![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 5/5: Giá đường, cà phê, ca cao đồng loạt giảm |
Kết thúc phiên cuối tuần, giá đường thô kỳ hạn trên sàn ICE (SB1!) chỉ tăng nhẹ 0,04 cent, tương đương 0,2%, lên 17,20 cent/pound, sau khi rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021 tại 16,97 cent/pound. Tính chung cả tuần, giá đường thô giảm 5,4%.
Commerzbank nhận định, sức ép lên thị trường đường chủ yếu đến từ nguồn cung dồi dào tại Brazil cùng với triển vọng nhu cầu kém do suy thoái kinh tế toàn cầu. Trước đó, FAO cho biết chỉ số giá đường toàn cầu tháng 4 đã giảm 3,5%.
Citi giữ quan điểm trung lập với đường ICE, cho rằng sản lượng tại Brazil và Ấn Độ có khả năng sẽ tiếp tục tăng mạnh. Dự báo mới nhất từ Citi cho thấy giá đường có thể ổn định quanh mức 19 cent/pound trong 3 tháng tới (giảm 2 cent so với trước đó), và đạt 20 cent trong vòng 12 tháng (giảm 3 cent). Dự kiến cán cân cung – cầu toàn cầu sẽ chuyển từ mức thâm hụt 4,8 triệu tấn trong niên vụ 2024/25 sang dư thừa nhẹ 0,2 triệu tấn trong niên vụ 2025/26.
Ở thị trường đường trắng, hợp đồng kỳ hạn SF1! giảm 0,8%, xuống còn 489,70 USD/tấn, ghi nhận mức giảm 4,7% trong tuần.
Hợp đồng cà phê Arabica giao dịch trên sàn ICE (KC2!) nhích 0,75 cent (0,2%) lên 3,854 USD/pound sau khi chạm đỉnh hai tháng rưỡi là 4,1890 USD hôm thứ Ba. Tuy nhiên, giá vẫn giảm 3,6% trong tuần qua.
Citi dự đoán giá cà phê sẽ điều chỉnh trong thời gian tới do sản lượng từ Brazil, nước sản xuất lớn nhất thế giới có khả năng đạt mức cao. Cùng lúc, số liệu từ Bộ Nông nghiệp Uganda cho thấy lượng cà phê xuất khẩu tháng 3 đã gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Trái lại, cà phê Robusta (RC2!) tăng mạnh 3,2%, lên 5.291 USD/tấn – phản ánh sự phân hóa giữa hai dòng sản phẩm trong bối cảnh cung cầu thay đổi theo khu vực.
Giá ca cao New York (CC2!) tăng 134 USD (tương đương 1,5%) lên 8.877 USD/tấn trong phiên cuối tuần, nhưng vẫn giảm 5% tính chung cả tuần. Dù phục hồi nhẹ, xu hướng điều chỉnh vẫn hiện hữu khi Citi nhận định đà tăng giá khó duy trì trong bối cảnh sản lượng xay xát suy yếu và diện tích trồng mở rộng ngoài khu vực Tây Phi.
Tại London, giá ca cao (C2!) giảm 0,7%, về mức 6.328 bảng/tấn.