![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại xã Hoài Nhơn. Ảnh: Ngọc Minh. |
Chiều ngày 06/11/2025, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh Gia Lai tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống với quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Bố trí 8.770 người ứng trực tại các địa bàn trọng yếu
Tại cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13, theo báo cáo của các cấp, ngành và địa phương tỉnh Gia Lai, công tác sơ tán dân, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc di dời người dân theo hai hình thức tập trung và xen ghép.
Đối với công tác ứng phó ngập lụt, theo kế hoạch sơ tán dân ứng phó với mực nước lũ từ mức Báo động 3 đến dưới Báo động 3 + 1m, toàn tỉnh có 1.050 hộ với 3.455 khẩu cần di dời, trong đó sơ tán xen ghép 898 hộ, 3.220 người; tập trung 152 hộ, 235 người.
Các lực lượng chức năng được phân công trực canh, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết như các tuyến ĐT.640, ĐT.629, ĐT.633 (Chợ Gồm - Đề Gi), ĐT.636…
Công tác “4 tại chỗ” được triển khai quyết liệt. Tỉnh ủy đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương cấp tỉnh, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh phụ trách từng địa bàn cụ thể. Lực lượng vũ trang tổ chức trực 100% quân số từ đêm 05/11/2025, với 8.770 người ứng trực tại các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ cao.
![]() |
| UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 05/11/2025 cho đến khi có thông báo cuối cùng về cơn bão. |
Về tình hình tàu thuyền, toàn bộ tàu cá của tỉnh đã nhận được thông tin về bão số 13.
Tính đến 10 giờ ngày 06/11/2025, có 196 tàu với 1.100 ngư dân đang hoạt động trên biển; hiện không còn tàu cá nào trong vùng ảnh hưởng của bão. Tất cả đã vào neo đậu an toàn tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành lệnh cấm biển từ 17 giờ ngày 05/11/2025 cho đến khi có thông báo cuối cùng về cơn bão.
Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai – yêu cầu các lực lượng làm rõ phương án bố trí tại từng điểm đóng quân, đồng thời rà soát, điều chỉnh lực lượng quân sự, công an bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.
Đối với các khu vực có nguy cơ ngập lụt lớn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục kiểm tra, nếu chưa bảo đảm an toàn khi đỉnh lũ lên cao thì phải khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn, đặc biệt là các hộ có nhà cấp 4, nhà mái tôn. Các địa phương cần tiếp tục khảo sát, cập nhật tình hình để kịp thời di dời bổ sung khi cần thiết.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo là chủ động, phòng ngừa cao nhất, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, không để xảy ra thiệt hại về người, với phương châm hành động “phòng xa hơn mức dự báo” nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.
Các xã, phường gấp rút sơ tán người dân
Sáng 06/11/2025, các địa phương trong tỉnh Gia Lai, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.
Theo báo cáo nhanh của phường Quy Nhơn Nam, tổng cộng 474/474 hộ với 1.703/1.703 nhân khẩu ở các vùng sạt lở (núi Bà Hỏa, Vũng Chua) và vùng ven biển (Bãi Xép-KP21; Quy Hòa-KP22) đã được sơ tán đến nơi an toàn, đạt tỷ lệ 100%.
Tại xã Kbang, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã chủ động triển khai phương án di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi trú ẩn an toàn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, xã huy động 3 xe ô tô, lực lượng dân quân, công an hỗ trợ di chuyển; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men cho các điểm trú ẩn.
Tại xã Đak Rong xã, ông Mã Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Đak Rong - thông tin: Ngoài lực lượng tại chỗ, xã đã huy động thêm 9 ô tô các loại, 7 máy đào, 6 ô tô tải và 15 xe công nông; 3 chiếc ca nô, xuồng cứu hộ, 22 máy bơm nước phục vụ công tác vận chuyển, cứu hộ, mở đường khi có tình huống khẩn cấp. Mặt khác, công tác hậu cần cũng được địa phương chuẩn bị chu đáo. Người dân chủ động tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm tại kho thóc gia đình; các điểm bán lẻ trên địa bàn vẫn đảm bảo nguồn hàng, không xảy ra tình trạng khan hiếm.
Trạm y tế xã duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe nhân dân khi cần thiết. UBND xã cũng công khai số điện thoại lãnh đạo và các lực lượng liên quan, đảm bảo thông tin ứng phó được thông suốt, kịp thời…
Tại xã Tơ Tung đã cơ bản hoàn thành công tác triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi). Theo ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Tơ Tung - địa phương đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
Đồng thời, chuẩn bị 3 điểm trú ẩn tập trung gồm: Trụ sở UBND và Công an xã, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám; dự phòng 2 dãy nhà của Trường Tiểu học và THCS Tơ Tung và Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng để sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp phát sinh nhu cầu sơ tán.
Trước đó, chính quyền xã đã vận động người dân khẩn trương thu hoạch nông sản, nhất là lúa vụ Hè Thu, nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão. Đồng thời, khuyến cáo các hộ dân dự trữ lương thực, nước sạch, thuốc men, sạc đầy các thiết bị điện và chuẩn bị đèn pin, áo phao, dụng cụ cần thiết để chủ động ứng phó trong trường hợp mưa bão kéo dài...
Công an tỉnh Gia Lai sơ tán khẩn cấp 6.654 hộ, 17.690 người dân đến nơi an toàn
Đến sáng 06/11/2025, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão. Trong đó, 13 Trung đội được bố trí tại 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định cũ và 5 Trung đội bố trí tại địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.
![]() |
| Công an tỉnh Gia Lai giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn. |
Ngay sau khi được triển khai, các Trung đội đã có mặt tại địa phương, khẩn trương xuống cơ sở, tập trung tại các địa bàn xung yếu, tích cực hỗ trợ chính quyền sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn; giúp người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi cao ráo, chằng, chắn, gia cố nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thu hoạch mùa màng…
Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã rà soát, kiểm đếm và kiểm tra tình trạng hoạt động, khả năng sử dụng ngay của các phương tiện được trang cấp để huy động khi cần; phân công lực lượng điều khiển, xác định vị trí xuất phát, khu vực hoạt động ứng phó, cứu hộ khẩn cấp.
Hiện tại, 1.465 phương tiện bộ như xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe thang, xe chở quân...; 69 ca nô, xuồng máy các loại cùng nhiều thiết bị, phương tiện khác như phao bè nổi, nhà bạt, đèn chiếu xa, ống nhòm, cọc tiêu, áo phản quang... đã sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ phòng, chống bão lụt.
Lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường di dời khẩn cấp 6.654 hộ với 17.690 người dân đến nơi trú tránh an toàn.
Đồng thời, hỗ trợ người dân gia cố, chằng chắn, cắt gọn cây xanh cho 11.510 trường hợp; hướng dẫn, hỗ trợ vận chuyển 3.996 tàu, thuyền về nơi neo đậu an toàn; giúp người dân thu hoạch nông sản trên diện tích khoảng 10 ha; kiểm tra, rà soát 309 điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt để chủ động lập rào chắn, cảnh báo người dân.
Công an các xã ven biển cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nơi ở tập trung để di dời người dân tránh trú an toàn khi bão đổ bộ.
| Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại Cảng cá Quy Nhơn
Trưa 06/11, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 13 tại Cảng cá Quy Nhơn. Theo ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai - hiện có khoảng gần 800 tàu, thuyền đã vào neo đậu tại Cảng cá Quy Nhơn để tránh trú bão; còn khoảng 100 tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên biển đã được liên hệ, hướng dẫn di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tìm nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, đối với lồng bè nuôi trồng thủy sản, địa phương đã hướng dẫn người dân gia cố, chằng chống và thu hoạch sớm những sản phẩm có thể thu hoạch trước khi bão đổ bộ. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết ngay từ khi nhận được các thông tin dự báo về cơn bão số 13, tỉnh đã kích hoạt kịch bản ứng phó bão cấp 5 – cấp cao nhất, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời dân và tàu thuyền từ sớm, từ xa. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đã được huy động hỗ trợ người dân ở các khu vực trũng thấp, có nguy cơ sạt lở di chuyển đến các khu an toàn, bố trí lực lượng canh gác, không để người dân quay lại khu vực nguy hiểm khi bão chưa tan. Qua nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong công tác ứng phó bão. Phó Thủ tướng yêu cầu tiên quyết là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của người dân, nhất là tại các khu vực ven biển, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở cao. Tỉnh phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho tất cả tàu thuyền, thuyền viên đang neo đậu, hoạt động trong khu vực, không phân biệt địa phương quản lý. “Cần tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản, tìm nơi tránh trú bão an toàn, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hậu cần để ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra”, Phó Thủ tướng đề nghị. |