
“Việt Nam đang khác xa phần còn lại của châu Á – xét về tăng trưởng, dự trữ ngoại hối và cả chính sách tiền tệ”, Wall Street Journal viết.
Về tình hình dự trữ ngoại hối, theo Wall Street Journal, VND đã mất giá 4% trong tháng 10 sau khi NHNN nới biên độ tỷ giá lên 5% nhằm bảo toàn dự trữ ngoại hối. Dữ liệu từ CEIC cho thấy dự trữ ngoại hối của Việt Nam bằng hơn ba tháng nhập khẩu tính đến tháng 6. Trong khi đó, dự trữ ngoại hối của Indonesia là hơn 5 tháng nhập khẩu và 7 tháng với Thái Lan, Philippines tính đến tháng 8.
Về tăng trưởng, tờ báo này cho rằng nhờ các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tự do hóa thương mại mạnh mẽ và nhân công tương đối rẻ, động lực sản xuất của kinh tế Việt Nam không bị suy yếu. Việt Nam cũng có lợi thế khi tăng trưởng quý III tăng vọt 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh.

Về chính sách tiền tệ, NHNN mới chỉ bắt đầu thắt chặt tiền tệ vào tháng 9. Trong thời gian qua, Việt Nam chủ yếu bán dự trữ ngoại tệ và giảm thuế xăng dầu để hỗ trợ tiền tệ, chống lạm phát. Nhờ lợi thế là một trong những nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Việt Nam gần như không chịu ảnh hưởng nhiều từ giá lương thực toàn cầu tăng.
Lợi thế này giúp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong nước hồi tháng 8 chỉ ở mức 2,9% so với cùng kỳ. Báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy CPI tháng 10 tăng 4,3%, vẫn thấp theo chuẩn khu vực. Nhưng ẩn đằng sau đó, tình hình có vẻ bắt đầu khó khăn hơn. Lạm phát cơ bản đạt gần 4,5% trong tháng 10, mức cao nhất kể từ đầu năm 2015, theo CEIC.
Nền kinh tế Việt Nam đang đi qua những tháng cuối của năm 2022, lạm phát vẫn ở mức thấp và tăng trưởng kinh tế nhanh. Wall Street Journal đánh giá tình hình hiện tại sẽ khó khăn hơn một chút với nền kinh tế, nhưng Việt Nam vẫn đang sẵn sàng tăng trưởng nhanh trong năm tới.
Thanh Hà