![]() |
Thị trường nhóm nông sản 26/5: Lúa mì và đậu tương đồng loạt giảm, ngô chịu sức ép từ lo ngại thuế quan |
Thị trường lúa mì
Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá lúa mì trên sàn CBOT quay đầu giảm sau đợt tăng trước đó, do áp lực từ hoạt động chốt lời. Mặc dù Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) báo cáo chất lượng cây trồng giảm và nhu cầu tăng, song lực mua không đủ mạnh để giữ vững đà tăng giá.
Cụ thể, lúa mì đỏ mềm mùa đông giao tháng 7 (WN25) hạ 2 cent còn 5,4205 USD/giạ; lúa mì đỏ cứng mùa đông tại Kansas City (KWN25) giảm 1,25 cent xuống 5,3875 USD/giạ. Ngược lại, lúa mì xuân tại Minneapolis (MWEN25) tăng nhẹ 6,25 cent, đạt 6,0605 USD/giạ.
Thị trường đang theo dõi sát tình hình thời tiết tại Trung Quốc và Nga – hai quốc gia sản xuất lúa mì lớn. Commodity Weather Group cảnh báo khoảng 10% diện tích gieo trồng tại miền Nam nước Nga có thể bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, khô hạn trong tuần tới.
Về xuất khẩu, Mỹ ghi nhận doanh số bán lúa mì cho niên vụ 2025/26 đạt 882.200 tấn tính đến ngày 15/5, vượt kỳ vọng thị trường.
Thị trường ngô
Giá ngô kỳ hạn tháng 7 (CN25) trên sàn Chicago giảm 3,05 cent, chốt ở mức 4,5905 USD/giạ. Áp lực bán gia tăng sau phát biểu của cựu Tổng thống Donald Trump, khi ông tuyên bố sẽ đề xuất mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng EU đáp trả bằng thuế đối với nông sản Mỹ.
Trước nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang và kỳ nghỉ lễ Tưởng niệm sắp tới tại Mỹ, nhiều nhà đầu tư đã rút vốn để giảm thiểu rủi ro.
Tuy vậy, bức tranh sản xuất toàn cầu vẫn tích cực. Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) nâng dự báo sản lượng ngô toàn cầu niên vụ 2025/26 thêm 3 triệu tấn, lên 1,277 tỷ tấn. Đồng thời, hệ thống thời tiết thuận lợi được dự báo sẽ hỗ trợ canh tác tại khu vực Trung Tây Hoa Kỳ.
Thị trường đậu tương
Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7 (SN25) giảm 7,25 cent còn 10,6025 USD/giạ, chịu ảnh hưởng từ kế hoạch áp thuế mới của ông Trump với hàng hóa EU. Giới đầu tư lo ngại EU sẽ có biện pháp trả đũa bằng cách áp thuế lên nông sản Mỹ – trong đó có đậu tương.
Bên cạnh đó, bột đậu tương kỳ hạn tháng 7 (SMN25) mất 2,30 USD, xuống 296,20 USD/tấn ngắn, trong khi dầu đậu tương (BON25) nhích nhẹ 0,24 cent, lên 49,35 cent/pound.
Thị trường hiện vẫn giao dịch thận trọng trong bối cảnh lo ngại thương mại leo thang. Các nhà phân tích lưu ý rằng đề xuất áp thuế có thể được triển khai từ ngày 1/6. Trong khi đó, một cơn bão đang hình thành có khả năng cải thiện điều kiện trồng trọt tại Trung Tây Mỹ trong thời gian tới, góp phần ổn định tâm lý thị trường.