![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với chủ đề "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp và vừa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới". Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Hội nghị nhằm lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các nhiệm vụ, giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì; Đồng chủ trì có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các Phó Thủ tướng. Các Bộ trưởng, lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), Chủ tịch Liên đoàn thương mại Việt Nam (VCCI) tham dự Hội nghị. Cùng với đó là sự góp mặt của 150 doanh nghiệp vừa và nhỏ, đại diện các hiệp hội cùng 20 ngân hàng thương mại.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tình hình khu vực và quốc tế diễn biến rất nhanh, đang phân cực hóa, chủ nghĩa đa phương bị đe dọa; đồng thời quá trình số hóa, xanh hóa, các nguy cơ như già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, biến đổi khí hậu cực đoan… đòi hỏi chúng ta phải thích ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả.
Năm 2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế, chúng ta đã đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu, với nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành tựu chung của đất nước, có đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. |
Theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2025, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục phức tạp, nhưng yêu cầu đặt ra cao hơn, với mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8%, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực, vào cuộc, phát huy cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
Vừa qua, Thường trực Chính phủ đã có các cuộc làm việc với các doanh nghiệp nhà nước, các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp tư nhân lớn và hôm nay tiếp tục gặp gỡ với các doanh nghiệp nhỏ và vừa để thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đại đa số là có quy mô nhỏ và vừa, Chính phủ đang xây dựng nghị quyết mới trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về phát triển doanh nghiệp tư nhân, Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá về thực trạng các doanh nghiệp nhỏ và vừa; trao đổi thẳng thắn, thảo luận, định hướng một số công việc lớn, xác định các nút thắt, điểm nghẽn cần tháo gỡ, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, tinh thần là cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng, cùng phát triển.
"Yêu cầu xuyên suốt là phát triển nhanh nhưng phải bền vững trên cơ sở ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần". - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm cho biết: Thời gian vừa qua, đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm cũng như đánh giá cao, mà trong đó là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Có thể nói, đây là lực lượng sản xuất chủ yếu của nền kinh tế, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Qua gần 40 năm Đổi mới, DNNVV đã phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đến nay, DNNVV Việt Nam chiếm gần 98% trong tổng số hơn 940 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động.
Năm 2025 được coi là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng, cùng các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% vào cuối năm, tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Tâm tại Hội nghị. |
Với phương châm "Đảng lãnh đạo, Quốc hội quyết định, Chính phủ điều hành, địa phương thực hiện,"; để thúc đẩy DNNVV bứt phá trong kỷ nguyên mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin gợi mở một số giải pháp cho các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp: "Các hiệp hội cần tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, hợp tác cùng phát triển. Tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong và ngoài nước thông qua việc tập hợp hội viên là các nhà sản xuất, xuất khẩu lớn theo từng ngành hàng. Cùng với đó, phát huy vai trò đại diện cho doanh nghiệp hội viên trong việc vận động chính sách, bảo vệ quyền lợi hội viên trong các tranh chấp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và địa phương để xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp".
![]() |
TS. Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME). |
Lắng nghe ý kiến từ Thủ tướng và các ban, bộ ngành, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), chủ tịch Nguyễn Văn Thân đưa ra loạt kiến nghị quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy khu vực doanh nghiệp này phát triển mạnh mẽ hơn.
Thứ nhất, kiến nghị Chính phủ sớm quy định cụ thể đối với các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước khi tham gia các dự án trọng điểm Quốc gia như Dự án Đường sắt, đường bộ cao tốc và cảng hàng không… phải dành ít nhất 30% giá trị đơn hàng cho DNNVV tham gia; đồng thời, đề nghị Chính phủ có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI theo tỷ lệ nội địa hóa. Theo đó, tỷ lệ nội địa hóa ít nhất là 30% và các mức ưu đãi sẽ tăng dần tương ứng theo mức tăng tỷ lệ nội địa hóa (theo thông lệ quốc tế).
Thứ hai, kiến nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội sửa đổi Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), quy định giảm thuế cho toàn bộ khối DNNVV để nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ họ tái đầu tư vào sản xuất - kinh doanh. Khoản 1 Điều 10 Luật Hỗ trợ DNNVV (năm 2017) đã quy định “DNNVV được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất thông thường”, tuy nhiên đến nay chưa có chính sách cụ thể nào triển khai điều luật này.
Dự thảo Luật thuế TNDN (sửa đổi) đang trình Quốc hội đề xuất theo hướng: áp dụng 15% cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ và 17% cho doanh nghiệp có doanh thu từ 3-50 tỷ. Hiệp hội đánh giá đề xuất này chưa có tính thực tiễn, vì đa phần doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ không có lãi, trong khi đó đề xuất chỉ áp dụng với một bộ phận DNNVV, chưa có tính khuyến khích cho cả cộng đồng DNNVV Việt Nam. Do vậy, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, đề xuất giảm thuế TNDN xuống từ 15-17% với toàn bộ DNNVV Việt Nam; đồng thời cần sửa đổi Luật Hỗ trợ DNNVV để doanh nghiệp sớm được thụ hướng những chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước một cách hiệu quả.
Thứ ba, kiến nghị Chính phủ có chính sách khuyến khích hệ thống các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hình thức cho vay thế chấp dựa trên tài sản hình thành trong tương lai. Hiện nay chỉ có khoảng 30-35% DNNVV có thể tiếp cận vốn vay ngân hàng với tài sản thế chấp hiện có, trong khi đó, “lác đác” một số Ngân hàng thực hiện cho vay dựa trên tài sản hình thành trong tương lai nhưng “rất nhỏ giọt”. Vì vậy, kiến nghị Chính phủ có chính sách khuyến khích hệ thống các tổ chức tín dụng đẩy mạnh hình thức cho vay này để khai thông nguồn vốn chảy vào thị trường.
Thứ tư, kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; ít nhất 30% chi phí kinh doanh, đặc biệt là hải quan, chi phí tuân thủ quy định, chi phí không chính thức, và bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết mà hiện nay vẫn tồn tại khoảng 16,000 giấy phép con.
Thứ năm, nhằm thực hiện mục tiêu đạt con số 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025, kiến nghị Chính phủ giao chỉ tiêu (KPI) về phát triển DNNVV cho các địa phương; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản cho Hiệp hội DNNVV Việt Nam theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện chỉ số này; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thứ sáu, kiến nghị Chính phủ xem xét các chế tài phù hợp đối với doanh nhân, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước trong bối cảnh cần khuyến khích tăng trưởng như hiện nay; theo hướng, những vi phạm mang tính chất kinh tế, dân sự nên xử lý bằng hình thức khắc phục hậu quả kinh tế hoặc các hình thức hành chính khác. Mục tiêu là nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng đồng thời cũng giảm bớt tâm lý lo ngại cho doanh nhân, doanh nghiệp.
Thứ bảy, về ngành Bất động sản, TS. Nguyễn Văn Thân kiến nghị Chính phủ 03 vấn đề:
Vấn đề thứ nhất, hiện nay ở các địa phương đang gặp khó khăn trong việc định giá đất; các dự án sắp được triển khai đã và đang chờ, gây ra lãng phí thời gian và nguồn lực. Hiệp hội kiến nghị Chính phủ nên quy định giá thu tiền sử dụng đất 10-12% trên giá bán BĐS theo thị trường.
Vấn đề thứ hai, kiến nghị Chính phủ bãi bỏ quy định về trần lãi 10% đối với các dự án nhà ở xã hội, vì không phù hợp với thực tiễn và mong muốn của nhà đầu tư. Thay vào đó, nên có giải pháp khác để khuyến khích nhà đầu tư tham gia.
Vấn đề thứ ba, đối với các dự án bất động sản đang vướng pháp lý (bao gồm cả các dự án đang triển khai và đã hoàn thành, thậm chí đã bán cho người dân), kiến nghị Chính phủ sớm có giải pháp tháo gỡ giúp người dân, doanh nghiệp có điều kiện thực hiện giao dịch để tiếp tục đầu tư phát triển.
Thứ tám, kiến nghị Chính phủ sớm tháo gỡ các vướng mắc cho các dự án Năng lượng đã có trong Quy hoạch Điện VIII để doanh nghiệp nhanh chóng triển khai dự án và đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của nền kinh tế trong tương lai.
Thứ chín, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đề xuất với Đảng ban hành một Nghị quyết riêng mang tính “đột phá” về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có DNNVV.
Cũng tại Hội nghị, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tùy quy mô, dành khoảng từ 5-20 nghìn tỷ đồng cho các DNNVV vay với lãi suất ưu đãi với các điều kiện cấp tín dụng rõ ràng, cụ thể; gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ít nhất 6-12 tháng đối với DNNVV; tăng cường đơn giản hoá thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện 30-50%; tổ chức các chương trình đào tạo, tư vấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
Hiệp hội cũng mong được cử đại diện tham gia các hội nghị, hội thảo lớn của Chính phủ, các bộ, ngành để tham gia đóng góp ý kiến, đặc biệt là các dự thảo thảo luật có liên quan.
Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Kim Oanh Group: Chúng tôi hưởng ứng chủ trương phát triển 1 triệu nhà ở xã hội của Chính phủ
![]() |
Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Kim Oanh Group đã có những ý kiến với Thường trực Chính phủ. |
Trình bày trước Thường trực Chính phủ, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Kim Oanh Group đã có những ý kiến đóng góp để thúc đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) tại Việt Nam. Chủ tịch Kim Oanh Group mong muốn được hỗ trợ một số vấn đề sau:
Thứ nhất, nhiều dự án của doanh nghiệp mất nhiều năm mới xong thủ tục để triển khai, nhất là việc xác định tiền sử dụng đất và duyệt quy hoạch 1/500, đấu nối hạ tầng… khiến thời gian hoàn thành dự án kéo dài. Do vậy, nhà nước cần có cơ chế đặc thù rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục để thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng NOXH.
Thứ hai, trong suốt những năm vừa qua, Kim Oanh Group đã thực hiện nhiều dự án thương mại, trong đó có 2 dự án nhà ở xã hội tạị Bình Dương. Trước đây khách hàng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 4,8%/năm nhưng sau ngày 1/8/2024, lãi suất đã tăng 6,6%/năm tạo áp lực tài chính rất lớn đối với người vay mua nhà, trong lúc lãi suất cho vay mua Nhà ở thương mại chỉ 6%/năm trong 2-3 năm đầu tiên. Chủ tịch Kim Oanh Group cho rằng, lãi suất vay mua NOXH nên giảm về 4,8%/năm bằng với gói 30.000 tỉ đồng trước đây và ổn định trong vòng 15-25 năm là phù hợp.
Thứ ba, theo Chủ tịch Kim Oanh Group, Nhà nước khống chế lợi nhuận đầu tư, xây dựng NOXH của doanh nghiệp chỉ ở mức 10% là còn thấp. Bởi thời gian triển khai dự án kéo dài, dẫn đến thời gian ứng vốn kéo dài làm chi phí lãi vay lớn, marketing, nhân công, giá vật liệu xây dựng gia tăng thì doanh nghiệp không có lợi nhuận, nhiều lúc còn lâm vào tình trạng "lời giả - lỗ thật". Chưa kể làm dự án nhà ở xã hội thu tiền quá lâu, doanh nghiệp sẽ không có nguồn lực tái đầu tư. Ví như dự án NOXH của Kim Oanh Group giá không cao, chỉ từ 790 triệu/căn, nhưng chất lượng xây dựng phải chuẩn, môi trường sống phải tốt, đầy đủ tiện nghi.
"Chúng tôi kiến nghị Chính phủ nghiên cứu mức lợi nhuận nên ở ngưỡng 15% để các doanh nghiệp khác không chỉ riêng Kim Oanh Group, cũng có lợi thế về quỹ đất và cùng mục tiêu có thể sẵn sàng đầu tư những dự án NOXH ngày càng chất lượng hơn phục vụ nhu cầu của người dân. Thực tế cho thấy hàng ngàn người dân, người lao động đã đến định cư tại những dự án NOXH của Kim Qoanh Group rất vui, hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời họ được sở hữu căn nhà mơ ước. Đấy cũng là niềm tự hào và tâm huyết của chúng tôi đã nỗ lực để thực hiện chuỗi nhà ở đồng hành với người dân và đất nước. Tôi khẳng định, không chỉ riêng Kim Oanh Group mà cộng đồng doanh nghiệp bất động sản đều rất hưởng ứng chủ trương phát triển 1 triệu NOXH của Chính phủ. Kim Oanh Group cam kết sẽ tiếp tục là đơn vị tiên phong trong phát triển nhà ở vừa túi tiền cho người dân." - Chủ tịch Kim Oanh Group khẳng định.
TS. Cao Anh Tuấn - nhà sáng lập công nghệ giải mã gene Genetica: Phải có cơ chế để các Tập đoàn lớn mở các Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở Việt Nam
![]() |
TS. Cao Anh Tuấn - nhà sáng lập công nghệ giải mã gene Genetica |
Khi Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được ban hành, những người làm khoa học rất vui mừng.
Theo TS. Cao Anh Tuấn, có 3 vấn đề nổi cộm như sau: Thứ nhất là rất khó để một doanh nghiệp Việt Nam mở rộng ra nước ngoài khu chúng ta chưa có một thương hiệu quốc gia về phát triển khoa học công nghệ.
Thứ hai, là làm sao để mời gọi các nhà khoa học tầm cỡ quốc tế đến Việt Nam sống và hợp tác để phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ ở Việt Nam, tiếp cận với công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo chẳng hạn.
Thứ ba là chúng ta chưa đào tạo được đội ngũ các nhà khoa học, kỹ sư với tiêu chuẩn quốc tế.
Từ 3 vấn đề như trên, TS. Cao Anh Tuấn đề xuất các giải pháp như sau:
Thứ nhất là mong muốn Chính phủ có cơ chế để tạo được các thương hiệu quốc gia về phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo.
Vấn đề thứ hai là làm sao để tạo được thói quen của những nhà nghiên cứu ở các trường đại học lớn, các nhà nghiên cứu của các công ty lớn trên thế giới muốn đến Việt Nam thường xuyên hơn, từ đó giúp phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
Cuối cùng, phải có cơ chế để các Tập đoàn lớn như Google, Facebook, Microsoft... mở các Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở Việt Nam.
Ông Nguyễn Kim Hùng – Phó Chủ tịch VINASME, Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam: Kiến nghị Chính phủ xem xét cho các chương trình quốc gia đưa lên nền tảng “Học tập số”
![]() |
Ông Nguyễn Kim Hùng – Phó Chủ tịch VINASME, Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam |
Theo Phó Chủ tịch VINASME, một rào cản rất lớn của doanh nghiệp khoa học – công nghệ và doanh nghiệp ứng dụng khoa học – công nghệ là chưa được định giá tài sản công nghệ. Việc này khiến các doanh nghiệp rất khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Chính vì thế, đề nghị Bộ Tài chính và ngân hàng Nhà nước nghiên cứu các quy định định danh rõ tài sản số và phương pháp định giá tài sản số để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng thương mại. Nếu tháo gỡ được, dòng tiền đổ vào công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ tốt hơn. Thực tế cho thấy nhiều quốc gia định giá tài sản số đã đạt được những kết quả tích cực.
Năm 2024, VINASME đã ra mắt nền tảng “Học tập số” cho DNNVV, hiện nền tảng đã sẵn sàng phục vụ trên 1,5 triệu doanh nghiệp học tập miễn phí. "Đề nghị tới đây, Chính phủ xem xét cho các chương trình quốc gia đưa lên nền tảng “Học tập số” để đông đảo cộng đồng doanh nghiệp được tiếp cận", ông Hùng kiến nghị.
Phó Chủ tịch VINASME mong muốn Chính phủ sẽ sớm ban hành Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) cho công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng. Từ đó, tạo môi trường thử nghiệm an toàn cho các mô hình công nghệ tài chính (fintech) trong lĩnh vực ngân hàng, giúp các DNNVV dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính mới, linh hoạt và hiệu quả.
“Nếu như Sandbox được ban hành sớm thì có lẽ đây sẽ là một trong những thể chế đột phá dẫn dắt cộng đồng DNNVV Doanh nghiệp mong muốn Chính phủ sớm ban hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư vào khoa học – công nghệ thông qua Sandbox” – ông Kim Hùng nhấn mạnh.
Tại Hội nghị, hàng loạt các đóng góp từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thể hiện mong muốn chung về việc truyền đạt tâm tư, nguyện vọng đến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhằm tìm ra giải pháp hỗ trợ thiết thực và hiệu quả cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Với các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tập hợp, đề xuất Thường trực Chính phủ giao các bộ ngành xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Lắng nghe hết tâm tư và nguyện vọng của các doanh nghiệp tại Hội nghi, Thủ tướng đã phát biểu kết luận. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ ra một số khó khăn của nền kinh tế nói chung và với các doanh nghiệp nói riêng mà cần phải giải quyết thực chất, hiệu quả.
Theo đó, nền kinh tế có khó khăn trong tìm kiếm các động lực tăng trưởng về phía cung và phía cầu; tiềm ẩn rủi ro trong ổn định kinh tế vĩ mô; vướng mắc liên quan đến thể chế pháp luật; tình hình sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, sức mua thị trường còn yếu, phục hồi chậm; đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn, ảnh hưởng của bão lũ, thiên tai diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn...
Tình hình phát triển doanh nghiệp nói chung và phát triển DNNVV cũng còn những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức. Sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại; tiềm năng và dư địa phát triển vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, kỹ năng quản trị còn hạn chế.
Một bộ phận doanh nhân đạo đức, văn hoá kinh doanh còn có mặt hạn chế. Khả năng đổi mới sáng tạo còn hạn chế, ít doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Năng lực cạnh tranh thấp, phần lớn DNNVV mới chỉ tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu ở các công đoạn có giá trị gia tăng thấp.
"Chúng ta phải có chính sách tạo điều kiện cho DNNVV mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ. Các DNNVV cũng phải hành động quyết liệt, phấn đấu thành doanh nghiệp lớn", Thủ tướng nhấn mạnh. |
Thủ tướng nêu một số định hướng, nhiệm vụ, giải pháp với các DNNVVđể các cơ quan, doanh nghiệp cùng suy nghĩ, cùng làm.
Thứ nhất, các DNNVV phải góp phần đắc lực, hiệu qủa thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành để phát triển DNNVV như mong muốn theo mục tiêu đề ra, đặc biệt là trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Thứ hai, các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy tinh thần dân tộc, tính tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo để vươn lên và vượt qua giới hạn của bản thân để phát triển cao hơn, vươn từ DNNVV thành doanh nghiệp lớn.
Thứ ba, các DNNVV tích cực, hiệu quả trong tham gia nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế phù hợp với kinh tế thị trường, với thực tiễn đất nước, xuất phát từ thực tiễn để đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà trong thực tế đang gặp phải.
Thứ tư, các DNNVV khai thác hiệu quả các tài nguyên của đất nước và đặc biệt là nguồn lực con người.
Thứ năm, các DNNVV đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, khoa học quản lý, huy động nguồn vốn từ bên ngoài, tham gia quá trình hội nhập của đất nước, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.
Thứ sáu, các DNNVV đẩy mạnh hơn nữa công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nhà ở xã hội, đặc biệt là cho người trẻ, người khó khăn, người thu nhập thấp, xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.
![]() |
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Nhấn mạnh quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, phân công công việc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, Thủ tướng kêu gọi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại, phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "cùng làm, cùng hưởng, cùng chiến thắng, cùng phát triển" trên cơ sở lợi ích hài hóa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, phát triển DNNVV như mong muốn, đóng góp tích cực phát triển đất nước nhanh, mạnh, bền vững.