![]() |
| Các đại biểu chứng kiến Lễ khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu. |
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Hải Nam đã vận hành Cảng Thương mại tự do kể từ ngày 18/12/2025, với nhiều chính sách thể chế mới trong thương mại quốc tế. Điều đó khiến việc Việt Nam có một đầu mối xúc tiến ngay tại Hải Khẩu không còn mang ý nghĩa nghi thức, mà mang tính đón đầu cơ hội thị trường.
Về mặt đối ngoại kinh tế, đây cũng là bước triển khai cụ thể nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước được nêu trong Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4/2025. Bộ Công Thương đồng thời cho biết việc mở văn phòng tại Hải Khẩu là một phần trong nhiệm vụ được Chính phủ giao về xây dựng các đầu mối xúc tiến thương mại của Việt Nam tại những địa phương quan trọng của Trung Quốc.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Công thương phát biểu ý kiến tại buổi lễ. |
Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu sẽ là đầu mối thúc đẩy xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ hợp tác kinh doanh giữa hai bên. Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam ngày càng cần những “trạm trung chuyển thông tin” đủ gần thị trường, đủ hiểu chính sách và đủ khả năng kết nối đối tác, một văn phòng đặt ngay tại Hải Nam có thể giúp rút ngắn đáng kể quãng đường từ cơ hội đến giao dịch thực tế.
Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị phía Hải Nam và các cơ quan hữu quan của Trung Quốc tạo điều kiện để văn phòng hoạt động hiệu quả, trở thành cầu nối cho hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp. Thông điệp này cho thấy kỳ vọng không dừng ở hoạt động xúc tiến hình thức, mà hướng tới hiệu quả khai thác thị trường cụ thể hơn.
Dưới góc độ kinh tế, Hải Nam là địa bàn đáng để doanh nghiệp Việt Nam theo dõi sát. Đại diện chính quyền tỉnh Hải Nam tại lễ khai trương nhấn mạnh Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Hải Nam trong ASEAN, đồng thời hai bên có tính bổ sung lớn trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp nhiệt đới, chế biến thực phẩm, logistics, kinh tế số và du lịch nghỉ dưỡng. Đây đều là những ngành mà doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chen chân, mở rộng hiện diện hoặc tìm kiếm đối tác mới.
Một chi tiết cũng đáng chú ý là theo thông tin được công bố tại sự kiện, kim ngạch thương mại Việt Nam - Hải Nam năm 2025 đạt khoảng 1,4 tỷ USD, nhưng mới chiếm khoảng 0,48% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Con số này cho thấy quan hệ thương mại với riêng Hải Nam còn khá khiêm tốn so với dư địa thực tế. Nói cách khác, việc mở văn phòng tại Hải Khẩu không phải đi theo một thị trường đã bão hòa, mà là đặt chỗ sớm ở một không gian còn nhiều khoảng tăng trưởng.
Ở tầm rộng hơn, động thái này phản ánh cách tiếp cận thực dụng hơn trong xúc tiến thương mại: không chỉ chờ doanh nghiệp tự tìm đường vào thị trường, mà chủ động dựng các điểm tựa tại nơi có chuyển động thể chế và dòng chảy thương mại mới. Với Trung Quốc là đối tác thương mại lớn hàng đầu của Việt Nam, mỗi đầu mối xúc tiến được đặt đúng địa bàn, đúng thời điểm và đúng chức năng có thể tạo ra tác động lớn hơn nhiều so với giá trị biểu tượng của một văn phòng mới.