Bình Dương: Giải vô địch Karate 2023 diễn ra sôi động thu hút 106 vận động viên

13:38 20/05/2023

Giải năm nay thu hút 106 vận động viên (43 nữ, 63 nam) của 9 đơn vị đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, cùng tranh tài 19 nội dung.

Đến dự Lễ khai mạc có ông Bùi Hữu Toàn – Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Cao Văn Chóng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trưởng Ban tổ chức giải; ông Lê Hữu Vạn – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, cùng Lãnh đạo các Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ông Cao Văn Chóng - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc
Ông Cao Văn Chóng - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu khai mạc.
106 VĐV đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tranh tài 19 nội dung tại giải
106 VĐV đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tranh tài 19 nội dung tại giải.

Theo đó, Giải năm nay thu hút 106 vận động viên (43 nữ, 63 nam) của 9 đơn vị đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, cùng tranh tài 19 nội dung (Kata cá nhân nam, nữ; Kata đồng đội nam, nữ và các hạng cân Kumite cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ). Giải được diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 21/5/2023 và ngày sau đó là giải vô địch Karate miền Đông Nam bộ tỉnh Bình Dương mở rộng, diễn ra từ ngày 23/5 đến ngày 25/5/2023.

Ông Cao Văn Chóng - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trưởng Ban tổ chức, tặng cờ lưu niệm cho các đoàn và lực lượng trọng tài
Ông Cao Văn Chóng - PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trưởng Ban tổ chức, tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia thi đấu và trọng tài.
Các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn và lực lượng trọng tài tham gia điều hành giải
Các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia thi đấu và đoàn trọng tài tham gia điều hành giải.

Giải vô địch Karate tỉnh Bình Dương năm 2023 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em vận động viên, tạo điều kiện cho các vận động viên có dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời để thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao môn Karate trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hoàng Thu