Vui Tết, đón Xuân ở Nha Trang – Khánh Hòa

04:07 07/02/2022

Những ngày cuối năm, tình hình dịch bệnh covid-19 ở Khánh Hòa vẫn căng thẳng. Số ca lây nhiễm cứ tăng hàng ngày, từ thứ 6 toàn quốc rồi vươn lên thứ 3, thứ 2 trong cả nước. Vậy mà chỉ nửa tháng cuối cùng của năm Tân Sửu, dịch bệnh giảm sâu đến không ngờ. Vậy là Nha Trng – Khánh Hòa đã có một cái Tết Nguyên đán ngoài mong đợi.

Thời điểm cuối tháng 12/2021 đầu tháng 1/2022 tình hình covid-19 ở Khánh Hòa diễn biến có chiều hướng phức tạp, số ca lây nhiễm mỗi ngày mỗi cao. Ngày 7/1/2021 ở Khánh Hòa có 942 ca dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều người nghĩ rằng: Vậy là Tết Nhâm Dần, người dân Nha Trang - Khánh Hòa muốn hay không cũng  phải “án binh bất động”. Tưởng thế thật, không ngờ trời đất đã đổi chiều. Từ ngày 8/1 trở đi, số ca dương tính hàng ngày bắt đầu lao dốc. Tuy vậy, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa vẫn rất thận trọng, chưa cho bắn pháo hoa và hạn chế tổ chức các trò chơi văn hóa mang tính phổ biến. Chỉ được tổ chức Hội hoa Xuân, Hội báo Xuân, lễ hội ca nhạc đường phố và đẩy mạnh tiêm vacxin cho các đối tượng… 

Ảnh minh họa
Tiêm vacxin phòng chống covid-19 cho nhân dân vui Tết, đón Xuân

Ngày 10/1, con số vẫn ở mức cao với 912 ca, nhưng sang ngày 11 con số lây nhiễm tụt xuống 806, nghĩa là trong một ngày số ca lây nhiễm giảm trên 100 ca. Không ít người dân nghi ngờ về số liệu báo cáo; nhưng chỉ hơn một tuần sau, ngày 20/1 con số đó tụt xuống chỉ còn 323, giảm gần 500 ca; nghĩa là giảm vững chắc bình quân mỗi ngày 50 ca. Rồi 10 ngày tiếp theo, tức  30/1, số ca lây nhiễm tụt xuống 2 con số, chỉ còn 72 ca. Đặc biệt trong mấy ngày Tết, từ 29 lấy làm 30 đến hết ngày 6/1 âm lịch ở Nha Trang - Khánh Hòa số ca dương tính với SARS-CoV-2 hàng ngày chỉ quanh quẩn trên dưới 50 ca. Đi đôi với số ca SARS-CoV-2 giảm sâu là không khí chuẩn bị đón Tết, vui Xuân của người dân cứ rộn ràng, tập nập. Khắp phố phường Nha Trang hoa tràn ngập. Hoa cúc Ninh Hòa, Cam Lâm; Mai vàng Diên Khánh; bưởi cảnh Khánh Vĩnh, Khánh Sơn; lay ơn, hoa ly Đà Lạt; quất Bình Định, Phú Yên… và cả hoa đào miền Bắc. Các loại chợ đầu mối, chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng hoạt động hết công suất, hàng hóa phong phú, đa dạng, giá cả ổn định.

Chiều 29 Tết nghe tin ở Đà Lạt đã đông kín du khách gần xa thì ở Nha Trang - Khánh Hòa vẫn còn vắng vẻ. Nhưng sang mồng 1 Tết, Nha Trang Khánh Hòa đã có tín hiệu. Sở Du lịch tỉnh cho biết, có 138 khách đầu tiên “xông đất”. Các du khách nói trên đi trên chuyến bay VN1551 cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài, hạ cánh tại sân bay quốc tế Cam Ranh lúc 8h 55 ngày 1 Tết Nhâm Dần. Đón tiếp đoàn khách du lịch nói trên có ông Lê Hữu Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch; bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan ban ngành, địa phương và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Những vị khách trên chuyến bay VN1551 khi đáp xuống sân bay đã nhận được hoa và bao lì xì may mắn từ lãnh đạo tỉnh và các đại biểu. Bên cạnh đó, 3 vị khách đầu tiên xông đất Nha Trang - Khánh Hòa còn nhận được những phần quà đặc biệt của Vietnam Airlines.

Ảnh minh họa

Ông Lê Hữu Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đón những vị khách xông đất du lịch Nha Trang - Khánh Hoà, tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh sáng mồng 1 Tết. (Ảnh Phương Linh)

Vạn sự khởi đầu nan như vậy là rất tốt đẹp, mang đến những tín hiệu vui để bước sang những ngày tiếp theo du khách đến với Nha Trang - Khánh Hòa ngày càng đông đảo. Ghi nhận tại các điểm tham quan ở Tháp Bà Ponagar, bãi biển Nha Trang trong các ngày mùng 2, 3, 4 Tết, dòng người đến vui chơi, giải trí, chụp ảnh lưu niệm đông dần lên. Vì thế đường phố Nha Trang cũng trở nên nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu. Dòng người đến Nha Trang - Khánh Hòa năm nay chủ yếu là khách gia đình, nhóm gia đình, bạn bè, cơ quan. Họ đi bằng xe 4, 7, 12, 16 chổ ngồi. Biển số xe đủ cả: TP.Hồ Chí Minh; các tỉnh Tây Nguyên; Đà Nẵng, Duyên hải miền Trung và có cả những tỉnh xa hơn ở tận Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ. Lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết: Trong các ngày từ 31/1/2022 đến 4/2/2022 (tức từ 29 đến Mồng 4 Tết) mỗi ngày có khoảng 29 chuyến bay nội địa đến Sân bay quốc tế Cam Ranh, bình quân khoảng 173 khách/chuyến và 1 chuyến bay quốc tế với 336 khách. Ngoài ra, du khách đến Nha Trang – Khánh Hòa, còn đi bằng tàu hỏa và cả xe máy của cư dân trong tỉnh.

Trong 5 ngày nghỉ Tết, Nha Trang - Khánh Hòa đón khoảng 65.500 lượt khách tăng 141,7% so với Tết Tân Sửu 2021, trong đó 63.500 lượt khách nội địa, 2.000 lượt khách quốc tế. Các địa điểm có lượng khách đến đông gồm: VinWonders Nha Trang 13.900 lượt khách; Khu Di tích Tháp bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng 19.000 lượt khách. Các điểm tham quan như Làng nghề Trường Sơn, I-resort Nha Trang, Khu du lịch Đảo Hoa Lan và Đảo Khỉ cũng đón lượng khách tham quan khá đông. Tổng doanh thu khoảng 256,4 tỷ đồng, tăng 178,4% so với Tết Tân Sửu năm 2021. 

Ảnh minh họa

Khách du lịch tham quan Tháp Bà ngày Mùng 3 Tết Nhâm Dần 2022 (tức ngày 3-2).

Mặc dù tình hình dịch COVID-19 chưa có khả năng dứt điểm, nhưng du khách nội địa đã vững tâm, vẫn sẵn sàng cho các chuyến du lịch trong dịp Tết Nguyên đán và mùa du lịch tiếp theo bởi họ đã được tiêm vacxin đầy đủ và quan trọng hơn là đã làm chủ bởi các phương án phòng tránh bài bản, chặt chẽ, hợp lý và có hiệu quả giữa cả chủ lẫn khách. Họ đến Nha Trang - Khánh Hòa theo nhóm gia đình, khép kín ở các điểm vui chơi giải trí và chấp nhận tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của địa phương. Qua nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thì lượng khách đến Nha Trang – Khánh Hòa trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 tập trung cao điểm từ ngày mùng 3 đến Mùng 6 Tết tại các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài, trên các đảo và TP.Nha Trang với công suất bình quân tại các khách sạn và resort đạt khoảng 80%.

Theo Sở Du lịch, năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021. Xác định thị trường khách du lịch nội địa giữ vai trò chủ lực trong việc phục hồi ngành du lịch Khánh Hòa. Năm 2022 ngành du lịch tỉnh sẽ tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch như: Tổ chức phát động Chương trình kích cầu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa năm 2022 và công bố bộ nhận diện du lịch Nha Trang - Khánh Hòa; tham gia xúc tiến quảng bá tại các hội chợ, hội thảo, sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế. 

Ảnh minh họa

  Làng nghề Trường Sơn ở Nha Trang, tràn ngập hoa trong dịp Tết, cũng là một điểm đến hấp,dẫn của du khách trong dịp đón Tết vụi Xuân. 

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa sẽ lên kế hoạch mời và đón tiếp các đoàn Famtrip doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát, tìm hiểu, hợp tác phát triển du lịch tại Khánh Hòa; tổ chức chương trình Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 (dự kiến tổ chức vào Quý II hoặc III/2022). Đối với thị trường quốc tế, ngành du lịch sẽ hướng đến những thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm, có khoảng cách gần, khả năng phục hồi sớm và nhiều tiềm năng mà du lịch Nha Trang - Khánh Hòa với những sản phẩm, dịch vụ đang sở hữu có thể dễ thu hút khách các nước như: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ... bằng việc tiếp tục thực hiện lộ trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Hàng vạn du khách đã đến Nha Trang – Khánh Hòa dịp Tết Nhâm Dần 2022 là một tín hiệu vui đối với địa phương. Mở cửa du lịch thành công là bước đệm quan trọng để Khánh Hòa từng bước mở cửa kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới.

Nguyễn Xuân