![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 6/5: Giá đường và cà phê tăng nhẹ, ca cao tiếp tục giảm sâu |
Hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7 (SB1!) tăng 0,27 cent, tương đương 1,6%, lên mức 17,47 cent/pound sau khi rơi xuống đáy 3 năm rưỡi ở mức 16,97 cent/pound vào thứ Sáu tuần trước. Tính chung cả tuần, đường đã giảm 5,4%.
Báo cáo từ McDougall Global View nhận định, thị trường đường đang chứng kiến lực mua bắt đáy và động thái tất toán vị thế bán sau đà giảm mạnh. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch dự kiến sẽ hạn chế do Anh và Trung Quốc nghỉ lễ, khiến thị trường London tạm ngừng giao dịch – trong khi đây vốn là hai trung tâm mua bán chủ chốt.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cũng cho biết vị thế bán khống của các nhà đầu cơ không có biến động đáng kể trong tuần vừa qua.
Ở một diễn biến khác, Copersucar – tập đoàn sản xuất đường và ethanol hàng đầu Brazil thông báo đã ký thỏa thuận phân phối ethanol với Green Plains (GPRE) tại Mỹ, hứa hẹn mở rộng chuỗi cung ứng tại Bắc Mỹ.
Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7 (KC2!) nhích nhẹ 0,7% lên 3,8825 USD/pound, sau khi đạt đỉnh hai tháng rưỡi ở mức 4,1890 USD/pound vào tuần trước.
Giới giao dịch vẫn theo dõi sát tiến độ thu hoạch tại Brazil – quốc gia trồng cà phê lớn nhất thế giới. Hiện tại, hoạt động thu hoạch cà phê robusta đang diễn ra tại nhiều vùng sản xuất, trong khi vụ arabica dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 6.
Giá ca cao New York (CC2!) lao dốc 359 USD/tấn, tương đương giảm 4%, còn 8.518 USD/tấn, nối dài chuỗi giảm 5% của tuần trước.
Theo chuyên gia Jack Scoville thuộc The Price Group (Chicago), thị trường Mỹ lo ngại mức thuế mới 10% áp lên ca cao và các sản phẩm liên quan sẽ càng làm giảm sức tiêu thụ socola vốn đã chịu áp lực từ giá ca cao cao kỷ lục hồi năm ngoái do khan hiếm nguồn cung.
Trong khi đó, tại Bờ Biển Ngà, quốc gia xuất khẩu ca cao lớn nhất thế giới, lượng mưa trong tuần qua vượt trung bình nhiều năm, giúp cải thiện điều kiện sinh trưởng của trái ca cao non và hứa hẹn hỗ trợ cho vụ thu hoạch giữa năm (từ tháng 4 đến tháng 9).