Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chào mừng ông Horst Pudwill trở lại thăm thành phố và ghi nhận sự đồng hành tích cực của TTI, Ngôi nhà Đức cùng cộng đồng doanh nghiệp Đức trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của TP. Hồ Chí Minh.
![]() |
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được tiếp và làm việc với ông Horst Pudwill – Chủ tịch Tập đoàn Techtronic Industries (TTI), ông Horst Geicke – Chủ tịch Ngôi nhà Đức, cùng đại diện các doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại thành phố |
Thời gian qua, quan hệ TP. Hồ Chí Minh - Đức ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt trên 1,6 tỷ USD. Đức là nhà đầu tư đứng thứ 13 của Thành phố với 264 dự án đầu tư và tổng vốn đạt 428 triệu USD. Các kết quả này không thể đạt được nếu không có đóng góp của các doanh nghiệp Đức tiêu biểu như TTI và những dự án hợp tác hải đăng như Ngôi nhà Đức.
Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá cao hoạt động hiệu quả và những đóng góp thiết thực về môi trường, xã hội của TTI tại TP. Hồ Chí Minh trong gần 10 năm qua. Hoan nghênh việc xây dựng nhà máy sản xuất đạt chuẩn LEED về năng lượng - môi trường tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, trân trọng những dự án cải thiện đời sống và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho người dân thành phố, các tỉnh thành lân cận và đặc biệt là sự hỗ trợ của TTI và Ngôi nhà Đức cho thành phố trong đại dịch COVID-19.
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cũng thông tin về việc TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn thành việc hợp nhất với 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và đang tích cực triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Ông nhấn mạnh, sau khi hoàn tất hợp nhất với hai địa phương Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh mới đang mở rộng không gian phát triển, hướng tới trở thành "siêu đô thị" với vai trò trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo, tài chính và logistics của cả nước. Trong tiến trình đó, Thành phố đặc biệt chú trọng thu hút các nguồn lực chất lượng cao về vốn, công nghệ và quản trị tiên tiến.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TTI như một đối tác chiến lược trong phát triển kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cụ thể như: TTI mở rộng đầu tư, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D), đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng công nghệ cao của thành phố; khuyến khích TTI tiếp tục triển khai mô hình nhà máy xanh, áp dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và phát thải thấp; hỗ trợ nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp về phát triển bền vững, góp phần cùng với TP. Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung hướng đến mục tiêu thực hiện phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 như cam kết của Chính phủ Việt Nam.
Duy trì và mở rộng các hoạt động xã hội, đồng hành cùng thành phố chăm lo cộng đồng, cải thiện điều kiện sống của nhân dân, trong đó có điều kiện về nhà ở, đồng hành trong chiến lược xoá nhà tạm, nhà dột nát theo chủ trương của Chính phủ; TTI hỗ trợ ươm mầm và hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên thành phố; mở rộng chương trình phát triển lãnh đạo trẻ; hợp tác với các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật tại TP. Hồ Chí Minh; tổ chức các khóa thực tập, đào tạo ngắn hạn tại nhà máy TTI cho sinh viên chuyên ngành STEM; đồng tài trợ học bổng ngành kỹ thuật, công nghệ cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.
![]() |
Ông Horst Pudwill bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, đồng thời chia sẻ kế hoạch mở rộng hoạt động nhà máy Milwaukee tại Khu Công nghệ cao |
Đối với Ngôi nhà Đức, TP. Hồ Chí Minh mong muốn nơi đây tiếp tục là cầu nối hợp tác giữa thành phố với Chính phủ và doanh nghiệp Đức; đồng thời trở thành hình mẫu tòa nhà xanh – thông minh tại Việt Nam. Thành phố cũng đề xuất mở rộng các chương trình kết nối nguồn nhân lực giữa hai bên, phát triển mạnh mô hình hướng nghiệp và đào tạo thực hành cho học sinh, sinh viên.
Đáp lại, ông Horst Pudwill bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, đồng thời chia sẻ kế hoạch mở rộng hoạt động nhà máy Milwaukee tại Khu Công nghệ cao, khẳng định cam kết lâu dài của TTI với Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng.
Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cam kết, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa các sáng kiến hợp tác hiệu quả, phù hợp định hướng phát triển bền vững của hai bên theo tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, giao các sở ngành xem xét, xử lý các đề xuất của TTI và Ngôi nhà Đức.
Tập đoàn Techtronic Industries (TTI) thành lập tại Đức vào năm 1985 và hiện là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị điện không dây, thiết bị chăm sóc sàn, công cụ điện ngoài trời và các giải pháp thông minh phục vụ đời sống, công nghiệp. TTI bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ tháng 8/2018, hiện có 8 nhà máy sản xuất ở các khu công nghiệp Đồng Nai và Bình Dương (cũ), nhà máy Milwaukee tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) với tổng vốn đầu tư hơn 650 triệu USD, Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Bảo hành và trưng bày sản phẩm của Milwaukee (Milwaukee Heavy Duty Center) tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với hơn 10.000 lao động (tính đến cuối năm 2023). TTI cũng có nhiều đóng góp cho môi trường - xã hội: Xây dựng nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn hàng đầu về năng lượng - môi trường (LEED); sử dụng nguồn tài nguyên có trách nhiệm; từ năm 2019, TTI Việt Nam đã hợp tác với Habitat for Humanity để hỗ trợ xây nhà ở, cơ sở vệ sinh, cung cấp nước sạch, cải thiện khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các cộng đồng kém may mắn tại Tiền Giang, Kiên Giang và Thái Nguyên; năm 2020, TTI và Ngôi nhà Đức đã trao tặng TP. Hồ Chí Minh 15 bộ máy thở Savina 300 và 30 bộ máy theo dõi bệnh nhân trị giá 350.000 USD. |