Công việc bắt đầu hàng ngày từ lúc 7h, khoảng 20 người bắt đầu nấu nướng tại căn nhà ở phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), đây cũng là trụ sở của nhóm. Họ là xe ôm, shipper, người lao động... cùng chung tay vì cộng đồng. Công việc sơ chế, nấu ăn, phải cố gắng xong trước 9h để kịp đi phát cho bà con.
Thời gian đầu nhóm ngày nào cũng chi khoảng 15 triệu cho việc mua thực phẩm, nấu nướng. Bây giờ có thêm nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp bếp lúc nào cũng đỏ lửa. Mỗi phần ăn đảm bảo đủ rau, thịt, cá thay đổi mỗi ngày. Nhóm còn bỏ thêm khẩu trang hoặc trái cây, nước uống vào mỗi suất.

Hiện nhóm có 5 người làm công việc giao cơm di động. Thùng đựng có dán cách nhiệt, để được khoảng 60 suất ăn. Mọi người chia nhau đi các ngả đường, xóm trọ, khu cách ly, bệnh viện... tìm đến tận nơi những người gặp khó để mời họ một bữa ăn ngon.
Chạy ngang qua gầm cầu Bình Lợi, tình nguyện viên vội dừng xe gửi phần cơm cho ông Tám, làm nghề lái xe ôm. "Bữa trưa miễn phí cũng giúp tôi đỡ được 20.000 đồng, cám ơn nhà hảo tâm nhiều lắm", ông Tám nói.

Công việc của các tình nguyện viên kết thúc lúc 13h, khi phát hết các phần cơm. Đại diện nhóm thiện nguyện cho biết các xe "cơm di động miễn phí" không chỉ phục vụ trong những ngày dịch mà sẽ duy trì sau khi hết dịch.
ĐT