Ươm mầm ý thức công dân từ mái trường
Sáng sớm, tại một ngôi trường ở Cà Mau, những dãy bàn ghế được sắp lại ngay ngắn, lá cờ Tổ quốc treo trang trọng phía trước hội trường. Chỉ ít ngày nữa, nơi vốn quen thuộc với tiếng trống trường sẽ trở thành điểm để cử tri thực hiện quyền công dân trong ngày hội lớn của đất nước.
Ở một góc sân, vài giáo viên đang trao đổi với đoàn viên thanh niên về công tác chuẩn bị cho các hoạt động tuyên truyền. Không khí vừa quen vừa mới: Quen bởi đây vẫn là ngôi trường với nhịp sinh hoạt thường ngày, nhưng mới bởi câu chuyện được nhắc nhiều hơn lúc này là trách nhiệm công dân và ý nghĩa của lá phiếu.
Không khí ấy cũng là một phần trong chuỗi hoạt động chuẩn bị cho lớp cử tri trẻ ở Cà Mau trước kỳ bầu cử sắp tới. Điển hình là ngày 9/3/2026, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau và Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau phát động chương trình “Cử tri trẻ tuổi 18 – Vững kiến thức, tự tin đi bầu”.
![]() |
Học sinh Trường THPT tại Cà Mau tham dự lễ phát động chương trình “Cử tri trẻ tuổi 18 – Vững kiến thức, tự tin đi bầu” do Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau tổ chức, nhằm trang bị kiến thức và nâng cao ý thức trách nhiệm công dân cho các cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử. Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
Chương trình được triển khai đồng loạt tại 35 trường THPT trong toàn tỉnh, hướng đến việc trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình bầu cử cũng như ý nghĩa của việc tham gia lựa chọn người đại diện cho nhân dân.
Không còn là những khái niệm khô khan trong sách giáo khoa, câu chuyện về bầu cử được chuyển tải bằng nhiều hình thức sinh động: sinh hoạt đoàn, tọa đàm, tìm hiểu pháp luật, thảo luận trong các giờ học giáo dục công dân. Qua đó, các em học sinh dần hiểu rằng lá phiếu không chỉ là một quyền lợi, mà còn là trách nhiệm đối với xã hội.
Trong chuỗi hoạt động tuyên truyền của chương trình “Cử tri trẻ tuổi 18 – Vững kiến thức, tự tin đi bầu”, Tỉnh đoàn Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau và Thư viện tỉnh Cà Mau đã phối hợp triển khai mô hình chuyến xe lưu động mang tên “Ánh sáng tri thức” đến nhiều trường học trên địa bàn Cà Mau.
Mỗi chuyến xe mang theo hơn 3.000 cuốn sách, trong đó có hơn 100 đầu sách chuyên đề liên quan đến lịch sử, Hiến pháp và pháp luật về bầu cử. Đáng chú ý, học sinh còn được giới thiệu cuốn “100 điều nên biết về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam” của tác giả Hà Nguyễn, qua đó giúp các em hiểu thêm về dấu mốc lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946.
Không chỉ dừng lại ở việc mang sách đến trường, Thư viện tỉnh Cà Mau còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác như thi “Rung chuông vàng”, đố vui kiến thức pháp luật với các câu hỏi xoay quanh ý nghĩa của lá phiếu và trách nhiệm công dân. Những hoạt động sinh động này góp phần giúp học sinh, đặc biệt là các em sắp bước sang tuổi 18, hiểu rõ hơn giá trị của quyền bầu cử và ý nghĩa của việc tham gia vào “Ngày hội non sông”.
Chuẩn bị cho những cử tri của tương lai
Cà Mau hiện có mạng lưới hàng trăm trường học trải khắp các địa phương. Với vị trí thuận lợi, nhiều cơ sở giáo dục thường được chọn làm địa điểm tổ chức các hoạt động cộng đồng – trong đó có các điểm sinh hoạt chính trị, xã hội quan trọng.
![]() |
Học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở Cà Mau chia sẻ ý kiến trong buổi sinh hoạt về chương trình “Cử tri trẻ tuổi 18 – Vững kiến thức, tự tin đi bầu”, thể hiện sự quan tâm và háo hức của thế hệ cử tri trẻ lần đầu thực hiện quyền công dân. Ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh |
Vào những dịp đặc biệt, sân trường không chỉ là nơi vang lên tiếng trống báo giờ học, mà còn trở thành không gian để người dân gặp gỡ, trao đổi và tham gia vào những sự kiện chung của địa phương.
Những dãy bàn học, bảng đen hay hành lang lớp học – vốn gắn với tuổi thơ của bao thế hệ – bỗng mang thêm một ý nghĩa khác: Trở thành nơi người dân gửi gắm niềm tin vào những người đại diện cho mình.
Sự phối hợp giữa ngành giáo dục và tổ chức đoàn thanh niên ở Cà Mau không chỉ nhằm tuyên truyền cho một sự kiện cụ thể, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài hơn: bồi dưỡng ý thức công dân cho thế hệ trẻ.
Từ những buổi sinh hoạt đoàn giản dị, những cuộc trò chuyện giữa thầy và trò, nhận thức về trách nhiệm với xã hội dần được hình thành. Khi bước ra khỏi mái trường, những học sinh hôm nay sẽ trở thành những công dân trưởng thành – những người trực tiếp tham gia vào đời sống dân chủ của đất nước.
Một cán bộ đoàn chia sẻ rằng, điều đáng mừng là nhiều bạn trẻ tỏ ra rất quan tâm đến các vấn đề của xã hội. Các em đặt câu hỏi, trao đổi thẳng thắn và thể hiện mong muốn được đóng góp tiếng nói của mình cho cộng đồng. “Điều đó cho thấy ý thức công dân đang được nuôi dưỡng ngay từ trong nhà trường”, anh nói.
Nguyễn Tuấn An, học sinh lớp 12A12, Trường THPT Hồ Thị Kỷ, chia sẻ rằng việc được tham gia các hoạt động tìm hiểu về bầu cử giúp em hiểu rõ hơn ý nghĩa của lá phiếu. “Trước đây em chỉ nghĩ đi bầu là một quyền của công dân. Nhưng qua những chương trình ở trường, em hiểu rằng mỗi lá phiếu còn là trách nhiệm với đất nước và với tương lai của chính mình. Khi đủ 18 tuổi, được tự tay bỏ lá phiếu đầu tiên, em sẽ cảm thấy mình thật sự trưởng thành và có trách nhiệm hơn với xã hội”, Tuấn An nói.