Đà Nẵng công bố lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022

15:54 26/07/2022

Thành phố Đà Nẵng vừa chính thức tổ chức họp báo công bố đăng cai, tổ chức lễ hội golf Đà Nẵng 2022, diễn ra vào cuối tháng 8/2022, với tâm điểm sự kiện chính là giải đấu BRG Open Golf Championship Danang 2022 tổ chức từ ngày 28/8 – 02/9/2022.

Đây là giải đấu thuộc hệ thống giải golf Phát triển Châu Á (Asian Development Tour - ADT) của Asian Tour, được Tập đoàn BRG tài trợ, đồng hành tổ chức cùng thành phố Đà Nẵng.

Giải đấu được bảo trợ bởi Hiệp hội golf Việt Nam, dự kiến quy tụ 144 golfer chuyên nghiệp quốc tế và Việt Nam, gồm 01 giải đấu ProAm và 03 vòng thi đấu chính thức dành cho các golfer chuyên nghiệp.

50 golfer dẫn đầu bảng xếp hạng và hòa, sẽ được thi đấu vòng chung kết để nhận tiền thưởng, với tổng giải thưởng 75 ngàn đô la Mỹ. Điểm nhấn giải đấu, là các golfer sẽ được tổ chức thi đấu tại các sân golf được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Greg Norman ở Đà Nẵng. 

Quang cảnh họp báo công bố lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022.
Quang cảnh họp báo công bố lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022.

Đại diện BRG cho biết, giải đấu được kỳ vọng minh chứng những nỗ lực không ngừng nghỉ của BRG trên con đường đưa golf Việt vươn tầm quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch golf mạnh mẽ hơn nữa. Doanh nghiệp cam kết sẽ phối hợp địa phương tổ chức giải đấu thành công, đem lại những trải nghiệm khó quên với tất cả golf thủ và du khách đến với lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng 2022, qua đó góp phần quảng bá du lịch Đà Nẵng – Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc sở Du lịch Đà Nẵng, giải đấu golf sẽ phối hợp các sự kiện khác tại lễ hội golf Đà Nẵng 2022, như hội thảo quốc tế về phát triển du lịch golf; các hoạt động tham quan, trải nghiệm, tập thử golf dành cho du khách, quảng bá ẩm thực, tham quan du lịch Đà Nẵng… tạo nên một sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao ấn tượng, đặc sắc và thành công. Đây sẽ mang lại những giá trị truyền thông độc đáo cho thành phố Đà Nẵng và hoạt động golf Việt Nam, tạo tiền đề để Đà Nẵng vươn lên tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện thể thao tầm cỡ và chất lượng, qua đó định vị rõ hơn vai trò thành phố lễ hội, thành phố sự kiện và du lịch hàng đầu Việt Nam.

Nguyên Đức