Từ một vùng đất gắn bó lâu đời với nông nghiệp, thị xã Phong Điền (Huế) đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm sáng công nghiệp nhờ định hướng phát triển bài bản, đầu tư hạ tầng đồng bộ và thu hút nhiều dự án quy mô lớn. Cách đây hơn 15 năm, khi khu công nghiệp (KCN) Phong Điền được quy hoạch, các chuyên gia đã đánh giá nơi đây sở hữu lợi thế đặc biệt về vị trí – tiếp giáp Quốc lộ 1A, gần tuyến đường sắt Bắc - Nam và kết nối dễ dàng liên vùng. Những “điểm 10” về giao thông và quỹ đất rộng rãi đã nhanh chóng phát huy hiệu quả.
Hiện nay, KCN Phong Điền đã trở thành nơi đặt chân của hàng loạt “ông lớn” như Scavi Huế, C.P Việt Nam, Kanglongda Huế, Phenikaa Huế… với tổng vốn đăng ký hàng nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp này không chỉ thúc đẩy phát triển công nghiệp mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động địa phương.
Sức bật từ các dự án nghìn tỷ
Một trong những điểm nhấn mới là lễ khởi công hai dự án công nghiệp lớn tại KCN Phong Điền nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thành phố Huế: Nhà máy chế biến cát thạch anh công nghệ cao Creanza và Nhà máy kính hoa siêu trắng Đạt Phương, với tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng.
Dự án của Công ty CP vật liệu CNC Creanza được xây dựng trên diện tích hơn 12ha, công suất khoảng 72.000 tấn cristobalite/năm và 1,6 triệu m² đá thạch anh/năm. Khi đi vào hoạt động vào đầu năm 2027, nhà máy dự kiến giải quyết việc làm cho 350 lao động và hướng đến xuất khẩu sang thị trường châu Âu, châu Mỹ. Cùng lúc đó, Nhà máy Đạt Phương cũng kỳ vọng đóng góp ngân sách đáng kể và tạo công ăn việc làm cho người dân trong vùng.
![]() |
Huế: Phát triển công nghiệp tại thị xã Phong Điền tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho thành phố |
Theo ông Hoàng Việt Cường – Chủ tịch UBND thị xã Phong Điền, công nghiệp hiện đang chiếm gần 60% cơ cấu kinh tế của địa phương, giải quyết việc làm cho hơn 13.000 lao động với thu nhập ổn định. Cùng với đó, các ngành dịch vụ - thương mại phụ trợ cũng đang phát triển nhanh, tạo nên bức tranh kinh tế năng động.
Phong Điền cũng được xác định là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021–2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế, với các lĩnh vực ưu tiên như sản xuất ô tô, cơ khí, điện tử, logistics, dịch vụ cảng biển và hàng không.
Quy hoạch mở rộng, hướng tới công nghiệp xanh
Thị xã đang phối hợp với các sở ngành để mở rộng KCN Phong Điền từ 700ha lên hơn 1.200ha, theo định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững. Theo ông Hoàng Ngọc Hòa – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Phong Điền, địa phương sẽ ưu tiên các ngành chế biến nông – lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, dệt may, cơ khí... để nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh.
Ngoài ra, phía đông thị xã được quy hoạch cảng biển Điền Lộc – một điểm nhấn trong hệ sinh thái logistics, giúp trung chuyển hàng hóa, kết nối trực tiếp các khu công nghiệp và cụm công nghiệp (CCN) như Điền Lộc, Điền Lộc 2 và Sơn Xuân Mỹ.
Một trong những cú hích hạ tầng đáng chú ý là tuyến đường Phong Điền – Điền Lộc dài 16km, với tổng đầu tư hơn 730 tỷ đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp liên kết thông suốt giữa KCN, CCN và cảng biển.
Với mục tiêu tăng tốc thu hút đầu tư
“Phong Điền đang tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo quy hoạch, đồng thời chủ động kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp – trọng tâm phát triển trong giai đoạn tới,” ông Hoàng Việt Cường nhấn mạnh.
Với đà phát triển hiện nay cùng chiến lược rõ ràng, thị xã Phong Điền đang dần khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp mới nổi của khu vực miền Trung.