Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chịu sức ép, kinh tế nhiều khu vực trái chiều
Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) cho biết ngày 2/12, tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2025 dự kiến chỉ đạt 2,6%, thấp hơn mức 2,9% của năm 2024 do biến động tài chính và bất ổn địa chính trị. Cùng ngày, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhận định kinh tế toàn cầu vẫn “đứng vững một cách đáng ngạc nhiên” trước những thách thức hiện hữu.
Trong lĩnh vực sản xuất, các chỉ số PMI công bố ngày 1/12 cho thấy diễn biến trái chiều tại châu Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận suy giảm sản xuất, trong khi Indonesia, Việt Nam và Malaysia đều phục hồi tích cực.
Cảnh báo khí hậu và tác động nặng nề tại châu Á
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 3/12 cảnh báo nhiệt độ toàn cầu tăng cao tiếp tục làm gia tăng nguy cơ mưa cực đoan. Indonesia, Philippines, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam nằm trong nhóm chịu tác động nặng nề bởi lũ lụt, khi gió mùa kết hợp với các xoáy thuận nhiệt đới gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
![]() |
| Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda |
Dòng hỗ trợ tài chính cho các quốc gia chịu thiên tai
Ngày 4/12, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda cho biết Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam sẽ nhận được hỗ trợ tài chính khẩn cấp từ Quỹ Ứng phó Thảm họa châu Á - Thái Bình Dương (APDRF) nhằm giúp ổn định cộng đồng và tái thiết sau thiên tai. Nguồn quỹ này được thiết kế để giải ngân nhanh cho các quốc gia thành viên đang phát triển sau những thảm họa lớn.
Thương mại toàn cầu: Mỹ điều chỉnh thuế, quan hệ với Trung Quốc “định hình lại”
Ngày 1/12, Bộ Thương mại Mỹ thông báo giảm thuế nhập khẩu từ Hàn Quốc xuống 15%, áp dụng hồi tố từ 1/11, trong đó có mặt hàng ô tô. Mỹ cũng miễn trừ thuế đối với dược phẩm, nguyên liệu dược và công nghệ y tế từ Anh như một phần trong thỏa thuận nguyên tắc đã đạt được.
Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer ngày 4/12 cho biết thương mại Mỹ - Trung “cần cân bằng và có lẽ cần thu hẹp quy mô”, khi thương mại hàng hóa giữa hai nước đã giảm 25%, một mức giảm được đánh giá là "đi đúng hướng".
Biến động tài chính: Nợ Kho bạc Mỹ vượt 30.000 tỷ USD
Theo dữ liệu công bố ngày 4/12, tổng nợ trái phiếu Kho bạc Mỹ lần đầu tiên vượt ngưỡng 30.000 tỷ USD, đạt 30.200 tỷ USD sau khi tăng 0,7% trong tháng 11/2025. Quy mô nợ đã tăng gấp đôi kể từ năm 2018, chủ yếu do nhu cầu vay nợ lớn trong giai đoạn đại dịch COVID-19.
Giá lương thực tiếp tục giảm, thị trường thực phẩm hạ nhiệt
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) ngày 5/12 cho biết giá lương thực thế giới giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 11/2025. Chỉ số giá lương thực giảm còn 125,1 điểm, mức thấp nhất từ tháng 1/2025, khi hầu hết các mặt hàng trừ ngũ cốc đều đi xuống.
Khủng hoảng hàng không tại Ấn Độ
Ngày 4/12, hoạt động tại nhiều sân bay Ấn Độ rơi vào hỗn loạn khi hãng hàng không IndiGo hủy hơn 1.200 chuyến bay trong nhiều ngày liên tiếp. Hãng thừa nhận hoạt động bị gián đoạn do quy định mới về phân công lịch làm việc phi hành đoàn, cùng các yếu tố bất ngờ như thời tiết xấu và trục trặc kỹ thuật, khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt.
Người tiêu dùng Mỹ chi tiêu kỷ lục trong Cyber Week
Theo Adobe Analytics, người Mỹ đã chi 14,25 tỷ USD trong ngày Cyber Monday 1/12, đưa tổng doanh số trực tuyến trong dịp cuối tuần Lễ Tạ ơn lên 44,2 tỷ USD. Chi tiêu tăng 7,7% so với năm trước và vượt dự báo, cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn duy trì mạnh trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.