Trong tiến trình đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận hiện nay, việc đưa các phong trào thi đua vào thực tiễn đời sống là yêu cầu tất yếu nhằm tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động. Phong trào thi đua “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” (gọi tắt là “Ba nhất”) chính là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần cụ thể hóa phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Khi được triển khai đúng hướng, phong trào không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành động lực thực tiễn, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.
![]() |
| Công an xã Mỏ Vàng ra mắt mô hình “Con nuôi Công an xã”, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường. |
Tại xã Mỏ Vàng (Lào Cai), phong trào “Ba nhất” được triển khai dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền địa phương, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn ở cơ sở. Thông qua việc cụ thể hóa bằng các mô hình, phần việc thiết thực, cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện để các lực lượng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.
Thực tế cho thấy, việc gắn phong trào “Ba nhất” với công tác dân vận khéo đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân ngay từ cơ sở. Một trong những minh chứng tiêu biểu là hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ em Phùng Thị Cải – học sinh lớp 6 Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Mỏ Vàng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cuộc đời em sớm chịu nhiều thiệt thòi khi mẹ rời bỏ gia đình từ năm 2020, để lại khoảng trống lớn về tình cảm. Biến cố tiếp tục ập đến vào năm 2025 khi người bố – chỗ dựa duy nhất của em – qua đời do bệnh hiểm nghèo. Từ đó, em phải sống một mình trong căn nhà gỗ tạm bợ, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Dẫu vậy, em vẫn kiên trì đến trường, nuôi dưỡng ước mơ học tập trong hoàn cảnh hết sức gian khó.
Trước hoàn cảnh ấy, tập thể cán bộ, chiến sĩ xã Mỏ Vàng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động quyên góp, ủng hộ số tiền 7,5 triệu đồng để hỗ trợ em trang trải nhu yếu phẩm, ổn định cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ trước mắt, đơn vị còn nhận đỡ đầu, đồng hành cùng em đến hết bậc trung học cơ sở – một việc làm thể hiện rõ tính bền vững, lâu dài trong công tác dân vận.
![]() |
| Ông Hoàng Đình Tú – Trưởng Công an xã Mỏ Vàng báo cáo về mô hình “Con nuôi Công an xã” và nhận đỡ đầu em Phùng Thị Cải – học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn |
Chia sẻ về hiệu quả của mô hình, ông Hoàng Đình Tú – Trưởng Công an xã Mỏ Vàng khẳng định: “Việc triển khai phong trào ‘Ba nhất’ gắn với công tác dân vận không chỉ giúp lực lượng công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn góp phần xây dựng niềm tin vững chắc trong Nhân dân. Chúng tôi xác định sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng những việc làm thiết thực, đồng hành cùng người dân, nhất là các hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.”
Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ an sinh, việc đỡ đầu học sinh nghèo còn được lồng ghép hiệu quả với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngay từ cơ sở. Thông qua quá trình đồng hành, định hướng, các em được trang bị nhận thức đúng đắn về pháp luật, hình thành ý thức chấp hành ngay từ sớm.
Thực tiễn cho thấy, đây là giải pháp có ý nghĩa “kép” trong công tác dân vận và bảo đảm an ninh, trật tự. Việc quan tâm, dìu dắt các em trong hoàn cảnh khó khăn đã góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, hạn chế nguy cơ các em sa vào tệ nạn xã hội do thiếu sự quản lý, giáo dục. Đồng thời, qua đó góp phần giáo dục ý thức pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, tích cực cho thế hệ trẻ, nhất là trẻ em vùng cao, dân tộc thiểu số tại Lào Cai.
Xa hơn, khi trẻ em – những chủ thể tương lai của xã hội – được quan tâm, định hướng đúng đắn, sẽ góp phần ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở, giảm thiểu các nguy cơ phát sinh vi phạm. Có thể khẳng định, đây là một biện pháp “phòng ngừa xã hội” hiệu quả, mang tính bền vững, lâu dài, thể hiện tầm nhìn sâu sắc trong công tác dân vận gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.
Điều đáng nói là, những hành động ấy được thực hiện trong sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong chăm lo cho Nhân dân. Đây chính là yếu tố quan trọng làm nên hiệu quả của công tác dân vận khéo, khi mọi chủ thể đều cùng chung mục tiêu vì Nhân dân phục vụ.
![]() |
| Ông Đỗ Cao Quyền - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng phát biểu và ghi nhận sự chung tay cùng Vì cộng động của CB-CS Công an Xã |
Ghi nhận những nỗ lực đó, ông Đỗ Cao Quyền - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng đã nhấn mạnh: “Lực lượng Công an xã đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, linh hoạt, trách nhiệm trong triển khai phong trào ‘Ba nhất’, đặc biệt là việc gắn với công tác dân vận khéo. Những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, gần dân, vì dân phục vụ.”
Từ góc độ lý luận và thực tiễn, có thể khẳng định rằng, dân vận khéo không phải là những việc lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động cụ thể, thiết thực, sát với nhu cầu của người dân. Phong trào “Ba nhất”, đặc biệt là tiêu chí “Gần dân nhất”, đã tạo điều kiện để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự soi, tự sửa, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.
Thông qua những việc làm như tại Mỏ Vàng, có thể thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động: từ “làm nhiệm vụ” sang “phục vụ Nhân dân”, từ “quản lý” sang “đồng hành”. Đây chính là yếu tố then chốt để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc – nền tảng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu xây dựng lực lượng ngày càng cao, thì việc gắn các phong trào thi đua với công tác dân vận khéo càng trở nên cần thiết. Bởi lẽ, mọi chủ trương, chính sách nếu không xuất phát từ thực tiễn đời sống và không nhận được sự đồng thuận của Nhân dân thì khó có thể phát huy hiệu quả. Ngược lại, khi người dân tin tưởng, ủng hộ, thì sức mạnh tổng hợp sẽ được nhân lên, tạo nên sự đồng thuận xã hội rộng lớn.
Từ thực tiễn đó, đặt ra yêu cầu cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền trong việc định hướng, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện phong trào “Ba nhất” gắn với dân vận khéo; đồng thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao trách nhiệm, thực sự “gần dân, hiểu dân, vì dân phục vụ”.
![]() |
| Ông Đỗ Cao Quyền - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cùng các tổ chức xã hội và những tấm lòng hảo tâm trao quà cho em Phùng Thị Cải. |
Câu chuyện tại Mỏ Vàng là minh chứng rõ nét cho giá trị nhân văn của công tác dân vận khi được thực hiện dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành hiệu quả của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ những việc làm cụ thể, giản dị nhưng đầy ý nghĩa, đã góp phần vun đắp niềm tin của Nhân dân, thắt chặt mối quan hệ giữa ý Đảng với lòng dân.
Và chính từ những “hạt nhân” như vậy, phong trào “Ba nhất” sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực quan trọng trong xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống và xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
| - Mọi sự ủng hộ em Phùng Thị Cải xin gửi về: Tài khoản số: 2220894680 - Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thanh Xuân Người nhận:Lục Văn Kiên - Bí thư chi đoàn Công an xã Mỏ Vàng, Lào Cai |