Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Ban Vận động cứu trợ TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào các tỉnh khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Tại lễ phát động, đã có 181 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký đóng góp, ủng hộ hơn 35,6 tỷ đồng.
![]() |
| Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - đọc lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: TG. |
Trước đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận hơn 1.543 lượt ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố, với tổng số tiền 42,4 tỷ đồng hỗ trợ san sẻ khó khăn cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, tính đến 16h ngày 04/10/2025.
| Nguồn lực quý báu này đã và đang được MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh chuyển nhanh chóng về các vùng bị thiên tai: Nghệ An, Hà Tĩnh - mỗi địa phương 15 tỷ đồng; Quảng Trị: 5 tỷ đồng; Điện Biên, Sơn La: 2,5 tỷ đồng; các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hưng Yên, mỗi địa phương 2 tỷ đồng. |
Ngay sau đợt hỗ trợ khẩn cấp này, thành phố sẽ ưu tiên cùng các địa phương sửa chữa nhà cửa, cung ứng lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con, đồng thời khắc phục các cơ sở y tế, trường học, tuyến giao thông bị hư hại.
Đặc biệt, 168 điểm tiếp nhận ủng hộ tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân chung tay vì đồng bào vùng thiên tai.
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - khẳng định tinh thần “lá lành đùm lá rách” sẽ được lan tỏa mạnh mẽ, biến từng tấm lòng thành nguồn động lực cụ thể giúp bà con vượt qua khó khăn. Việc hỗ trợ đến người dân của các tỉnh, thành bị thiệt hại phải đảm bảo nguyên tắc với phương châm nhanh nhất, kịp thời nhất, hỗ trợ ở mức cao nhất có thể.
“Dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói rét, không có chỗ ở, thiếu quần áo. Khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại, kịp thời hỗ trợ, không để học sinh thiếu trường lớp, thiếu sách vở, không để người dân không có nơi nương tựa, nhất là không để phát sinh bệnh tật… Cần khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục và không để các địa bàn bị chia cắt”, ông Lộc nói.
![]() |
| Tại chương trình phát động, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ hàng tỷ đồng tiền mặt và hiện vật... Ảnh: Vạn Xuân. |
Tại chương trình phát động, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký ủng hộ hàng tỷ đồng tiền mặt và hiện vật, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng cả nước hướng về vùng tâm bão.
Ông David Dương - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty California Waste Solutions, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) - chia sẻ “Với tinh thần luôn có doanh nghiệp, cá nhân đồng hành, chúng tôi mong bà con có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Thiên tai thì không ai mong muốn, nhưng khi nó xảy ra, điều tốt nhất là chúng ta cùng nắm tay nhau để giúp những người gặp nạn có thể vượt qua”.
Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo, các hội đoàn thể còn bày tỏ tinh thần đồng hành lâu dài, gắn bó trong các chương trình an sinh xã hội, tái thiết sau thiên tai.
Theo Thượng tọa Thích Thiện Quý - Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh - Phật giáo thành phố luôn coi việc đồng hành, sẻ chia với khó khăn của nhân dân là một phần trách nhiệm xã hội. Với nguyện vọng hỗ trợ bà con khắc phục thiên tai và trở lại cuộc sống bình thường, nhiều năm qua, Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã đồng hành với các cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp, hướng về các vùng thiên tai, bão lụt.
![]() |
| Tinh thần trách nhiệm xã hội của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng cả nước hướng về vùng tâm bão. Ảnh: Vạn Xuân. |
Tinh thần sẻ chia còn lan tỏa mạnh mẽ đến từng khu phố, phường, xã trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Lê Trung Hiếu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tân – cho biết: “Chính quyền và nhân dân Phường Bình Tân cùng với nhân dân thành phố đã nhanh chóng tham gia ủng hộ, thể hiện tình đoàn kết, tương trợ trong khó khăn của người dân Việt Nam, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra”.
Những tấm lòng từ thành phố mang tên Bác đang ngày đêm hướng về vùng lũ. Những chuyến xe, những gói hàng cứu trợ, từng tấm áo, viên thuốc, thùng mì, từng đồng tiền ủng hộ… tất cả sẽ được chuyển nhanh nhất, đến đúng địa chỉ cần thiết nhất. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ bé, đều là một niềm an ủi, một nguồn động lực để bà con vùng bão lũ đứng dậy, tái thiết cuộc sống. Và trên hết, đó chính là sức mạnh của tình đoàn kết dân tộc, của tình người Việt Nam, luôn kề vai sát cánh trong hoạn nạn, gian khó.