Theo đơn thư của người dân gửi đến Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập thì trong nhiều ngày qua, đoàn xe vận tải lớn có dán logo “Nam Thắng” và “HD” vận chuyển đất lưu thông trên tuyến đường tỉnh lộ 323D qua địa bàn khu 9, khu 10 xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ làm rơi vãi đất, bụi bẩn, gây sụt lún đường, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, mất an toàn giao thông của nhân dân dọc tuyến tỉnh lộ này.
Sáng ngày 7/3/2021, phóng viên có mặt tại khu vực theo thông tin của người dân cung cấp và ghi nhận thấy những chiếc xe thùng có trọng tải lớn, vận chuyển đất với mật độ cao, gây tiếng ồn lớn. Có những chiếc xe không che đậy hoặc có che đậy thì cũng rất lỏng lẻo, làm rơi vãi đất ra đường, gây mất vệ sinh môi trường.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Đình Thi – Trưởng khu dân cư số 10, xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh cho biết: Các xe chở đất rầm rộ khiến người dân rất bức xúc, nắng lên thì bụi bẩn, khi tưới nước hoặc trời mưa thì đường lại rất trơn trượt, các phương tiện tham gia giao thông nhất là xe máy bị ngã liên tục. Nhứng chiếc xe vận tải không có che đậy gì, có đậy thì cũng không kín. Bằng mắt thường quan sát thì các xe chạy đều quá khổ, quá tải và chạy với mật độ đông.
Trong năm 2020, người dân bức xúc quá liền chặn xe thì đơn vị vận chuyển mới tưới nước. Dịp giáp Tết (2021) có đến vài chục đầu xe chạy liên tục. Bà con trong khu tự khắc phục san lấp các ổ gà, trời mưa có những đoạn đừng bị thụt ngang chân. Các nhà dân phải mang các vật dụng ra chắn đường, mục đích không cho các xe chở đất chạy giáp vào nhà vì quá bụi bẩn. Nhà hai ven đường đều phải căng bạt chống bụi, chống ồn.
Ông Lê Văn Thích, 80 tuổi, ở khu 10, xã Phú Lộc cho hay: "Tình trạng xe chở đất kéo dài 6 đến 7 tháng nay, chạy ầm ĩ liên tục cả ngày, trưa không thể nào ngủ nổi. Hai xe tải mà tránh nhau thì không còn đường nào để đi nữa, ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn, đặc biệt tại khu vực này các cháu học sinh đi lại rất nhiều".
Cũng theo ông Thích thì: Người dân cũng đã phản ánh với chính quyền địa phương, mà bản thân Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch xã cũng thường xuyên đi qua đoạn đường này nhưng tình trạng vẫn vậy.
“Dân chúng tôi hít bụi, thở ra bụi cũng dần quen rồi", một người dân sống tại khu vực đó nói.
Lý giải cho tình trạng xuống cấp của con đường tỉnh lộ 323D, ông Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết: Con đường này từ năm 2012 – 2018 do Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Phú Thọ làm chủ đầu tư. Từ năm 2018 thì chuyển sang Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, phần còn lại đi qua địa bàn khu 9, khu 10 thì đơn vị thi công là Công ty Bách Việt (Chi nhánh tại Phú Thọ - Công ty TNHH Đầu tư & Kinh doanh Bách Việt) thi công nhưng vẫn chưa hoàn thành.
Ông Đông chia sẻ: Tình trạng như dân phản ánh là đúng, đường tỉnh lộ 323D đoạn từ quốc lộ 2 đến hết đất Phú Lộc thì rất nhiều ổ gà, vũng nước. Gần đây Công ty Nam Thắng kết hợp với Công ty Thiên Đức (nghĩa trang Thiên Đức) vận chuyển đất đi qua với số lượng nhiều. Dù Công ty Nam Thắng cũng đổ đá cải tạo đường nhưng tình trạng nắng lên thì bụi, tưới nước thì trơn trượt vẫn không tránh khỏi.
Ông Đông cho biết: Điểm múc đất thuộc xã Phú Lộc, nằm trong dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đức của Công ty Thiên Đức. Công ty Nam Thắng là đơn vị múc đất và vận chuyển đi, xe chở đất một đường đi hướng quốc lộ 2 và một đường đi vào xã Phú Nham. Mọi kế hoạch khai thác, san gạt, vận chuyển cùng với chủ trương của dự án thì UBND xã Phú Lộc không nắm được.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Hạ - Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, cho biết: Tình trạng xe chở đất hằng ngày trên tỉnh lộ 323D thì đơn vị cũng không nhận được thông tin hay đơn thư gì. Đoạn đường đó thuộc quản lý của Đội Thanh tra Giao thông số 1, phụ trách địa bàn: thị xã Phú Thọ, huyện Phù Ninh, huyện Lâm Thao cũng không có báo cáo.
“Ngay sau khi nhận được thông tin, hôm thứ Sáu, ngày 5/3/2021 Sở đã giao ngay cho đồng chí Nguyễn Viết Cường – Đội trưởng Thanh tra Giao thông vận tải số 1 làm việc. Đến hôm nay 8/3/2021 vẫn chưa thấy báo cáo gì”, ông Hạ nói.
Ông Hạ cho biết thêm: Nếu đơn vị báo cáo lên có vi phạm trên tuyến đường đó thì đơn vị sẽ lập kế hoạch để kiểm tra, xử lý vi phạm.
Khi được hỏi về tình trạng đoạn đường tỉnh lộ 323D xuống cấp thì ông Hạ nói cũng không nắm được gì.
Thực trạng trên, rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ vào cuộc làm rõ để có câu trả lời cũng như có biện pháp khắc phục giúp cho người dân đang chịu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.
Kim Sen- Quốc Huy