Doanh nghiệp xuất khẩu Vĩnh Phúc linh hoạt vượt sóng thuế Mỹ Vĩnh Phúc cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn |
Với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai các bước quan trọng trong việc lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và đề án sáp nhập ba tỉnh: Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ thành một tỉnh mới – tỉnh Phú Thọ. Đây là một phần trong kế hoạch tổng thể về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính theo chỉ đạo của Trung ương, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tiềm năng vùng và tạo bước phát triển mới cho khu vực trung du Bắc Bộ.
Theo Công văn hỏa tốc ngày 17/4/2025 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được yêu cầu triển khai khẩn trương công tác lấy ý kiến cử tri – là đại diện hộ gia đình – về hai đề án quan trọng: Đầu tiên, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025 của tỉnh Vĩnh Phúc.
![]() |
Vĩnh Phúc lấy ý kiến cử tri về sáp nhập tỉnh. (Ảnh: internet) |
Cuối cùng, đề án sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ thành tỉnh Phú Thọ.
Việc phát phiếu lấy ý kiến sẽ được thực hiện trực tiếp đến từng hộ dân. Tài liệu liên quan như dự thảo đề án, thông tin tuyên truyền được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng và đăng tải công khai trên các cổng thông tin điện tử.
UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ quá trình lấy ý kiến cử tri phải hoàn thành trước 17h00 ngày 20/4/2025. Ngay sau đó, các cấp xã phải nhanh chóng tổng hợp và báo cáo kết quả, tổ chức kỳ họp HĐND cấp xã trước 16h00 ngày 21/4/2025 để thông qua nghị quyết về sắp xếp ĐVHC cấp xã và cấp tỉnh.
Cấp huyện tiếp tục tổ chức kỳ họp HĐND để thông qua chủ trương trước 15h00 ngày 22/4/2025. Toàn bộ quá trình từ phát phiếu, thu nhận ý kiến, kiểm phiếu, tổng hợp và tổ chức họp HĐND đều phải tuân thủ đúng trình tự và thời gian theo quy định.
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công táctuyên truyền, vận động nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều hiểu rõ chủ trương, lợi ích và mục tiêu lâu dài của việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội được giao nhiệm vụ lan tỏa thông tin trong đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức và người dân bằng nhiều hình thức.
![]() |
Tỉnh Vĩnh Phúc lấy kiến cử tri về sáp nhập với tỉnh Phú Thọ và Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ. (Ảnh Chụp màn hình) |
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các cơ quan báo chí tỉnh như Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc đẩy mạnh truyền thông, phổ biến thông tin dự thảo đề án, tên gọi tỉnh mới và nơi dự kiến đặt trụ sở hành chính.
Đề án sáp nhập ba tỉnh được đánh giá là bước đột phá lớn trong việc tinh gọn bộ máy, phát huy tiềm năng vùng và giảm chi phí hành chính. Việc thành lập tỉnh Phú Thọ mới sẽ tạo ra một đơn vị hành chính mạnh, có quy mô dân số, diện tích và năng lực kinh tế lớn hơn, đủ sức làm đầu tàu phát triển cho khu vực trung du Bắc Bộ.
Song song đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giúp tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư hạ tầng, cải thiện quản lý đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Tuy nhiên, việc sáp nhập các địa phương cũng đặt ra không ít thách thức, như việc tổ chức lại bộ máy, sắp xếp cán bộ công chức, xử lý vấn đề trụ sở, tài sản công và đặc biệt là tâm lý người dân. Do vậy, việc lấy ý kiến cử tri là một bước cực kỳ quan trọng nhằm đảm bảo tính dân chủ, đồng thuận và tính khả thi của đề án.
UBND tỉnh chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện, thành ủy phân công cụ thể từng đồng chí trực tiếp giám sát và chỉ đạo triển khai lấy ý kiến. Tổ trưởng tổ lấy ý kiến cử tri tại thôn, tổ dân phố sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về phát phiếu, thu phiếu, kiểm đếm và báo cáo kết quả.
Việc thực hiện đúng quy trình, đúng thời gian là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo tiến độ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án trong thời gian tới.
Đề án sáp nhập tỉnh và sắp xếp đơn vị hành chính là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài, cần sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Vậy nên, Vĩnh Phúc đang thể hiện quyết tâm cao trong việc triển khai nhiệm vụ này, với kỳ vọng góp phần xây dựng một mô hình chính quyền tinh gọn, hiện đại và hiệu quả hơn.