![]() |
Việt Nam đón nguồn tài trợ 400 triệu USD từ WB và ADB cho 3 dự án lớn |
Ngày 16/4/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Việt Nam đã chính thức ký kết các hiệp định vay và viện trợ với Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), với tổng giá trị gần 400 triệu USD dành cho ba dự án phát triển trọng điểm. Buổi lễ ký kết diễn ra trang trọng dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, cùng lãnh đạo cấp cao của WB và ADB như Phó Chủ tịch ADB Scott Morris, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty, và Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào bà Mariam J. Sherman.
Ba dự án được tài trợ bao gồm: Dự án Cải thiện Môi trường nước tỉnh Bình Dương với tổng mức đầu tư 7.211 tỷ đồng, trong đó vốn vay từ WB (nguồn vốn IBRD) chiếm 5.354 tỷ đồng, tương đương khoảng 230,76 triệu USD. Dự án này do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương làm cơ quan chủ quản, nhằm nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và cải thiện môi trường đô thị, hướng tới phát triển hạ tầng xanh, bền vững.
Tiếp theo là Dự án Phát triển hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam với tổng mức đầu tư hơn 3.901 tỷ đồng, trong đó vốn vay từ nguồn IDA của WB là khoảng 2.493 tỷ đồng (tương đương 107,67 triệu USD). Đây là một dự án có ý nghĩa chiến lược trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng giao thông đường thủy nội địa, giảm tải cho đường bộ, đồng thời thúc đẩy chuỗi cung ứng và kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Dự án do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản (trước đây là Bộ Giao thông vận tải).
Dự án thứ ba tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại hai tỉnh Phú Yên và Quảng Trị. Tại Phú Yên, tổng mức đầu tư là 914,776 tỷ đồng, trong đó bao gồm vốn vay OCR từ ADB khoảng 29 triệu USD, viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD và phần vốn đối ứng khoảng 9,4 triệu USD. Còn tại Quảng Trị, tổng đầu tư là 921,698 tỷ đồng, trong đó ADB cho vay 30 triệu USD, phần còn lại là vốn đối ứng địa phương. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng thích ứng của cộng đồng dân tộc thiểu số trước những thách thức do biến đổi khí hậu, đồng thời thúc đẩy phát triển đồng đều, bền vững giữa các vùng miền.
WB và ADB từ lâu đã là hai đối tác phát triển chiến lược của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm nghèo, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Tính đến tháng 4/2025, WB đã tài trợ hơn 180 khoản vay và viện trợ không hoàn lại với tổng giá trị khoảng 26 tỷ USD, trong đó khoảng 23 tỷ USD là vốn vay đã ký kết. Các khoản vay từ WB tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, nông nghiệp và môi trường. Trong khi đó, ADB đã cung cấp tổng vốn vay và viện trợ hơn 18 tỷ USD kể từ năm 1993, ưu tiên các chương trình phát triển hạ tầng, năng lượng sạch, đào tạo nghề và ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và khu vực dân tộc thiểu số.
Không chỉ giới hạn ở hỗ trợ tài chính, hai tổ chức này còn là đối tác tin cậy trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách và tăng cường năng lực điều hành cho Chính phủ Việt Nam. Lễ ký kết lần này không chỉ khẳng định cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam, mà còn là một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030 (Hội nghị P4G) đang được tổ chức tại Việt Nam.