Chuyển đổi số - “cánh tay nối dài” của tuyên truyền bầu cử
Trong công tác tuyên truyền bầu cử ở vùng miền núi cao, biên giới tỉnh Thanh Hoá chuyển đổi số đang từng bước khẳng định sự cần thiết và đang trở thành “cánh tay nối dài” cho đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng bản.
![]() |
| Anh Lò Văn Muôn, Bí thư kiêm Trưởng bản đồng thời là Tổ trưởng tổ công nghệ số bản Chung Sơn, xã Sơn Thuỷ, chia sẻ về việc áp dụng công nghệ số trong công tác bầu cử tại hội nghị tiếp xúc cử tri của bản |
Tại bản Chung Sơn, xã Sơn Thuỷ, anh Lò Văn Muôn (sinh năm 1985), Bí thư kiêm Trưởng bản đồng thời là Tổ trưởng tổ công nghệ số, cho biết: Bản Chung Sơn có 440 cử tri bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, 137 hộ dân, 681 nhân khẩu, trong đó 96% là đồng bào dân tộc Thái. Vì vậy việc nắm bắt, quản lý thông tin cử tri không hề đơn giản, nhất là nhiều hộ gia đình nằm rải rác trên các sườn núi. Nếu chỉ trông vào họp bản hay dán thông báo thì rất khó bao quát. Có hộ ở xa, chúng tôi đến một lần chưa chắc đã gặp. Một thực tế nữa là trong bản có nhiều thanh niên đi làm ăn xa, thậm chí tận nước ngoài. Với những đối tượng cử tri này, việc áp dụng chuyển đổi số, sử dụng điện thoại thông minh qua zalo để tuyên truyền bầu cử đang được chúng tôi áp dụng.
Nhờ ứng dụng các công cụ số kết hợp với hệ thống loa phát thanh, các cuộc họp, hội nghị tại bản, công tác tuyên truyền về bầu cử đang được lan toả nhanh hơn, kịp thời hơn, giúp cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Tại các thôn bản, nhiều bạn trẻ còn chủ động xây dựng video ngắn, hình ảnh minh họa quy trình bỏ phiếu, cách gấp phiếu, cách bỏ phiếu đúng quy định.
![]() |
| Anh Vi Văn Tươi, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Thủy Thành, xã Sơn Thủy hướng dẫn cử tri truy cập thông tin bầu cử qua máy tính. |
Anh Vi Văn Tươi (sinh năm 1981), Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Thủy Thành, xã Sơn Thủy, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác tuyên truyền và hướng dẫn cử tri tham gia bầu cử. Nhằm giúp người dân trong bản tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện, anh đã trực tiếp hướng dẫn bà con cách truy cập vào hệ thống để theo dõi các nội dung hướng dẫn bầu cử. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến thông tin trực tiếp tại các cuộc họp bản, anh còn tận tình chỉ dẫn từng bước cách sử dụng điện thoại thông minh, máy tính để vào nhóm Zalo của bản và của xã, nơi thường xuyên cập nhật các thông tin tuyên truyền chính thống liên quan đến công tác bầu cử.
Thông qua việc ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, anh Vi Văn Tươi đã góp phần nâng cao nhận thức của cử tri về quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời giúp bà con nắm bắt kịp thời các quy định, thời gian và quy trình bầu cử. Sự chủ động, gần gũi và tận tâm của anh không chỉ tạo sự đồng thuận trong nhân dân mà còn góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công các hoạt động bầu cử tại địa phương.
Dù việc chuyển đổi số ở cơ sở vẫn còn ở mức ban đầu, chưa áp dụng sâu rộng nhưng với vai trò hạt nhân của người Bí thư kiêm trưởng bản như anh Lò Văn Muôn hay anh Vi Văn Tươi, việc chủ động tiếp cận, xác minh thông tin cử tri đến từng hộ gia đình đã góp phần bảo đảm dân chủ, không để sót, không để nhầm. Qua đây, có thể khẳng định chuyển đổi số đang âm thầm hỗ trợ hiệu quả cho công tác tuyên truyền bầu cử nơi vùng cao biên giới xứ Thanh.
Thông qua buổi sinh hoạt cộng đồng và loa truyền thanh
Theo đánh giá của các địa phương miền núi biên giới xứ Thanh, tuyên truyền bầu cử bằng công nghệ số giúp thông tin lan tỏa nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhất là với người dân đi làm ăn xa. Việc chủ động cung cấp thông tin chính thống cũng góp phần hạn chế tin giả, tin sai lệch trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không phải khó khăn nào cũng được giải quyết. Ở một số bản xa, sóng điện thoại chập chờn, có nhiều vùng lõm sóng, người cao tuổi chưa có điện thoại thông minh, không phải hộ nào cũng có thiết bị kết nối internet.
Vì vậy, chuyển đổi số không thay thế hình thức tuyên truyền truyền thống thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng và loa truyền thanh để không ai bị bỏ lại phía sau trong ngày bầu cử.
|
Trong trang phục đặc trưng của người Thái, bà Phạm Thị Xiên, cử tri bản Chung Sơn, xã Sơn Thuỷ, ngồi ngay ngắn chờ đợi buổi họp tiếp xúc cử tri tại Nhà văn hoá bản. Bà Xiên vui mừng chia sẻ:Tôi mong nhanh đến ngày bầu cử. Tôi đã hiểu hết về luật bầu cử thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng. Tại đây, cán bộ xã và trưởng bản đã trực tiếp giải thích về ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu HĐND, thời gian và địa điểm bỏ phiếu. Bà con chúng tôi nghe và thấy dễ hiểu, nội dung bầu cử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận”.
Cùng với họp bản, hệ thống loa truyền thanh cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền bầu cử ở miền núi. Các bản tin tuyên truyền về bầu cử được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, phát vào những khung giờ phù hợp với sinh hoạt của đồng bào. Nội dung không chỉ dừng ở việc thông báo thời gian, địa điểm bầu cử, mà còn giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tham gia bầu cử đối với sự phát triển của địa phương.
Đặc biệt, tại một số địa phương, nội dung tuyên truyền còn được phát bằng tiếng dân tộc, giúp đồng bào dễ tiếp nhận, dễ ghi nhớ. Đây được xem là cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế vùng cao.
Tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, hiệu quả từ cơ sở
Xã Sơn Thủy có 11 bản, khoảng cách địa lý các bản cách xa nhau, cho nên Ủy ban bầu cử đã thành lập 5 đơn vị bầu cử và 11 khu vực bỏ phiếu tại các bản cho thuận tiện cử tri đi bỏ phiếu. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội của toàn dân vào ngày 15/3 sắp tới.
![]() |
| Ông Mạc Văn Tới - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy |
Trao đổi với phóng viên, ông Mạc Văn Tới - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết: "Với đặc thù địa hình chia cắt và trình độ dân trí không đồng đều, chúng tôi xác định không thể tuyên truyền kiểu “văn bản giấy”. Bí quyết của Sơn Thủy là dựa vào sức mạnh của khối đại đoàn kết, lấy Trưởng bản, Bí thư Chi bộ và những người có uy tín làm “cánh tay nối dài”. Họ chính là những người hiểu phong tục, thạo tiếng nói để thẩm thấu chủ trương đến từng nếp nhà."
![]() |
| Ông Sung Văn Cấu – Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Mùa Xuân (ở giữa) đến từng nhà tuyên truyền cho bà con về công tác bầu cử. |
Sinh ra, lớn lên và gắn bó trọn đời với bản Mùa Xuân, xã Sơn Thuỷ, ông Sung Văn Cấu, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản, không chỉ là người đứng đầu bản Mông mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của bà con. Với ông, bản làng không chỉ là nơi sinh sống, mà là máu thịt, là trách nhiệm và niềm tự hào.
Những ngày này, khi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đang đến gần, ông Cấu luôn tất bật ngược xuôi, miệt mài với công việc vận động cử tri.
![]() |
| Bản Mùa Xuân, xã Sơn Thuỷ có tới 70% người dân không biết tiếng Kinh, trong đó phụ nữ hầu như không biết chữ. |
Bên bếp lửa hồng của gia đình, ông cho biết, khó khăn lớn nhất trong tuyên truyền bầu cử ở Mùa Xuân là bản có tới 70% người dân không biết tiếng Kinh, trong đó phụ nữ hầu như không biết chữ. Cả bản có khoảng 350 cử tri, phần lớn đều phải tiếp cận thông tin bầu cử hoàn toàn bằng hình thức truyền miệng.
Không quản ngại vất vả, ông Cấu cùng các đoàn thể trong bản đã đến trực trực tiếp hộ gia đình, cử tri nói bằng tiếng Mông, vừa giải thích vừa chỉ tay minh họa để bà con phân biệt đâu là đại biểu cấp tỉnh, đâu là đại biểu cấp xã. Những buổi tiếp xúc cử tri, khi cán bộ xã nói bằng tiếng Kinh, ông lại kiên nhẫn dịch từng nội dung sang tiếng Mông để mọi người hiểu rõ.
“Vì bà con không biết chữ nên mình phải nói bằng miệng, hướng dẫn cụ thể từng chút một. Tuyên truyền như vậy vất vả hơn nhiều, nhưng chỉ cần bà con hiểu và đi bầu đầy đủ là mình thấy vui rồi”, ông Cấu chia sẻ.
Không chỉ trong tuyên truyền, ngay cả việc chẩn bị cho ngày bầu cử, ông cũng đã có kế hoạch chi tiết: từ việc cử người hỗ trợ tại tổ bầu cử, hướng dẫn cử tri cách gạch phiếu, đến việc vận động bà con mặc trang phục truyền thống của người Mông khi đi bầu.
Trải qua nhiều cương vị công tác như phó bản, trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận…, ở vị trí nào ông Cấu cũng luôn tận tụy, trách nhiệm, hiểu rõ từng con người, từng nếp sinh hoạt, từng con đường mòn trong bản. Một điểm đáng chú ý trong công tác tuyên truyền bầu cử mà ông Cấu đã áp dụng là việc gắn nội dung bầu cử với những vấn đề thiết thực của đời sống người dân. Thay vì tuyên truyền chung chung, ông Cấu khéo léo dẫn dắt, làm rõ mối liên hệ giữa lá phiếu của cử tri với các vấn đề như đường giao thông, sản xuất, giáo dục, y tế, an sinh xã hội.
Đặc biệt, niềm tự hào của bản Mùa Xuân năm nay là có tới 3 nhân sự tại chỗ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Việc những người con ưu tú tham gia ứng cử là minh chứng cho việc khơi dậy quyền làm chủ. Ông Cấu phấn khởi: “Có người bản mình đi ứng cử, cái bụng bà con ưng lắm. Bà con bảo nhau phải đi bầu đúng, bầu đủ để chọn người nói được tiếng lòng của người Mông mình”…Cứ thế, niềm tin được thẩm thấu qua từng chén nước chè xanh, từng củ khoai nướng.
![]() |
| Chiếc loa truyền thanh treo trên cột đầu hồi nhà ông Sung Văn Cấu, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy |
Xác định bầu cử không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi và niềm tự hào của mỗi người dân, ông Cấu đã trực tiếp đến từng hộ gia đình, kiên trì phân tích, vận động, giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu. Bằng sự chân thành, gần gũi và tấm lòng gắn bó máu thịt với bản làng, ông Cấu đã và đang góp phần quan trọng để cuộc bầu cử ở bản Mùa Xuân diễn ra dân chủ, đúng luật và trọn vẹn niềm tin của người dân nơi vùng cao biên giới.
Trong công tác tuyên truyền bầu cử ở miền núi, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng như Bí thư, trưởng bản Mùa Xuân được xem là đặc biệt quan trọng. Họ không chỉ là những người am hiểu phong tục, tập quán, mà còn là chỗ dựa tinh thần, tiếng nói có trọng lượng đối với đồng bào.
| Giữa núi cao, suối sâu, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của công dân theo quy định của pháp luật mà còn hàm chứa niềm tin, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng và với bản làng. |