Tình trạng khai thác vàng trái phép tại xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng nhiều năm qua tiếp tục trở thành điểm nóng về quản lý tài nguyên khoáng sản khi các hoạt động đào hầm, sử dụng máy móc cơ giới, dựng lán trại và khai thác quy mô lớn diễn ra phức tạp tại nhiều khu vực như Hố Nước, Hố Máng, Bãi Cháy hay Vườn Dẻo.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, các đối tượng khai thác vàng trái phép ngày càng manh động, tổ chức cảnh giới tinh vi, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở để đối phó truy quét. Chỉ riêng quý I/2026, Công an xã Thạnh Bình đã tổ chức 36 đợt kiểm tra với hàng trăm lượt cán bộ tham gia, xử lý nhiều vụ vi phạm nhưng tình trạng tái diễn vẫn chưa được triệt tiêu hoàn toàn.
![]() |
| Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công an thành phố chủ trì, lập chuyên án đấu tranh, tổ chức lực lượng truy quét, triệt phá toàn bộ các điểm khai thác vàng trái phép, không để tái diễn. (Ảnh: Trụ sở Công an thành phố Đà Nẵng). |
Đỉnh điểm, giữa tháng 4/2026, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố phối hợp địa phương kiểm tra khu vực đồi Hố Nước, phát hiện hiện trường khai thác trái phép rộng khoảng 1.000m2 với hầm đào sâu, hàng trăm kg quặng, máy phát điện, máy bơm khí, máy đào và nhiều phương tiện khai thác được chôn giấu. Qua điều tra, nhóm đối tượng do Huỳnh Văn Thâm cầm đầu đã tổ chức khai thác vàng trái phép nhiều ngày trước đó.
Mới đây nhất, tối 25/4, tại khu vực suối Nước Bua (thôn 3, xã Trà Vân), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Công an địa phương tiến hành kiểm tra và phát hiện một điểm khai thác vàng sa khoáng trái phép đang hoạt động. Nhóm đối tượng tổ chức khai thác có dấu hiệu chuẩn bị kỹ lưỡng, hoạt động chủ yếu vào ban đêm nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định Võ Đức Công (36 tuổi, trú xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng) là người đứng ra tổ chức. Từ ngày 20/4, đối tượng này đã huy động phương tiện, máy móc cùng 6 lao động để tiến hành đào đãi vàng trái phép tại khu vực trên.
Hiện trường cho thấy hoạt động khai thác được triển khai khá quy mô với nhiều thiết bị như máy đào, xe tải, máy bơm nước và hệ thống sàng tuyển quặng. Diện tích khu vực bị xâm hại khoảng 67m², độ sâu trung bình gần 1m; gần đó là lán trại phục vụ sinh hoạt và xử lý quặng.
Trước diễn biến nghiêm trọng, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 2956/UBND-ĐTĐT, yêu cầu xử lý dứt điểm nạn “vàng tặc”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong bảo vệ tài nguyên và an ninh trật tự địa phương. Thành phố giao Công an thành phố chủ trì lập chuyên án, tổ chức lực lượng truy quét toàn bộ các điểm khai thác vàng trái phép, điều tra mở rộng các tổ chức, cá nhân chủ mưu, cầm đầu, tiếp tay hoặc bảo kê nếu có; đồng thời xem xét xử lý hình sự với các hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Không chỉ dừng ở xử lý hình sự, Đà Nẵng còn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra toàn diện hiện trạng các khu vực bị xâm hại, đánh giá thiệt hại tài nguyên, mức độ ô nhiễm, nguy cơ sạt lở để xây dựng phương án phục hồi môi trường và siết quản lý lâu dài.
Đáng chú ý, trách nhiệm quản lý địa bàn cũng bị siết mạnh khi UBND xã Thạnh Bình phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tái diễn khai thác trái phép, đồng thời phải kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý thời gian qua.
Thông điệp từ chính quyền thành phố lần này cho thấy quyết tâm chuyển từ truy quét đơn lẻ sang xử lý hệ thống, đồng bộ từ hình sự, quản lý hành chính đến phục hồi môi trường. Đây được xem là bước đi mạnh tay nhằm chấm dứt thực trạng “vàng tặc” tồn tại kéo dài, gây thất thoát khoáng sản quốc gia, đe dọa an ninh trật tự và tàn phá tài nguyên rừng.
Việc lập chuyên án, xử lý tận gốc các đầu nậu và kiểm soát từ sớm các tuyến vào khu vực rừng núi không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là phép thử năng lực quản trị địa phương trong bảo vệ tài nguyên, giữ kỷ cương pháp luật và ngăn hình thành các “điểm nóng” khoáng sản trái phép trong tương lai.