| Bài liên quan |
| Nhiều cơ hội cho kết nối lao động Việt Nam - Hy Lạp |
Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, ngày 3/3, tại trụ sở Bộ, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã tiếp ông Ioannis Plakiotakis, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Công Thương bày tỏ tin tưởng quan hệ thương mại song phương sẽ tiếp tục phát triển tích cực; đồng thời nhấn mạnh Hy Lạp, với tư cách thành viên của Liên minh châu Âu (EU), có thể đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và EU.
Về phía Hy Lạp, ông Ioannis Plakiotakis cho biết nước này là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Theo ông, EVFTA đã mở ra nhiều cơ hội mới, tạo nền tảng để hợp tác kinh tế song phương phát triển bền vững hơn.
Thực tế cho thấy, kể từ khi EVFTA có hiệu lực năm 2020, trao đổi thương mại giữa hai nước liên tục duy trì đà tăng trưởng dương. Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hy Lạp đạt gần 587,32 triệu USD, tăng 16,42% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hy Lạp đạt 465,54 triệu USD, tăng 18,75%; nhập khẩu đạt 121,78 triệu USD, tăng 8,85%.
Riêng tháng 1/2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 52,7 triệu USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu đạt khoảng 45,3 triệu USD (tăng 25,5%), nhập khẩu đạt 7,4 triệu USD (tăng 40,3%). Những con số này cho thấy dư địa hợp tác còn khá lớn nếu hai bên tiếp tục tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan và các cam kết mở cửa thị trường từ EVFTA.
![]() |
| Việt Nam - Hy Lạp thúc đẩy mở cửa nông sản, tăng tốc hợp tác vận tải biển. Ảnh Bộ Công Thương |
Một trong những nội dung trọng tâm được hai bên trao đổi là hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển và logistics. Hy Lạp hiện là quốc gia hàng đầu thế giới về vận tải biển với hơn 4.500 tàu thương mại, chiếm khoảng 20% tổng số tàu thương mại toàn cầu. Nước này cũng có nhiều kinh nghiệm trong đóng tàu, sửa chữa tàu và phát triển dịch vụ logistics.
Ông Ioannis Plakiotakis khẳng định các doanh nghiệp Hy Lạp sẵn sàng chia sẻ chuyên môn về vận tải biển, đóng tàu, đào tạo thủy thủ và phát triển hệ thống logistics với Việt Nam.
Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bày tỏ sự nhất trí, đồng thời kỳ vọng Hy Lạp có thể hỗ trợ chuyển giao công nghệ đóng tàu, vận hành cảng thông minh và các giải pháp quản trị hiện đại, qua đó giúp ngành hàng hải Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi vận tải quốc tế.
Song song với hợp tác hàng hải, hai bên cũng thống nhất thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản và thực phẩm – lĩnh vực mà cả Việt Nam và Hy Lạp đều có thế mạnh.
Phía Việt Nam khẳng định sẵn sàng mở rộng xuất khẩu nông sản sang Hy Lạp, đồng thời tăng cường nhập khẩu công nghệ tiên tiến của Hy Lạp phục vụ sản xuất, chế biến nông – thực phẩm trong nước.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị Hy Lạp, với vai trò là thành viên EU, ủng hộ và vận động Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam. Đại diện phía Hy Lạp bày tỏ sự đồng thuận với đề xuất này.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp trong thời gian tới nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã thống nhất, qua đó đưa quan hệ thương mại Việt Nam – Hy Lạp phát triển lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mỗi nước.