Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã thiết lập mức đóng cửa cao kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (5/8), được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp và đà tăng của cổ phiếu Nvidia.
![]() |
| Dow Jones lập đỉnh mới, cổ phiếu công nghệ phân hóa trong phiên 5/8 |
Cụ thể, chỉ số gồm 30 cổ phiếu blue-chip tăng 263,24 điểm, tương đương 0,49%, lên 54.349,12 điểm, qua đó ghi nhận phiên tăng thứ năm liên tiếp. Trong khi đó, S&P 500 rời khỏi mức đỉnh nội phiên vừa xác lập, giảm 0,17% xuống 7.723,55 điểm do áp lực điều chỉnh ở nhóm công nghệ. Nasdaq Composite giảm 0,83%, còn 26.363,44 điểm.
Diễn biến này cũng khép lại chuỗi bốn phiên tăng liên tiếp của S&P 500, cho thấy sự phân hóa rõ hơn giữa các nhóm cổ phiếu trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp.
Tâm điểm của phiên là cổ phiếu Nvidia, thành viên của Dow Jones, tăng hơn 3% sau khi Elon Musk cho biết SpaceX sẽ ưu tiên sử dụng bộ xử lý của Nvidia trong quá trình xây dựng hạ tầng điện toán trí tuệ nhân tạo trong tương lai.
Theo ông Musk, Nvidia hiện sở hữu năng lực điện toán AI tốt nhất, vì vậy SpaceX sẽ chỉ sử dụng công nghệ của hãng này. Thông tin trên tạo thêm động lực cho cổ phiếu Nvidia trong bối cảnh nhu cầu đầu tư vào hạ tầng AI vẫn là chủ đề dẫn dắt thị trường.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu SpaceX giảm hơn 13% sau khi công ty tên lửa này công bố báo cáo quý đầu tiên kể từ khi niêm yết công khai vào tháng 6. Doanh nghiệp cho biết chi tiêu vốn trong quý II tăng gấp sáu lần, lên 18,4 tỷ USD, cao hơn dự báo của giới phân tích, trong đó phần lớn nguồn vốn được phân bổ cho các dự án liên quan đến AI.
Không chỉ SpaceX, một số cổ phiếu công nghệ lớn khác cũng chịu áp lực. Cổ phiếu Advanced Micro Devices giảm 7% sau khi lợi nhuận điều chỉnh của công ty chỉ nhỉnh hơn nhẹ so với ước tính của thị trường. Trong nhóm “Magnificent Seven”, Alphabet mất 4% sau thông tin doanh nghiệp tái cấu trúc các bộ phận AI, đồng thời nhà khoa học trưởng Jeff Dean sẽ rời công ty sau 27 năm gắn bó.
Trước đó, Phố Wall đã có phiên giao dịch khởi sắc khi S&P 500 lần đầu đóng cửa trên mốc 7.700 điểm, còn Dow Jones cũng thiết lập mức cao kỷ lục. Theo chiến lược gia đầu tư Ross Mayfield của Baird, tâm lý lạc quan trên thị trường đã quay trở lại mạnh mẽ, trong khi biên độ biến động những ngày gần đây được đánh giá là khá hiếm trong lịch sử. Tính đến phiên thứ Ba, ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã ghi nhận chuỗi bốn ngày tăng tốt nhất kể từ tháng 4/2025.
Bên cạnh yếu tố lợi nhuận doanh nghiệp, kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz tại Trung Đông cũng góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong tuần này.
Trên thị trường hàng hóa, giá dầu ổn định trong phiên 5/8 sau khi giảm vào phiên trước đó. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Iran có thể đang tiến gần tới một thỏa thuận về việc mở lại eo biển Hormuz. Giá dầu thô West Texas Intermediate giao tháng 9 giảm 0,73%, xuống 75,22 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 10 nhích 0,11%, lên 79,45 USD/thùng.