Sau hơn hai năm nỗ lực thi công, tuyến đường tỉnh ĐT.183 đoạn từ Km17 đến Km50+200 – nối xã Đồng Yên tỉnh Tuyên Quang đến giáp ranh Lục Yên, tỉnh Lào Cai – đã chính thức cán đích vượt tiến độ. Không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện đại, dự án còn thắp sáng hy vọng đổi thay toàn diện cho vùng núi, vùng sâu ven sông Lô – nơi từng chịu nhiều thiệt thòi về hạ tầng.
Với tổng chiều dài 36,5 km và tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng, dự án ĐT.183 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp IV miền núi. Mặt đường rộng 6,5 m, thảm bê tông nhựa trên lớp móng đá dăm vững chắc, cùng hệ thống cầu cống, thoát nước, đảm bảo bền vững lâu dài.
![]() |
Nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện khẩn trương thi công trên tuyến ĐT.183 (Ảnh: Cổng TTĐT) |
Khởi công từ tháng 7/2023, đến nay, gần 95% khối lượng công việc đã hoàn thành. Trong đó, tuyến Phố Cáo dài 3,81 km đã chính thức đưa vào sử dụng, mở ra hướng kết nối thông suốt với Lục Yên. Đáng ghi nhận, nhiều hạng mục còn vượt tiến độ và giá trị giải ngân, minh chứng cho quyết tâm của chủ đầu tư và các đơn vị thi công.
Từ xã Đồng Yên, Tiên Yên đến Quang Bình, không khí phấn khởi tràn ngập khi tuyến đường mới khang trang thay thế cho con đường đất lầy lội ngày nào. Bà Hoàng Thị Hà (xã Xuân Giang) chia sẻ: “Đường tốt, xe chở hàng không lo sình lầy, hàng hóa nông sản đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, tươi hơn”.
Ông Hoàng Văn Lợi, một hộ kinh doanh vận tải ở Quang Bình, vui mừng cho biết: “Chi phí vận chuyển giảm rõ rệt. Khi hoàn thiện toàn bộ, chắc chắn việc làm ăn của người dân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”.
Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, tuyến đường ĐT.183 được kỳ vọng là “đòn bẩy” chiến lược giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực. Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lang, ông Tăng Trung In nhấn mạnh: “Hạ tầng giao thông kết nối tốt sẽ mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch sinh thái và cộng đồng”.
Việc hoàn thành tuyến đường không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, mà còn hiện thực hóa các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang về phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông.
ĐT.183 không đơn thuần là một tuyến đường. Đó là biểu tượng của khát vọng đổi thay, kết nối vùng sâu với trung tâm phát triển. Những chuyến xe nông sản, sản phẩm OCOP từ vùng cao nay có thể vươn xa hơn. Du khách cũng dễ dàng tiếp cận bản làng, trải nghiệm nét đẹp văn hóa vùng núi Tuyên Quang.
Con đường mới – sức sống mới. Đây là minh chứng sống động cho tầm nhìn phát triển bền vững, đồng thời củng cố niềm tin nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền tỉnh Tuyên Quang.