![]() |
| Trung tâm Hành chính tỉnh Vĩnh Long với vị trí trung tâm ĐBSCL là đầu mối giao thương, logistics. (Ảnh: Nguyễn Vinh Hiển). |
Thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hình thành các ngành công nghiệp, dịch vụ mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới.
Nằm trên trục giao thương kết nối Đông – Tây, Bắc – Nam của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long sở hữu lợi thế tự nhiên và kinh tế đặc biệt hiếm có. Sự hợp nhất địa giới hành chính thời gian qua không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn giúp tỉnh phát huy mạnh mẽ hơn các tiềm năng sẵn có, tạo bước đệm quan trọng để bứt phá trong thu hút đầu tư.
Nông nghiệp, lâm nghiệp và kinh tế dừa – “trụ đỡ” bền vững và nguồn cung dồi dào cho công nghiệp chế biến. Lợi thế cạnh tranh độc đáo
Vĩnh Long là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng của khu vực, với hệ sinh thái đa dạng từ trồng trọt, chăn nuôi đến thủy sản. Mỗi năm, tỉnh gieo trồng hơn 329.000 ha lúa với sản lượng gần 1,9 triệu tấn. Các loại cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày có diện tích trên 122.000 ha, cho ra khoảng 3,25 triệu tấn sản phẩm; hệ thống cây lâu năm như dừa và cây ăn trái đạt tới 221.000 ha với sản lượng hơn 3,5 triệu tấn.
![]() |
| Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao. |
Chăn nuôi tiếp tục duy trì quy mô lớn với 900.000 con heo, 470.000 con bò và hơn 24 triệu con gia cầm – nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành chế biến thực phẩm. Lĩnh vực thủy sản cũng là thế mạnh với hơn 111.500 ha nuôi trồng, tổng sản lượng gần 1 triệu tấn/năm.
Đây là nền tảng quan trọng để Vĩnh Long đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản, phát triển các chuỗi giá trị và mời gọi đầu tư vào các dự án logistics lạnh, chế biến sâu, công nghệ bảo quản và chế biến xuất khẩu.
Tỉnh quản lý hơn 14.000 ha rừng ngập mặn ven biển, đóng vai trò quan trọng trong thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ bờ biển. Đặc biệt, Vĩnh Long hiện sở hữu 119.270 ha dừa – tương đương khoảng 22 triệu cây, dẫn đầu cả nước và mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp chế biến sản phẩm từ dừa. Đây là “mỏ vàng nâu” mà nhiều nhà đầu tư chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, vật liệu sinh học đang hướng đến.
![]() |
| Dừa Bến Tre có thể chế biến thành đa dạng món ăn đặc sản thơm ngon như kẹo dừa, chuối quết dừa, chè thưng nước cốt dừa... |
Hệ thống Khu kinh tế, KCN và CCN: Nền tảng thu hút dòng vốn mới
Vĩnh Long hiện có 1 Khu kinh tế trọng điểm và mạng lưới khu, cụm công nghiệp quy mô lớn:
Khu Kinh tế Định An – “cửa ngõ” công nghiệp ven biển
Với diện tích hơn 39.000 ha, KKT Định An là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia, gồm khu phi thuế quan, kho ngoại quan, 5.041 ha khu công nghiệp – kho tàng, khu xuất khẩu năng lượng tái tạo 1.900 ha và bến cảng tổng hợp Định An 125 ha. Đây là nơi hội tụ các ngành kinh tế mũi nhọn: công nghiệp nặng, năng lượng, logistics, chế biến thủy sản.
![]() |
| Với diện tích 128 ha, Cảng tổng hợp Định An,tiếp nhận tàu hàng 30.000 - 50.000 tấn. |
Hệ thống KCN – dư địa lớn cho nhà đầu tư
Tỉnh quy hoạch 17 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.442 ha; trong đó 5 KCN đang hoạt động, 1 KCN sẽ hoàn thành xây dựng cơ bản cuối 2025, 4 KCN đang thực hiện giải phóng mặt bằng và 7 KCN tiếp tục mở rộng mời gọi đầu tư.
Cụm công nghiệp – mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
31 cụm công nghiệp với diện tích hơn 1.655 ha đang được quy hoạch, đầu tư, trong đó 24 CCN sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp sản xuất – chế biến – tiểu thủ công nghiệp.
Hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, quỹ đất lớn và chính sách ưu đãi hấp dẫn là những yếu tố giúp Vĩnh Long có lợi thế cạnh tranh mạnh trong khu vực.
| UBND tỉnh Vĩnh Long đang mời gọi đầu tư vào 8 dự án hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư 22.192 tỷ đồng, tổng diện tích gần 1.600ha. Trong đó, dự án diện tích lớn nhất và vốn đầu tư nhiều nhất là KCN An Nhơn, tại xã An Qui, diện tích 269,2 ha, vốn đầu tư khoảng 4.150 tỷ đồng. Đây là những dự án trọng điểm mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 – 2030. Theo đó, trong danh mục dự án trọng điểm mời gọi đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách có 8 dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư 22.192 tỷ đồng, tổng diện tích gần 1.600ha. 8 dự án mời gọi đầu tư hạ tầng KCN, gồm: KCN An Định, địa điểm đầu tư tại xã Cái Nhum, quy mô 200 ha, vốn đầu tư 2.410 tỷ đồng; KCN Gilimex Vĩnh Long (giai đoạn còn lại), tại xã Tân Quới, với quy mô 145 ha, vốn đầu tư 1.460 tỷ đồng; KCN Hòa Phú (giai đoạn 3), tại xã Phú Quới, quy mô 157 ha, vốn đầu tư 1.580 tỷ đồng; KCN Phú Thuận, tại xã Phú Thuận, quy mô 232 ha, ước vốn đầu tư 3.582 tỷ đồng; KCN Giao Hòa, tại xã Giao Long, diện tích 249 ha, vốn đầu tư 3.840 tỷ đồng; KCN Phước Long, tại xã Phước Long, diện tích 182 ha, vốn đầu tư 2.810 tỷ đồng; KCN Bảo Thạnh, tại xã Bảo Thạnh, diện tích 153 ha, vốn đầu tư 2.360 tỷ đồng; KCN An Nhơn, tại xã An Qui, diện tích 269,2 ha, vốn đầu tư 4.150 tỷ đồng. Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, các dự án nêu trên lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long cũng mời gọi đầu tư dự án hạ tầng Khu kho ngoại quan và Khu phi thuế quan tại Khu kinh tế Định An (phường Duyên Hải). Trong đó, Dự án hạ tầng Kho ngoại quan có quy mô diện tích 101 ha, ước vốn đầu tư 1.280 tỷ đồng; Dự án hạ tầng Khu phi thuế quan với quy mô 501 ha, ước vốn đầu tư 5.950 tỷ đồng. Hai dự án này áp dụng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. |
![]() |
| UBND tỉnh Vĩnh Long đang mời gọi đầu tư vào 8 dự án hạ tầng KCN (Ảnh minh hoạ) |
Kinh tế biển, Logistics– tạo trục kết nối chiến lược, trụ cột mới của tăng trưởng
Sở hữu 130 km bờ biển giáp Biển Đông, mở ra cơ hội phát triển kinh tế biển, do nằm giữa sông Tiền và sông Hậu nên Vĩnh Long có tiềm năng phát triển mạnh kinh tế biển: nuôi trồng – khai thác thủy sản, du lịch biển và đặc biệt là năng lượng tái tạo. Khu vực ven biển đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư điện gió, năng lượng sạch.
Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt ra lộ trình phát triển mạnh mẽ cho hệ thống cảng biển của tỉnh.
Cấu trúc cảng biển Vĩnh Long theo quy hoạch sẽ bao gồm: Khu bến Vĩnh Thái; Khu bến Bình Minh; Bến cảng Bình Tân. Cùng các khu chức năng hỗ trợ như bến phao, khu chuyển tải, khu neo chờ và khu tránh trú bão.
Mục tiêu đến năm 2030, cảng biển Vĩnh Long dự kiến sẽ có 4 bến cảng với 5 cầu cảng, tổng chiều dài 817m. Sản lượng hàng hóa thông qua ước đạt 1,6 – 1,7 triệu tấn/năm (trong đó hàng container khoảng 0,02 triệu TEU).
![]() |
| Cảng biển Vĩnh Long dự kiến sẽ có 4 bến cảng với 5 cầu cảng, tổng chiều dài 817m. Sản lượng hàng hóa thông qua ước đạt 1,6 – 1,7 triệu tấn/năm (Ảnh minh họa) |
Trong đó, Khu bến Vĩnh Thái gồm: Cảng Vĩnh Long sẽ có 2 cầu cảng tổng hợp, rời và container, tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 tấn, với sản lượng 0,3 triệu tấn/năm. Bến cảng hiện hữu trên sông Cổ Chiên sẽ được di dời về vị trí mới tại khu vực bến phà Mỹ Thuận.
Khu bến Bình Minh: Gồm 2 bến cảng với 2 cầu cảng tổng hợp, tổng công suất từ 1,0 – 1,05 triệu tấn/năm. Cảng Bình Minh sẽ có 1 cầu cảng tổng hợp, tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 tấn (giảm tải). Bến cảng 620 Châu Thới có 1 cầu cảng tổng hợp, tiếp nhận tàu trọng tải đến 1.000 tấn.
Bến cảng Bình Tân: Bao gồm cảng kho xăng dầu Vĩnh Long Petro với 1 cầu cảng lỏng/khí, tiếp nhận tàu đến 20.000 tấn (giảm tải).
Quy hoạch cũng định hướng thiết lập hệ thống bến phao, khu chuyển tải, khu neo chờ, tránh trú bão tại khu vực Bình Minh, Mỹ Thuận và các khu vực đủ điều kiện khác.
Với vị trí trung tâm của ĐBSCL, tỉnh đang từng bước trở thành trung tâm logistics mới với hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy liên kết chặt chẽ đến TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh ven biển. Hàng loạt tuyến cao tốc như Trung Lương – Mỹ Thuận, Mỹ Thuận – Cần Thơ cùng mạng lưới quốc lộ, cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.
Năng lượng tái tạo – lĩnh vực được ưu tiên mời gọi đầu tư nhờ hạ tầng giao thông, nền tảng bứt phá
Vùng duyên hải có tốc độ gió ổn định, rất phù hợp cho phát triển điện gió. Cùng với đó là cơ hội đầu tư các dự án năng lượng sạch, sản xuất hydro xanh, phát triển trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo tại KKT Định An.
Các dự án hạ tầng lớn đang được triển khai giúp Vĩnh Long tăng khả năng kết nối vùng và tiếp cận thị trường rộng lớn. Hệ thống đường bộ – cảng biển – đường thủy đồng bộ tạo ưu thế đặc biệt cho các ngành logistics, công nghiệp và thương mại.
Tỉnh chú trọng đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động phù hợp nhu cầu doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, chế biến và dịch vụ trong tương lai.
Công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ – mũi nhọn tương lai thúc đẩy thị trường nội địa và xuất khẩu
Hệ thống 401 chợ, 6 trung tâm thương mại, 16 siêu thị và chuỗi cửa hàng tiện lợi phủ rộng, tạo nền tảng vững chắc cho lưu thông hàng hóa. Tỉnh hiện có 965 sản phẩm OCOP (trong đó 12 sản phẩm 5 sao), 252 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, là nguồn cung phong phú cho các kênh tiêu thụ và xuất khẩu.
Nguồn nông sản phong phú là lợi thế để Vĩnh Long đẩy mạnh công nghiệp chế biến, hình thành cụm liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ khép kín. Tỉnh đang chuyển dịch mạnh sang nông nghiệp công nghệ cao: ứng dụng số hóa, tự động hóa, công nghệ sau thu hoạch nhằm tăng chất lượng và giá trị gia tăng.
Du lịch sinh thái – văn hóa: Lợi thế hiếm có để đầu tư khai thác
Vĩnh Long có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch như: Các di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với truyền thống cách mạng hào hùng như di tích Đồng Khởi, di tích Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu; khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định, khu tưởng niệm nữ anh hùng Nguyễn Thị Út (Út Tịch), khu lưu niệm Giáo sư Viện sĩ Trần Đại Nghĩa,... cùng nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn như: di sản đương đại Măng Thít, Vinh Sang, Somofarm Cửu Long, Nhà dừa Cocohome, Cồn Phụng, Lan Vương, Nông trại Hải Vân-Sân chim Vàm Hồ, Ao Bà Om, Côn Chim, biển Ba Động, biển Cồn Bửng, biển Ba Tri...
![]() |
| “Vương quốc gạch gốm Mang Thít” mang trong mình những nét đặc trưng riêng không thể lẫn lộn. |
Ẩm thực, đặc sản địa phương phong phú như Bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, bánh tráng cù lao Mây, bánh tét Trà Cuôn, bún nước lèo, kẹo dừa Bến Tre, cam sành Tam Bình, dừa xiêm xanh, bưởi da xanh, bưởi Năm Roi Mỹ Hòa, sầu riêng Cái Mơn, dừa sáp Cầu Kè... Các loại hình biểu diễn nghệ thuật độc đáo như Hát bội; đờn ca tài tử Nam Bộ, hát sắc bùa Phú Lễ, nói thơ Vân Tiên, các điệu múa của đồng bào Khmer,... Với những thế mạnh tài nguyên du lịch hiện có, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung phát triển mạnh loại hình du lịch sinh thái, du lịch sông nước miệt vườn, du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp...
![]() |
| Lễ hội Ok Om Bok của người Khmer đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia |
Vĩnh Long – điểm đến đầu tư mới của ĐBSCL
Với tiềm năng thiên nhiên phong phú, nguồn nguyên liệu dồi dào, hệ thống khu công nghiệp – logistics hiện đại cùng chính sách đầu tư thông thoáng, Vĩnh Long đang sẵn sàng trở thành “cực tăng trưởng” mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Sự chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương mà còn đem đến nhiều triển vọng đầu tư bền vững, hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Chính quyền tỉnh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, hạ tầng và các chính sách thuế ưu đãi. Các lĩnh vực trọng tâm được ưu tiên mời gọi gồm: năng lượng tái tạo, chế biến nông sản – thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, công nghiệp hỗ trợ và du lịch.
| Theo quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, trên địa bàn các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long trước sáp nhập có 23 KCN, với tổng diện tích 8.456 ha. Trong đó, tỉnh Bến Tre có 7 KCN với tổng diện tích 1.372 ha; tỉnh Trà Vinh có 10 KCN với tổng diện tích 5.594 ha; tỉnh Vĩnh Long có 6 KCN, với tổng diện tích 1.490 ha. Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, việc phát triển các KCN nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giải quyết việc làm cho người dân trong vùng dự án, nâng cao tỷ trọng hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong kim ngạch xuất khẩu, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương. |