Ngày 27/7, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam và Công ty TNHH Organon Việt Nam ký kết thỏa thuận triển khai sáng kiến nghiên cứu, thí điểm hỗ trợ sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân tại các khu công nghiệp ở TP.HCM. Dự án được tài trợ 99.000 USD thông qua chương trình Her Health Grants 2026 và sẽ được triển khai trong thời gian 12 tháng.
![]() |
| Ông Matt Jackson - Trưởng đại diện UNFPA Việt Nam phát biểu |
Theo UNFPA, Việt Nam hiện có 304 khu công nghiệp đang hoạt động với khoảng 4,16 triệu lao động, trong đó phụ nữ chiếm gần 60%. Phần lớn lao động nữ ở độ tuổi từ 18 đến 29 và nhiều người là lao động di cư. Tuy nhiên, lịch làm việc theo ca, điều kiện kinh tế, cùng tâm lý e ngại về quyền riêng tư và sự kỳ thị khiến nhiều người gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin cũng như các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng.
Điểm nhấn của dự án là nghiên cứu thực trạng tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản của khoảng 1.000 nữ công nhân thông qua khảo sát, thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu với người lao động, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, cơ sở y tế và các bên liên quan.
Kết quả nghiên cứu sẽ làm rõ những rào cản về thời gian làm việc, chi phí, quyền riêng tư và các yếu tố xã hội, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách cũng như mô hình hỗ trợ phù hợp với môi trường lao động tại các khu công nghiệp.
Song song với nghiên cứu, dự án sẽ triển khai thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ ngoài giờ tại một số khu công nghiệp được lựa chọn. Các phòng khám lưu động và điểm tư vấn sẽ hoạt động theo hai ca mỗi ngày, tạo điều kiện để nữ công nhân có thể tiếp cận dịch vụ sau giờ làm việc.
Người lao động có thể sử dụng mã QR để tiếp cận thông tin và đăng ký tư vấn, đồng thời được hỗ trợ trực tuyến hoặc trực tiếp với nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân. Những trường hợp có nhu cầu sẽ được kết nối tới các cơ sở y tế đủ điều kiện để tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại phù hợp.
Một nội dung khác của sáng kiến là hình thành mạng lưới "Đại sứ kết nối sức khỏe sinh sản tại nơi làm việc". Những nữ công nhân được lựa chọn sẽ được tập huấn để chia sẻ thông tin chính xác, hỗ trợ đồng nghiệp tiếp cận các nguồn tư vấn đáng tin cậy và kết nối với các dịch vụ y tế phù hợp.
Theo UNFPA, mô hình này hướng đến giảm tình trạng thiếu thông tin, hạn chế các quan niệm sai lệch và góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ngay trong môi trường làm việc.
![]() |
| Bà Võ Thị Thúy Hà - GĐ Organon phát biểu |
Bà Võ Thị Thúy Hà, Tổng Giám đốc Organon Việt Nam, cho biết nhiều nữ công nhân vẫn đang đối mặt với những rào cản về thời gian, điều kiện làm việc và khả năng tiếp cận thông tin liên quan đến sức khỏe sinh sản. Theo bà, việc đồng hành cùng UNFPA sẽ góp phần đưa thông tin và dịch vụ đến gần hơn với phụ nữ tại nơi họ sinh sống và làm việc, đồng thời tạo cơ sở để nhân rộng mô hình trong tương lai.
Ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam, nhận định việc thu thập dữ liệu thực tiễn kết hợp với cung cấp dịch vụ tư vấn ngoài giờ sẽ giúp phụ nữ chủ động hơn trong các quyết định liên quan đến sức khỏe sinh sản. Kết quả của dự án cũng sẽ bổ sung cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng chính sách và mở rộng triển khai tại các khu công nghiệp trong thời gian tới.
Theo UNFPA, sáng kiến phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 của Bộ Y tế, trong đó khuyến khích phát triển các hình thức tư vấn trực tuyến và dịch vụ lưu động tại khu công nghiệp, khu chế xuất.
Sau giai đoạn nghiên cứu và thí điểm, kết quả dự án sẽ được tổng hợp để xây dựng các khuyến nghị dành cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế, đồng thời làm cơ sở xem xét mở rộng mô hình tại các khu công nghiệp khác trên cả nước.