Việc mở cửa du lịch đẩy giá khách sạn khu vực Đông Nam Á tăng cao

19:15 08/03/2023

Nhu cầu du lịch tăng cao đã đẩy giá khách sạn tăng mạnh, điều này khiến việc tìm kiếm nơi trú ngụ của du khách càng thêm phần khó khăn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Mới đây, ông Alan Watts, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của khách sạn Hilton, giá khách sạn cao cấp đang ở mức "cao nhất mọi thời đại".

Nguyên nhân do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao sau thời gian ở nhà vì Covid-19. Vị Chủ tịch này nhận định "sự bùng nổ du lịch ở châu Á - Thái Bình Dương là một hiện tượng".

Được biết, giá phòng trung bình của các chuỗi khách sạn Hilton đã tăng 8% trong quý 4 năm 2002 so với cùng kỳ năm 2019. Các chuỗi khách sạn khác như Marriott và IHG tăng 13%, Hyatt tăng 14%. Riêng châu Á - Thái Bình Dương, giá phòng còn cao hơn. Những nơi tăng là các điểm đến khách Trung Quốc thường ghé thăm.

Theo Joydeep Chakraborty, Giám đốc Chiến lược của ứng dụng đặt phòng Traveloka, giá khách sạn khắp Đông Nam Á tăng trung bình hơn 10% kể từ 2022. Tại những điểm đến yêu thích của khách Trung Quốc, giá phòng tăng hơn 45%. Mức tăng kỷ lục được ghi nhận tại Singapore, Bali (Indonesia), Bangkok và Phuket (Thái Lan). Trong đó, Bangkok có giá tăng cao nhất, hơn 70%. Singapore đứng thứ hai, với hơn 40%. Ctrip, ứng dụng dịch vụ du lịch trực tuyến hàng đầu Trung Quốc, cũng xác nhận giá phòng Bangkok tăng khoảng 70% cuối tháng 1.

Mức tăng giá tập trung vào phân khúc khách sạn cao cấp. Sau dịch, nhu cầu đi lại ở những nơi sang trọng của khách Trung Quốc tăng cao, với mức độ quan tâm từ 18% của năm 2022 lên 34% năm 2023. Dữ liệu mà CNBC thu thập hồi tháng 2 chỉ ra ít khách Trung chọn phòng dưới 100 USD một đêm. Số người chọn cơ sở lưu trú từ 400 USD tăng gấp ba

Theo nền tảng đặt phòng Kayak, giá khách sạn trên toàn khu vực đang có xu hướng tăng lên, tuy nhiên một số mức giá khách sạn cao nhất đã bắt đầu giảm.

Trang web đặt phòng cho thấy giá khách sạn trung bình hàng đêm từ tháng 1 đến tháng 2 đã giảm 36% ở Bangkok và ở Singapore giảm 33%. Trái lại, giá trung bình mỗi đêm tăng 70% ở Hong Kong và 73% ở Tokyo, công ty cho biết.

Người phát ngôn của Kayak nói với CNBC rằng điều này có thể cho thấy “nhu cầu tổng thể” có thể làm tăng chi phí.

Theo nền tảng đặt phòng Kayak, giá khách sạn trên toàn khu vực đang có xu hướng tăng lên, tuy nhiên một số mức giá khách sạn cao nhất đã bắt đầu giảm.

Trang web đặt phòng cho thấy giá khách sạn trung bình hàng đêm từ tháng 1 đến tháng 2 đã giảm 36% ở Bangkok và ở Singapore giảm 33%. Trái lại, giá trung bình mỗi đêm tăng 70% ở Hong Kong và 73% ở Tokyo, công ty cho biết.

Người phát ngôn của Kayak nói với CNBC rằng điều này có thể cho thấy “nhu cầu tổng thể” có thể làm tăng chi phí.

Thu Phương (t/h)