Sáng 28/10, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội). Đây được đánh giá là một trong những vụ án đánh bạc có quy mô lớn nhất từng bị phát hiện tại Thủ đô, với hàng trăm bị cáo và số tiền sử dụng lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Theo cáo trạng, vụ án có tổng cộng 141 bị cáo bị truy tố. Trong đó, 136 bị cáo bị truy tố về tội Đánh bạc và 5 bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm nhiều người giữ vị trí lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc công ty tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải, thương mại và kỹ nghệ.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Câu lạc bộ King Club thuộc Công ty TNHH Việt Hải Đăng, được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng quản lý với Công ty TNHH HS Development Việt Nam (HS), cơ sở này đã bị lợi dụng để tổ chức cho người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép.
![]() |
| Hàng loạt giám đốc doanh nghiệp hầu tòa trong vụ đánh bạc 2.600 tỷ đồng tại khách sạn Pullman. Ảnh: Nguyễn Hưng |
Trong nhóm bị cáo có nhiều người là lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân, giám đốc các công ty lớn nhỏ như Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp, Công ty Cổ phần O2 Việt Nam, Công ty TNHH Quốc tế Phượng Hoàng, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Hưng Thịnh Phát, Công ty TNHH Cavico, Công ty Sài Gòn Express, Công ty Cổ phần Nguyên Hà Á Châu, cùng Công ty TNHH HS Development Việt Nam – đơn vị được xác định có vai trò tổ chức.
Những doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cho thấy phạm vi ảnh hưởng của đường dây đánh bạc không chỉ bó hẹp trong giới cá cược mà còn lan sang khu vực kinh tế tư nhân.
Bên cạnh nhóm doanh nghiệp, cơ quan tố tụng cũng xác định có sự tham gia của nhiều cá nhân khác như công chức, bác sĩ, ca sĩ, kỹ sư và luật sư. Nhóm điều hành người Hàn Quốc được xác định là đầu mối vận hành hệ thống trò chơi điện tử có thưởng, thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc trái phép.
Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam tham gia đánh bạc tại King Club, với tổng số tiền sử dụng hơn 106 triệu USD (tương đương khoảng 2.600 tỷ đồng). Trong đó, nhóm tổ chức người Hàn Quốc được xác định điều hành chính, thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (khoảng 222 tỷ đồng).
Hiện, phiên tòa đang tiếp tục phần xét hỏi và dự kiến kéo dài trong nhiều ngày tới.