Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày thứ Năm (6/8) trong sắc đỏ, tạm chững lại sau nhịp tăng mạnh đầu tuần, khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp và theo dõi tiến triển liên quan đến khả năng đạt thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.
![]() |
| Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi giá dầu bật tăng, nhà đầu tư thận trọng với yếu tố Iran |
Mùa công bố kết quả kinh doanh khả quan đã phần nào xoa dịu lo ngại về quy mô chi tiêu lớn của các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó, kỳ vọng ngày càng tăng về khả năng hạ nhiệt xung đột tại Iran đã góp phần đưa các chỉ số chủ chốt của Phố Wall lên mức cao kỷ lục trong những phiên trước đó.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu quay đầu tăng mạnh. Dầu thô Mỹ tăng 2,75%, lên 77,29 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 3,83%, lên 82,49 USD/thùng. Diễn biến này xuất hiện sau khi truyền thông Iran đưa tin một ủy ban quốc hội nước này đang xem xét dự luật sơ bộ nhằm cấm tàu của Mỹ, Israel và một số nước bị coi là “thù địch” đi qua eo biển Hormuz.
Theo ông Robert Bernstone, phụ trách giao dịch tại SummitTX Capital ở New York, phản ứng của thị trường trước các thông tin vĩ mô đang có phần trầm lắng hơn thường lệ, do yếu tố mùa hè và tâm lý mệt mỏi với các tiêu đề tin tức, đặc biệt là những thông tin liên quan đến Iran.
Ông Bernstone cho rằng yếu tố Iran hiện không còn tạo tác động mạnh như trước, dù vẫn là biến số đáng chú ý. Theo ông, nhà đầu tư không chỉ quan tâm tới các dòng trạng thái hay tiêu đề tin tức, mà cần thêm những chi tiết cụ thể để đánh giá triển vọng thị trường. Kết phiên, Dow Jones Industrial Average giảm 464,02 điểm, tương đương 0,85%, xuống 53.885,10 điểm; S&P 500 giảm 13,52 điểm, tương đương 0,18%, xuống 7.710,03 điểm; Nasdaq Composite giảm 15,09 điểm, tương đương 0,06%, xuống 26.348,35 điểm.
Trước đó, những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán hòa bình có chuyển biến đã kéo giá dầu thô giảm trong những phiên đầu tuần, qua đó góp phần làm dịu lo ngại lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vì vậy cũng chịu áp lực đi xuống.
Ở nhóm công nghệ, cổ phiếu của doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu Western Digital giảm 13%, trong khi nhà sản xuất chip nhớ Sandisk mất 6,8% sau khi hai doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý. Dù vậy, cả hai cổ phiếu vẫn ghi nhận mức tăng rất mạnh từ đầu năm, lần lượt khoảng 160% và hơn 400%.
AppLovin giảm 19,7% sau khi doanh thu quý không đạt kỳ vọng của giới phân tích Phố Wall. Datadog cũng mất 19% sau khi công ty bảo mật đám mây này dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu sẽ chậm lại trong quý III. Hai cổ phiếu này nằm trong nhóm gây áp lực lớn nhất lên S&P 500.
Theo dữ liệu của LSEG, trong số 382 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố lợi nhuận tính đến sáng thứ Tư (5/8), có 84,8% vượt dự báo của giới phân tích, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 68% kể từ năm 1994.
Cổ phiếu SpaceX đảo chiều so với mức giảm đầu phiên và đóng cửa tăng 6,1%, bất chấp lo ngại trước đó về áp lực bán nội bộ khi thời hạn hạn chế giao dịch đối với nhóm nhà đầu tư ban đầu hết hiệu lực.
Về dữ liệu kinh tế, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần trước. Báo cáo này được công bố trước số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7, dự kiến là căn cứ quan trọng để thị trường định hình kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed trong thời gian tới.
Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán. Trên sàn NYSE, số mã giảm nhiều hơn số mã tăng với tỷ lệ 1,57 lần; trên Nasdaq, tỷ lệ này là 1,38 lần. S&P 500 ghi nhận 29 mức cao mới trong 52 tuần và 4 mức thấp mới, trong khi Nasdaq Composite có 131 mức cao mới và 82 mức thấp mới. Thanh khoản trên các sàn giao dịch Mỹ đạt 17,09 tỷ cổ phiếu, thấp hơn nhẹ so với mức bình quân 17,42 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.