Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, nơi nào việc sáp nhập được triển khai phù hợp, nơi đó nguồn lực cộng đồng được tập trung, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chỉnh trang hạ tầng, phát triển kinh tế và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn.
Tại thôn Thái Xá, xã Đồng Lộc, năm 2019, hai thôn Thái Xá 1 và Thái Xá 2 của xã Mỹ Lộc cũ được sáp nhập thành một đơn vị chung. Từ quy mô 335 hộ trước đây, hiện thôn có 352 hộ dân với diện tích hơn 110ha. Sau sáp nhập, nguồn lực được tập trung, công tác vận động Nhân dân thuận lợi hơn, góp phần giúp địa phương nhanh chóng đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
![]() |
| Hà Tĩnh tinh gọn 936 thôn, tổ dân phố sau hơn 10 năm sắp xếp |
Bà Trần Thị Mai, Bí thư Chi bộ thôn Thái Xá cho biết, trước đây việc huy động nguồn lực và triển khai các phong trào còn nhiều khó khăn, nhưng sau hợp nhất, sự đồng thuận của người dân được nâng lên rõ rệt, tạo thuận lợi cho xây dựng cảnh quan, chỉnh trang hạ tầng và phát triển cộng đồng.
Người dân địa phương cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực sau sáp nhập, từ diện mạo nông thôn khang trang hơn đến đời sống tinh thần ngày càng cải thiện. Các tuyến đường hoa, cây xanh, công trình cộng đồng được đầu tư đồng bộ, góp phần hình thành môi trường sống ngày càng văn minh, hiện đại.
Hiện xã Đồng Lộc được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Mỹ Lộc, Thượng Lộc và thị trấn Đồng Lộc, với 35 thôn. Địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án sắp xếp còn khoảng 16–17 thôn nhằm bảo đảm quy mô theo quy định của Bộ Nội vụ.
Theo ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc, việc tiếp tục sắp xếp là phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay, giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi trong huy động nguồn lực và triển khai chuyển đổi số ở cơ sở.
Không chỉ khu vực nông thôn, việc tái cấu trúc tổ dân phố tại đô thị cũng đang được đẩy mạnh. Tại tổ dân phố Đức Phú, phường Trần Phú, hiện quy mô mới chỉ khoảng 226 hộ dân với gần 900 nhân khẩu, gây khó khăn trong huy động nguồn lực và triển khai các mô hình quản trị hiện đại.
Ông Nguyễn Xuân Lộc, Tổ trưởng tổ dân phố Đức Phú cho rằng, việc sắp xếp hợp lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác quản lý dân cư, bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy chuyển đổi số, nhất là trong bối cảnh nhiều hoạt động điều hành, tuyên truyền hiện nay được triển khai trên nền tảng số.
Phường Trần Phú hiện có 42 tổ dân phố, trong đó nhiều tổ quy mô nhỏ, diện tích tự nhiên hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Theo bà Lê Thị Phương Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú, địa phương đang rà soát để xây dựng phương án sắp xếp phù hợp, bảo đảm tinh gọn đầu mối nhưng vẫn nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân tốt hơn.
Theo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, mục tiêu của việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không chỉ dừng ở giảm đầu mối mà hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Từ năm 2015 đến nay, Hà Tĩnh đã giảm số lượng thôn, tổ dân phố từ 2.837 xuống còn 1.901 đơn vị, giảm 936 đầu mối; đồng thời tinh giản khoảng 9.000 cán bộ không chuyên trách, qua đó tiết kiệm cho ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng mỗi năm.