Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết nước này sẽ áp dụng chính sách làm việc tại nhà đối với các bộ, cơ quan, tổ chức trực thuộc và các công ty có liên kết với chính phủ, bắt đầu từ ngày 15/4 tới, nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông.
Thông báo của Thủ tướng được đưa ra vào cuối ngày thứ Tư (1/4), đúng lúc quốc gia Đông Nam Á này bắt đầu cảm nhận được những tác động của cuộc chiến tại Trung Đông đối với nguồn cung nhiên liệu toàn cầu.
“Nội các đã nhất trí thông qua chính sách làm việc tại nhà này. Chính sách nhằm mục tiêu giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định,” ông Anwar Ibrahim phát biểu trong một cuộc họp báo đặc biệt. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết cụ thể chính sách, mà cho biết thêm thông tin cập nhật sẽ sớm được công bố.
Malaysia thực hiện chính sách trợ giá nhiên liệu rất mạnh tay; theo đó, các công dân đủ điều kiện chỉ phải trả mức giá 1,99 ringgit (tương đương 0,49 đô la Mỹ) cho mỗi lít xăng không chì. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá dầu thô toàn cầu tăng vọt và Iran thực tế vẫn đang phong tỏa eo biển Hormuz – một tuyến đường hàng hải huyết mạch – Thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết hạn mức nhiên liệu được trợ giá sẽ bị cắt giảm từ 300 lít xuống còn 200 lít mỗi tháng. Đối với nhiên liệu không được trợ giá, mức giá sẽ tiếp tục biến động theo giá thị trường toàn cầu.
Tuần trước, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết các tàu chở dầu thuộc sở hữu của các tập đoàn Petronas, Sapura Energy cùng công ty hàng hải MISC đang chờ được cấp phép để có thể đi qua eo biển này một cách an toàn. Bộ trưởng Giao thông Vận tải nước này Anthony Loke cũng cho hay các tàu này sẽ được miễn trừ mọi khoản phí cầu đường (nếu có) do Iran áp đặt – một biện pháp mà Tehran từng đưa ra lời đe dọa sẽ thực hiện.
“Chúng tôi là một bên thân thiện. Chúng tôi có mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với chính phủ Iran,” ông phát biểu, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng Iran sẽ cho phép các tàu này đi qua.
Trong bài phát biểu trên truyền hình vào tuần trước, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vì đã cho phép các tàu chở dầu của Malaysia cùng thủy thủ đoàn tiếp tục hành trình trở về nước.