Thứ bảy 07/03/2026 09:35
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Đô thị mở rộng, nhu cầu ở thực bùng nổ: Cơ hội vàng cho bất động sản phía Nam

Tại diễn đàn Bất động sản Vùng động lực phía Nam lần thứ I do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức chiều ngày 3/12. Cho thấy Vùng động lực phía Nam sau sắp xếp địa giới hành chính, người dân có nhiều cơ hội tiếp cận sở hữu nhà tại đô thị TP.Hồ Chí Minh và vùng lân cận khi hạ tầng giao thông được kết nối.
Đô thị mở rộng, nhu cầu ở thực bùng nổ: Cơ hội vàng cho bất động sản phía Nam

Nhu cầu ở thực và người dân có dễ tiếp cận với giá nhà hiện nay?

Các chuyên gia cho biết nhìn bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản TP.HCM hiện nay đang mất cân đối nghiêm trọng. Một mặt nguồn cung hạn chế và phân khúc nhà ở vừa túi tiền đang khan hiếm, chủ yếu phân khúc cao cấp.

Đô thị mở rộng, nhu cầu ở thực bùng nổ: Cơ hội vàng cho bất động sản phía Nam
Ông Dương Long Thành – Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group nhận định thị trường BĐS

Ông Dương Long Thành – Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group nhận định: Nhu cầu ở thật ngày của người dân càng khó tiếp cận vì mức độ trượt giá trên thu nhập. Cách đây 15 năm ở khu vực Bến Cát (Bình Dương cũ) tôi có thể bán căn hộ giá 300 triệu đồng, hai vợ chồng công nhân, viên chức đi làm lương 5 – 7 triệu đồng/tháng có thể tích cóp 5 – 6 năm là mua được nhà. Giờ thu nhập chỉ tăng thêm khoảng 6% nhưng giá nhà tăng 10 – 12%. Tổng dân số khu vực Đông Nam Bộ khoảng 20 triệu dân, 5 triệu dân khu vực này chưa có nhà. Đây cũng vừa là cơ hội và thách thức cho các nhà quản lý, nhà đầu tư.

Ông Dương Long Thành cho biết thêm: Áp lực mua nhà ngày càng vượt xa thu nhập, làm 20 – 30 năm mới mua được nhà. Do một số nguyên nhân khiến giá nhà ngày càng cao: chi phí đầu vào tăng từ thuế, đất, pháp lý.

Việt Nam hiện có khoảng 53,2 triệu người trong độ tuổi lao động và tốc độ đô thị hóa đã vượt 41%, tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở tại các đô thị. Nhu cầu mua nhà ở thực ngày càng thực tế hơn, lớn hơn, ưu tiên các sản phẩm có pháp lý minh bạch, giá phù hợp, đầy đủ tiện ích, chi phí vận hành hợp lý và khả năng thanh khoản tốt.

Thắng Lợi Group mỗi năm đưa ra 5000 căn, chúng ta còn bán được đến năm 2045 thì bão hòa (lúc đó thị trường có 45 triêu căn hộ và hết khả năng hấp thụ). Do đó nhu cầu bây giờ rất lớn nếu chọn phân khúc đúng về sản phẩm. Ông Dương Long Thành tự tin về cơ hội phát triển bất động sản.

Đô thị mở rộng, nhu cầu ở thực bùng nổ: Cơ hội vàng cho bất động sản phía Nam
TS.Huỳnh Thanh Điền - Giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ

Ở góc nhìn trực diện, TS.Huỳnh Thanh Điền - Giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho rằng: Một thị trường thực sự có cơ hội phải hội tụ ba yếu tố: Một là nhu cầu thực, tức người dân có nhu cầu ở thật, chứ không chỉ đơn thuần là nhu cầu mua đi bán lại mang tính đầu cơ. Vì hiện cũng có rất nhiều khu xây lên nhưng không có người ở. Hai là năng lực của các doanh nghiệp bất động sản trong việc đầu tư, triển khai và đưa ra thị trường những sản phẩm có giá phù hợp, đáp ứng đúng nhu cầu thực của thị trường. Ba là dòng vốn, dòng tiền phải được luân chuyển một cách ổn định, thông suốt, tạo điều kiện cho cả chủ đầu tư lẫn người mua có thể tham gia vào thị trường.

Ông cũng cho biết thêm Quy hoạch TP.HCM và liên vùng sẽ được điều chỉnh với 3 vùng lõi trọng điểm TP.HCM sẽ phát triển theo mô hình công nghiệp - đô thị - thương mại - dịch vụ. Các hoạt động sản xuất quy mô lớn sẽ được dịch chuyển dần về phía Đông Bắc (Bình Dương cũ). Còn lĩnh vực dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch biển sẽ được ưu tiên phát triển mạnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu cũ - nơi có cảng Cái Mép - Thị Vải hiện đang là một trong những cảng có lượng trung chuyển hàng hóa lớn nhất cả nước.

Với định hướng đó, TP.HCM đang được đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng giao thông liên kết, kết nối các vùng kinh tế này.

Như vậy, chắc chắn một điều là không gian sống của người dân sẽ được mở rộng. Thay vì chỉ tập trung ở trung tâm TP.HCM cũ, nhiều người sẽ có xu hướng lựa chọn các khu vực mới mở rộng, các khu vực đang được phát triển thành những đô thị chất lượng cao, hạ tầng đồng bộ và môi trường sống ngày càng tốt hơn.

Do đó, những nhà phát triển dự án cần tập trung xây dựng nhà ở cho người có nhu cầu thực. Và kỳ vọng rằng với quy hoạch và định hướng mới, cơ hội dành cho cả doanh nghiệp lẫn người dân sẽ rộng mở hơn, TS. Huỳnh Thanh Điền khẳng định.

TOD là giải pháp bứt phá giãn dân ra đô thị vùng ven

Đô thị mở rộng, nhu cầu ở thực bùng nổ: Cơ hội vàng cho bất động sản phía Nam

Trong bối cảnh đó TOD (mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) đang được coi kỳ vọng là lời giải tối ưu nhất cho bài toán quy hoạch phát triển “đa cực - đa trung tâm”, đồng thời giúp giải quyết bài toán áp lực giao thông, ô nhiễm môi trường, hướng đến kiến tạo những vùng đô thị hiện đại - tiện nghi - đẳng cấp quốc tế và song hành cùng phát triển kinh tế.

Đô thị mở rộng, nhu cầu ở thực bùng nổ: Cơ hội vàng cho bất động sản phía Nam
Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons nhà phát triển phân khúc nhà giá rẻ

Ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons cho rằng, ngay khi quy hoạch metro, các TOD phải được định vị rõ ràng, chỉ ra khu vực nào có TOD chứ không phải quy hoạch metro xong rồi mới quy hoạch TOD. Hai điều này cần đi kèm nhau. Khi đó, mục tiêu giãn dân sẽ đạt hiệu quả hơn. Ngay trong quá trình xây dựng metro, các khu TOD được hình thành, trở thành những đô thị khép kín với hệ thống giao thông thuận tiện, đầy đủ dịch vụ và tiện ích. Cách làm này không chỉ nâng chất lượng sống mà còn góp phần giảm mật độ phương tiện, giảm tải áp lực giao thông trong đô thị hiện hữu.

Đô thị mở rộng, nhu cầu ở thực bùng nổ: Cơ hội vàng cho bất động sản phía Nam
Tuyến Metro số 1 đi qua ga Văn Thánh

Ngay tuyến Metro số 1 vấn đề quy hoạch trước, dự án theo sau đã được đặt ra nhưng tại nhà ga Văn Thánh đã không được quy hoạch vào lõi của dự án Tân Cảng đã làm giảm giá trị của phương tiện giao thông công cộng này.

TS. Huỳnh Thanh Điền: Tôi cho rằng, trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, cần phát huy tinh thần “Nhà nước kiến tạo”; quy hoạch phải đi trước, sau đó mới nghĩ đến các tuyến đường đi theo. Có như vậy thì mới tạo lập được không gian sống hài hoà, phù hợp, chẳng hạn những khu đô thị phát triển xung quanh các tuyến nhà ga.

“Theo tôi, TOD sẽ tạo ra nhu cầu thực. Khi có tuyến đường, sẽ hình thành “dòng chảy” hàng hoá đi theo các tuyến đường, cùng với đó là “dòng chảy” dân cư, việc làm, lao động và dòng vốn đầu tư - tức là sẽ có nhiều dự án đầu tư phát triển dọc theo các tuyến giao thông. Nếu là doanh nghiệp bất động sản, chúng ta nên tư duy theo hướng “kiến tạo” lối sống, kiến tạo hệ sinh thái, bám vào tuyến đường để làm dự án, chứ không chạy theo “sóng”. Và việc kiến tạo không gian sống trước rồi mới phát triển đô thị như vậy sẽ tránh được lãng phí nguồn lực xã hội”, TS. Huỳnh Thanh Điền cho biết thêm.

Nhìn từ nhà phát triển BĐS, Ông Dương Long Thành cho rằng, Nhà nước đang quyết tâm làm quy hoạch các tỉnh thành, và có sự tham khảo ý kiến từ các hiệp hội, doanh nghiệp đầu ngành để lắng nghe các ý kiến. Với chính sách mở của TP.HCM về đối tác công ty PPP sẽ mở cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các tuyến Metro.

Ngoài ra, tôi cho rằng, khi chúng ta làm chủ công nghệ về metro như đúc công nghệ, đúc bê tông thì doanh nghiệp chúng ta sẽ làm tốt hơn về hạ tầng giao thông, hoàn thiện nhanh chóng hạ tầng để gia tăng kết nối cho đô thị. Khi đó dù nhà ở núi Bà Đen (Tây Ninh) vẫn có thể lên TP.HCM làm việc.

Đô thị mở rộng, nhu cầu ở thực bùng nổ: Cơ hội vàng cho bất động sản phía Nam
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Thành viên Tổ Tham mưu Thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM phát biểu

Tuy nhiên để mô hình này thành công theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Thành viên Tổ Tham mưu Thành lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM nếu Chính phủ cũng như TP.HCM không có chính sách mang tính kiến tạo và điều hướng thì mô hình này sẽ rất khó hoàn thiện. Khi chúng ta phát triển TOD, metro thì phải có các chính sách cụ thể của Chính phủ và TP.HCM nên hạn chế phương tiện cá nhân bởi về lâu dài bên cạnh phát triển thành phố thông minh thì phải phát triển thành phố xanh.

Trong khuôn khổ chương trình, lễ vinh danh Thương hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ Bất động sản tiêu biểu Vùng động lực phía Nam năm 2025 đã tôn vinh Top 5 đơn vị tư vấn phát triển dự án gồm Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi (DKRS), Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services), Công ty Cổ phần Bất động sản SG Holdings, Công ty Cổ phần DKRA Group (DKRA Group), Công ty Cổ phần Kinh doanh WestLand (WestLand);

Đô thị mở rộng, nhu cầu ở thực bùng nổ: Cơ hội vàng cho bất động sản phía Nam
Top 5 dự án bất động sản giá trị thật

Top 5 dự án bất động sản giá trị thật gồm Dự án Chủ đầu tư The Win City - Thắng Lợi Group, Dự án Bcons New Sky - Tập đoàn Bcons, Tổ hợp phố thương mại The Sholi - Đơn vị Tư vấn và Phát triển dự án: DKRA Consulting, Dự án Maison Grand - Công ty TNHH Tùng Mỹ (Tumys Homes), Khu đô thị Phước Đông New City - Công ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG.

Top 5 dự án đô thị TOD tiềm năng nhất gồm The Global City - Masterise Homes, Vinhomes Green Paradise - Công ty Cổ phần Vinhomes, La Pura - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, The 9 Stellars - SonKim Land, Spring Ville - Gamuda Land.

Tin bài khác
Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đà Nẵng thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu lọt Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu

Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong Top 10 thị trường công trình xanh LEED toàn cầu năm 2025, phản ánh sự bùng nổ của các dự án bất động sản bền vững và xu hướng đầu tư gắn với tiêu chuẩn môi trường quốc tế.
Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Thị trường bất động sản 2026: Bộ Xây dựng siết pháp lý, TP. Hồ Chí Minh dịch chuyển ra vùng ven

Năm 2026, thị trường bất động sản được dự báo bước vào giai đoạn tái cấu trúc theo hướng minh bạch và bền vững hơn. Trọng tâm điều hành của cơ quan quản lý nhà nước là hoàn thiện khung pháp lý, tăng nguồn cung và chuẩn hóa dữ liệu thị trường.
Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Trung Quốc: Thượng Hải nới lỏng mua nhà, kích hoạt làn sóng phục hồi bất động sản

Thượng Hải nới lỏng quy định mua nhà, mở rộng đối tượng được phép sở hữu bất động sản nhằm kích thích nhu cầu và hỗ trợ thị trường địa ốc Trung Quốc phục hồi sau hơn 4 năm suy giảm.
Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá thuê ki-ốt, diện tích kinh doanh tại 33 tòa chung cư

Hà Nội phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 33 tòa chung cư tái định cư, thương mại thuộc tài sản công; mức giá dao động 107.000 – 442.000 đồng/m2/tháng, thực hiện đấu giá theo quy định.
Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Giá bất động sản và thu nhập người dân: Nhìn từ dữ liệu thay vì cảm xúc

Trong nhiều năm qua, nhận định “giá bất động sản Việt Nam quá cao so với thu nhập người dân” xuất hiện dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Học viện Eagle Academy, phần lớn các tranh luận mới dừng ở cảm nhận hoặc so sánh định tính, trong khi đánh giá đúng mức độ “đắt – rẻ” của nhà ở cần dựa trên dữ liệu và mối tương quan vĩ mô.
Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Đà Nẵng công khai 36 doanh nghiệp và 3 sàn giao dịch bất động sản đủ điều kiện hoạt động theo luật mới

Thị trường bất động sản Đà Nẵng bước vào giai đoạn “lọc chuẩn” khi cơ quan quản lý chính thức công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện pháp lý để hoạt động theo quy định mới. Động thái này được xem là bước siết kỷ cương quan trọng, hướng tới minh bạch hóa hoạt động môi giới, giao dịch, đồng thời bảo vệ quyền lợi người mua nhà và nhà đầu tư.
Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Hà Nội: Ngoại thành dẫn dắt nguồn cung bất động sản

Thị trường nhà ở Hà Nội giai đoạn 2026–2028 dự kiến đón hơn 78.000 sản phẩm mới, nguồn cung dịch chuyển mạnh ra ngoại thành, cạnh tranh bằng tiện ích và chất lượng sống.
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.