![]() |
| Các lãnh đạo của TP. Cần Thơ tham gia buổi họp mặt kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam. |
Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Lý Rotha, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Khởi, Vương Quốc Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành...
![]() |
| Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam. |
Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, trong suốt 101 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân, giữ vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong bối cảnh mới, khi thành phố Cần Thơ đang triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội, lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển.
Theo Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, sau khi hợp nhất từ ba địa phương, Cần Thơ có không gian phát triển rộng lớn hơn, nguồn lực dồi dào hơn và nhiều dư địa tăng trưởng mới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP ước tăng trên 7,4%, quy mô nền kinh tế đạt hơn 165.000 tỷ đồng. Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được tập trung triển khai, góp phần thúc đẩy liên kết vùng.
Bên cạnh đó, giáo dục - đào tạo tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; lĩnh vực y tế từng bước hình thành trung tâm y tế chất lượng cao; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng.
Lãnh đạo thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo thành phố cùng đội ngũ người làm báo trong việc tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh sinh động đời sống kinh tế - xã hội, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong xã hội.
Đặc biệt, báo chí đã tích cực lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, đổi mới và phát triển, góp phần thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển và lan tỏa vùng, đồng thời đến năm 2045 trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á, lãnh đạo thành phố đề nghị báo chí tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng địa phương.
Theo đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đi cùng để tạo đồng thuận, đi trước để mở đường nhận thức và đi sâu để thúc đẩy hành động phát triển. Thành phố mong muốn có thêm nhiều tác phẩm báo chí chuyên sâu, phản ánh đúng thực tiễn, làm rõ chủ trương, chính sách, nhận diện các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp nhằm phục vụ hiệu quả quá trình phát triển.
Bên cạnh đó, trong kỷ nguyên số, báo chí chính thống cần tiếp tục khẳng định vai trò là dòng thông tin chủ lưu, tin cậy; chủ động đấu tranh với các thông tin sai trái, xấu độc; lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng văn hóa, đạo đức xã hội và hình ảnh con người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, nghĩa tình.
Khẳng định, Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, lãnh đạo thành phố bày tỏ tin tưởng đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, góp phần khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Cũng trong ngày gặp mặt, nhà báo Võ Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ, nguyên Giám đốc VOV Đồng bằng sông Cửu Long đã chia sẻ những ký ức, kinh nghiệm quý báu về nghề báo, nhấn mạnh trách nhiệm của người làm báo trong việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ sự thật và phụng sự lợi ích của đất nước, Nhân dân.
Đại diện thế hệ nhà báo trẻ, nhà báo Trương Thị Huỳnh Nga, Phó Trưởng Phòng Phát thanh, Báo và Phát thanh - Truyền hình thành phố Cần Thơ đã bày tỏ niềm tự hào khi được tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định quyết tâm không ngừng học tập, đổi mới, thích ứng với môi trường báo chí số để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.
Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, giới thiệu sâu rộng hơn nữa tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư của thành phố Cần Thơ; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, trung tâm động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tới.
![]() |
| Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên gửi thư chúc mừng đến đội ngũ người làm báo nhân 101 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam |
Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, trách nhiệm, chuyên nghiệp; xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và tổ chức Hội Nhà báo vững mạnh. Mỗi nhà báo cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, làm chủ công nghệ, sáng tạo những tác phẩm chính xác, khách quan, nhân văn và có sức lan tỏa trong xã hội.
Thay mặt đội ngũ người làm báo thành phố, nhà báo Tạ Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ đã phát biểu đáp từ, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với hoạt động báo chí; đồng thời khẳng định đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.