Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc tại sự kiện “Cùng vươn lên: Quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc vì phát triển bền vững”.
Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Alexander de Croo, Giám đốc Điều hành Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) Diene Keita và Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Catherine Russell đã trao các Văn kiện Chương trình Quốc gia (CPD) giai đoạn 2027-2031 giữa Chính phủ Việt Nam và ba tổ chức của Liên Hợp Quốc.
Cùng với đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trao cho Tổng Giám đốc UNDP Alexander de Croo Thỏa thuận sửa đổi Biên bản Thỏa thuận năm 2012 về cải tạo và sử dụng Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc tại Hà Nội.
Các văn kiện mới xác lập những định hướng hợp tác chủ yếu trong 5 năm tới, gắn hỗ trợ của hệ thống Liên Hợp Quốc với các ưu tiên phát triển của Việt Nam và việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bàn giao Văn kiện Chương trình Quốc gia mới cho Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo. Ảnh: UNDP |
Khuôn khổ hợp tác 2027-2031 được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời phải ứng phó với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, thay đổi nhân khẩu học và những biến động của môi trường kinh tế quốc tế.
Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Khuôn khổ Hợp tác Phát triển bền vững Việt Nam - Liên Hợp Quốc giai đoạn 2027-2031 hướng tới quan hệ đối tác mang tính chiến lược và hai chiều hơn. Các lĩnh vực được xác định còn nhiều tiềm năng gồm chuyển đổi số có trách nhiệm, quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển dịch năng lượng công bằng, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu.
Đây cũng là bước phát triển tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc, khi Việt Nam ngày càng tham gia chủ động hơn vào việc đóng góp sáng kiến, kinh nghiệm và giải pháp cho các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Trong chương trình hợp tác mới, UNDP tập trung vào các lĩnh vực như ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, chuyển đổi kinh tế và chuyển đổi số, phát triển con người bao trùm, quản trị và pháp quyền.
Trọng tâm hợp tác là kết nối tư vấn chính sách, chuyên môn kỹ thuật với việc hoàn thiện chính sách và hệ thống quốc gia, đồng thời thúc đẩy nhân rộng những mô hình, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trao Thỏa thuận sửa đổi Biên bản Thỏa thuận năm 2012 về Ngôi nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc tại Hà Nội cho Tổng Giám đốc UNDP Alexander De Croo. Ảnh: UNDP |
Với UNFPA, những thay đổi về nhân khẩu học, trong đó có quá trình già hóa dân số, tiếp tục là vấn đề được quan tâm. Hợp tác tập trung vào việc sử dụng dữ liệu và bằng chứng dân số trong hoạch định chính sách, chăm sóc sức khỏe sinh sản, quyền lựa chọn về sinh sản, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
Trong khi đó, UNICEF đặt trẻ em và thanh thiếu niên ở vị trí trung tâm của chương trình hợp tác, tập trung vào phát triển con người bao trùm, quản trị và bảo vệ trẻ em, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, thiên tai và các rủi ro môi trường.
Các lĩnh vực như y tế, dinh dưỡng, giáo dục và bảo trợ xã hội tiếp tục được chú trọng, nhất là bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng đối với những nhóm trẻ em dễ bị tổn thương.
Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977. Sau gần nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc đã mở rộng từ hỗ trợ phát triển sang hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó Việt Nam ngày càng chủ động tham gia và đóng góp vào các chương trình nghị sự chung.
Theo Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis, Việt Nam đang chuyển dần từ vị thế tiếp nhận hỗ trợ quốc tế sang chủ động đóng góp vào các giải pháp toàn cầu, thông qua tham gia các cơ chế đa phương, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thúc đẩy phát triển bền vững, hành động vì khí hậu và quản trị AI.
Sự chuyển dịch này cũng được phản ánh trong khuôn khổ hợp tác 2027-2031, khi các chương trình không chỉ hướng tới việc huy động nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật cho các ưu tiên phát triển của Việt Nam, mà còn tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và những giải pháp do Việt Nam tham gia xây dựng với cộng đồng quốc tế.
Đặc biệt, năm 2027 đánh dấu 50 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Chặng đường gần nửa thế kỷ hợp tác là nền tảng để hai bên tiếp tục định hình những lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam và những thách thức chung của thế giới.
Việc trao các văn kiện hợp tác giai đoạn 2027-2031 tại New York vì vậy không chỉ xác lập chương trình phối hợp trong 5 năm tới, mà còn cho thấy hướng phát triển ngày càng thực chất, đa chiều của quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc, trong đó Việt Nam vừa tiếp nhận những hỗ trợ phù hợp với nhu cầu phát triển, vừa chủ động đóng góp vào các nỗ lực chung vì phát triển bền vững.