Tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉnh hoa trước lễ dâng hương, cùng Đoàn đại biểu kính cẩn đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ", dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
![]() |
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉnh hoa trước khi dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai (Ảnh: Báo Lào Cai) |
Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu vì nền độc lập, thống nhất và chủ quyền quốc gia. Trong đó có nhiều người con quê hương Lào Cai đã chiến đấu, hy sinh trên khắp các chiến trường, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.
Hiện nay, Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai là nơi yên nghỉ của 192 Anh hùng liệt sĩ, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh dâng hoa thành kính tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai (Ảnh: Báo Lào Cai) |
Trong không khí thiêng liêng và xúc động, Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu thành kính dâng hương tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là dịp khẳng định truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân gìn giữ, phát huy.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.
Đảng và Nhà nước cũng khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách đối với người có công với cách mạng; chăm lo đời sống các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công; qua đó lan tỏa sâu rộng đạo lý tri ân, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần yêu nước trong các thế hệ hôm nay và mai sau.