Theo đó, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 11 TP. Hồ Chí Minh gồm: Trần Thị Hồng Liên – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Thanh Mai – Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Võ Hoàng Ngân – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Võ Thị Trung Trinh – Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh.
![]() |
| Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 tại phường Tăng Nhơn Phú. |
Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm như hoàn thiện chính sách pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng an sinh xã hội.
Trong đó, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, ông đồng thời cũng là đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV, nhấn mạnh các giải pháp hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Theo ông, hiện cả nước có khoảng 5,2 triệu hộ kinh doanh, riêng TP. Hồ Chí Minh có gần 500.000 hộ với khoảng 3 triệu lao động tham gia. Vì vậy, việc hoàn thiện cơ chế chính sách để hỗ trợ khu vực này phát triển là rất cần thiết.
Ông cho biết trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục kiến nghị nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh lên 2 tỷ đồng mỗi năm nhằm giảm gánh nặng chi phí, tạo điều kiện để hộ kinh doanh ổn định và mở rộng hoạt động. Đồng thời, cần mở rộng các hình thức tín dụng, đặc biệt là cho vay tín chấp để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn.
![]() |
| TS. Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (người ở giữa). |
Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến việc nâng phụ cấp cho cán bộ cơ sở, quan tâm đến người có công và người có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện thu nhập cho người lao động, cũng như giải quyết các vấn đề giao thông và môi trường tại đô thị lớn như TP. Hồ Chí Minh.
Một nội dung được nhấn mạnh là thúc đẩy liên kết “ba nhà” gồm Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp nhằm gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, qua đó tạo thêm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Cũng tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã trình bày chương trình hành động với trọng tâm là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao chất lượng đời sống người dân và giải quyết những bất cập trong quản lý đô thị.
Theo ông Hải, nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, ông sẽ đóng góp vào kinh tế - xã hội bền vững, tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển, kinh tế của phường và thành phố, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế.
![]() |
| Ông Phạm Ngọc Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. |
Ông cũng cam kết duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng nhằm góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề dân sinh tại địa phương.
Cũng tại hội nghị, nhiều cử tri cũng đã phát biểu ý kiến, bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề dân sinh và phát triển đô thị. Một số cử tri kiến nghị các ứng cử viên khi trúng cử cần tiếp tục quan tâm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường sống và đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng tại địa phương.
Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp đến các cơ quan có thẩm quyền để sớm được giải quyết.
![]() |
| Cử tri phường Tăng Nhơn Phú phát biểu ý kiến của mình. |
Đại diện các ứng cử viên, bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội bày tỏ lời cảm ơn đến cử tri đã dành thời gian tham dự hội nghị, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết. Bà khẳng định các ứng cử viên sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến của cử tri để hoàn thiện chương trình hành động, đồng thời nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nếu được cử tri tín nhiệm.
Cùng với đó, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú, đại diện các ứng cử viên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026–2031 cũng gửi lời cảm ơn đến cử tri địa phương, đồng thời khẳng định sẽ luôn lắng nghe, tiếp thu và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cấp có thẩm quyền.
Hội nghị tiếp xúc cử tri là dịp để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, thể hiện cam kết trước cử tri, đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.