59 cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa lên đường vào TP Hồ Chí Minh chống dịch

08:36 13/07/2021

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, sáng 13/7, 59 cán bộ y tế tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện lên đường với quyết tâm cùng đồng nghiệp đẩy lùi dịch bệnh, mong “Sài Gòn nhanh khỏe”.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đoàn cán bộ y tế trước giờ lên đường vào TP Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng đoàn cán bộ y tế trước giờ lên đường vào TP Hồ Chí Minh.

Sáng 13-7, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ tiễn cán bộ y tế lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Tỉnh Thanh Hóa đã điều động 59 cán bộ y tế, trong đó có 9 bác sĩ và 50 điều dưỡng viên ở các bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn, Bệnh viện Nội tiết lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh. Đoàn do bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Viết Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi làm trưởng đoàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “22 y bác sĩ của Bệnh viện bao gồm 2 bác sĩ và 20 điều dưỡng, trong đó có bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Viết Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện làm trưởng đoàn đã xung phong tình nguyện lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch. Chúng tôi tạo mọi điều kiện về công việc, tinh thần để các đồng nghiệp đi làm nhiệm vụ. Trước khi lên đường, các y bác sĩ của bệnh viện đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid19, xét nghiệm, đảm bảo điều kiện sức khỏe và tập huấn công tác chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân.

59 y bác sĩ trẻ tỉnh Thanh Hóa đã hăng hái lên đường để cùng Sài Gòn vượt qua dịch Covid-19
59 y bác sĩ trẻ tỉnh Thanh Hóa đã hăng hái lên đường để cùng Sài Gòn vượt qua dịch Covid-19.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên ghi nhận và biểu dương tinh thần tình nguyện xung phong ra tuyến đầu chống dịch của các đồng chí cán bộ y tế vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID -19. Đồng thời yêu cầu đoàn công tác, các thành viên tham gia đoàn công tác với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy trình về công tác phòng chống dịch của Bộ Y tế. Đồng chí chúc cán bộ, bác sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, giữ gìn sức khỏe, cống hiến hết mình, quyết tâm góp phần cùng TP Hồ Chí Minh và cả nước đầy lùi, tiến tới khống chế và dập tắt dịch bệnh.

Điều dưỡng Lại Thị Phương Thảo, công tác tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chia sẻ: “Những ngày qua khi nghe tin mỗi ngày tại TP. Hồ Chí Minh có hàng ngàn ca nhiễm Covid-19, tôi và các đồng nghiệp rất nóng lòng mong muốn sớm được “chia lửa” cùng Sài Gòn. Tôi đã xung phong lên đường với tinh thần vì đồng nghiệp và vì những bệnh nhân đang chờ chúng tôi”.

Sắp xếp lại công việc ở đơn vị, gác lại những nỗi niềm riêng của gia đình, 59 y bác sĩ trẻ tỉnh Thanh Hóa đã hăng hái lên đường để cùng Sài Gòn vượt qua giai đoạn khó khăn. Các y bác sĩ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và hẹn ngày về khi Sài Gòn đã chiến thắng đại dịch Covid-19.

Minh Hiền