![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 30/4: Giá cà phê và đường đồng loạt giảm, ca cao diễn biến trái chiều |
Giá cà phê Arabica giao sau trên sàn ICE giảm vào phiên thứ Ba, sau khi chạm mức cao nhất trong vòng hai tháng rưỡi nhờ lo ngại về nguồn cung khan hiếm và sản lượng suy giảm tại Brazil. Hợp đồng Arabica kỳ hạn tháng 7 (KC2!) lùi 10,25 cent, tương đương 2,5%, xuống còn 3,998 USD/pound, sau khi vọt lên mức đỉnh 4,1890 USD/pound đầu phiên.
Theo giới thương nhân, lực mua từ các quỹ đầu tư tăng lên khi giá vượt mốc kháng cự kỹ thuật quanh ngưỡng 4,00 USD. Tuy nhiên, thông tin về mưa lớn tại Colombia, yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến vụ thu hoạch 2025/26 đã phần nào hạn chế đà điều chỉnh.
Trong khi đó, viện nghiên cứu CEPEA nhận định lượng mưa xuất hiện vào cuối tháng 4 tại phần lớn khu vực trồng cà phê của Brazil đang tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển hạt cà phê trước mùa thu hoạch, đồng thời bổ sung độ ẩm cho vụ mùa năm 2026.
Giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 7 (RC2!) cũng giảm 2,1% xuống mức 5.298 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá ca cao kỳ hạn tháng 7 (CC2!) giảm 51 USD, tương đương 0,6%, xuống còn 8.891 USD/tấn, nối tiếp mức sụt giảm 4,8% trong phiên trước. Một số đại lý cho biết thời tiết thuận lợi tại Bờ Biển Ngà, quốc gia sản xuất ca cao hàng đầu thế giới đã làm tăng kỳ vọng về một vụ giữa mùa khả quan hơn.
Bên cạnh đó, tồn kho các sản phẩm chế biến như bơ và bột ca cao tại châu Âu đang tăng lên, cho thấy giá bán lẻ cao của sô cô la có thể đang làm giảm sức mua của người tiêu dùng.
Ở chiều ngược lại, giá ca cao London hợp đồng tháng 7 (C2!) nhích nhẹ 0,4% lên 6.298 bảng Anh/tấn.
Thị trường đường tiếp tục đối mặt với xu hướng giảm giá khi hợp đồng đường thô kỳ hạn tháng 7 (SB1!) mất thêm 0,22 cent, tương đương 1,2%, còn 17,62 cent/pound. Giới đầu tư đang theo sát kỳ hạn hợp đồng tháng 5 (SBK5) vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh thị trường vật chất tiêu thụ yếu có thể dẫn đến lượng giao hàng lớn – ước tính lên đến 2 triệu tấn.
Theo báo cáo từ cơ quan nông nghiệp quốc gia Brazil (Conab), nước này dự kiến sẽ đạt sản lượng đường kỷ lục trong niên vụ 2025/26. Dù sản lượng mía giảm so với năm trước, điều kiện thị trường thuận lợi giúp bù đắp phần thiếu hụt.
Giá đường trắng giao tháng 8 (SF1!) cũng mất 1,7%, về mức 496,80 USD/tấn. Trong khi đó, Associated British Foods – công ty mẹ của British Sugar công bố lợi nhuận bán niên suy giảm do bộ phận kinh doanh đường bị ảnh hưởng bởi giá đường liên tục thấp tại thị trường châu Âu.