![]() |
| Sự số kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm khiến cử tri xã miền núi Trà Tập, Đà Nẵng phải dùng điện thoại để chuyển tải ý kiến đến ứng viên Quốc hội tối 6.3. Ảnh: LĐO/ Hoàng Bin |
Ngày 7/3, tại xã miền núi Trà My (TP Đà Nẵng), các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 5 tiếp tục chương trình vận động bầu cử, tiếp xúc với cử tri địa phương.
Trong phần trao đổi với cử tri, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã nhắc lại một chi tiết đáng chú ý từ hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến kết nối 18 điểm cầu diễn ra tối 6/3.
Theo ông Tuấn, trong khi các điểm cầu tại khu vực đồng bằng kết nối trực tuyến thuận lợi, thì tại một số xã miền núi như Trà Tập, Trà Linh, do hạ tầng viễn thông còn hạn chế, một số cử tri phải sử dụng điện thoại cá nhân để kết nối và chuyển tải ý kiến đến điểm cầu trung tâm.
“Khi nghe câu chuyện đó, tôi thực sự rất trăn trở”, ông Tuấn chia sẻ.
Theo ông, chi tiết này phản ánh khá rõ khoảng cách về hạ tầng giữa các vùng. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên cả nước, việc một số địa phương miền núi vẫn gặp khó khăn trong kết nối internet cho thấy hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ.
Ông cho rằng từ giao thông, viễn thông đến các dịch vụ công thiết yếu, khu vực miền núi cần được quan tâm nhiều hơn để người dân không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.
Phát triển miền núi phải dựa trên lợi thế bản địa
Không chỉ đề cập đến hạ tầng, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh định hướng phát triển kinh tế miền núi cần gắn với khai thác các lợi thế tự nhiên và đặc sản địa phương.
![]() |
| Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã miền núi Trà My, Đà Nẵng |
Theo ông, những sản vật quý như sâm Ngọc Linh, dược liệu rừng hay các loại nông sản đặc hữu nếu được đầu tư bài bản về chế biến, thương hiệu và thị trường có thể trở thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực miền núi.
“Phát triển kinh tế miền núi cần dựa trên lợi thế tự nhiên, đồng thời gắn với bảo vệ rừng và nâng cao giá trị sản phẩm bản địa”, ông Tuấn nói.
Bên cạnh yếu tố kinh tế, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc.
Những lễ hội truyền thống, tiếng nói, phong tục và đời sống văn hóa cộng đồng không chỉ là di sản tinh thần mà còn là “hồn cốt” của vùng miền núi. Vì vậy, phát triển kinh tế cần song hành với bảo tồn văn hóa để những giá trị truyền thống tiếp tục được duy trì và phát huy.
Y tế miền núi còn nhiều khó khăn
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cũng nêu lên những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.
Ông Huỳnh Tấn Sâm, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My (Quảng Nam cũ), bày tỏ lo ngại về công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân miền núi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.
Theo ông Sâm, trước đây trung tâm y tế cấp huyện đảm nhiệm nhiều chức năng khám chữa bệnh. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp lại bộ máy, một số dịch vụ được chuyển về trạm y tế xã. Trong khi đó, các trạm y tế hiện nay còn thiếu nhân lực và trang thiết bị nên khó đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.
“Trạm y tế xã hiện rất quá tải, nhiều thiết bị thiếu thốn, nên việc chăm sóc sức khỏe cho người dân gặp nhiều khó khăn”, ông Sâm nói.
Cử tri mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cho hệ thống y tế miền núi, đặc biệt là nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung nhân lực chuyên môn cho các trạm y tế xã.
Chính sách nhà ở cần tính đến đặc thù vùng cao
Một vấn đề khác cũng được cử tri đề cập là chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân vùng khó khăn.
Theo ông Huỳnh Tấn Sâm, đây là chủ trương rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với người dân miền núi. Tuy nhiên, điều kiện địa hình xa xôi, giao thông khó khăn khiến chi phí vận chuyển vật liệu xây dựng lên vùng cao rất cao.
Hiện mức hỗ trợ xây dựng nhà ở là 60 triệu đồng đối với người có công và 40 triệu đồng đối với hộ nghèo. Tuy nhiên, theo cử tri, mức kinh phí này khó đủ để xây dựng một căn nhà kiên cố tại các khu vực miền núi.
“Riêng tiền vận chuyển vật liệu lên vùng cao nhiều khi đã mất vài chục triệu đồng. Vì vậy, nếu không có thêm nguồn hỗ trợ hoặc điều chỉnh mức kinh phí thì người dân rất khó hoàn thiện nhà ở”, ông Sâm chia sẻ.
Lắng nghe các ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng đây đều là những vấn đề rất thiết thực, phản ánh trực tiếp đời sống của người dân miền núi.
Ông khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông và các ứng cử viên sẽ nỗ lực phản ánh đầy đủ những kiến nghị này tới nghị trường, đồng thời tham gia xây dựng các chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển khu vực miền núi.
Theo ông, những câu chuyện như việc cử tri phải dùng điện thoại để kết nối trong hội nghị trực tuyến hay khó khăn trong việc xây dựng nhà ở miền núi tuy rất cụ thể, nhưng lại phản ánh những vấn đề lớn hơn về phát triển hạ tầng và an sinh.
“Chính từ những chi tiết nhỏ như vậy, chúng ta thấy rõ trách nhiệm phải tiếp tục đầu tư, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền”, ông Tuấn nhấn mạnh.