![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 10/10: Giá ca cao phục hồi nhẹ, trong khi cà phê và đường tiếp tục giảm |
Giá cà phê Arabica (KC2!) giảm 7,6 cent, tương đương 2,1%, còn 3,604 USD/pound, do kỳ vọng Mỹ có thể hạ mức thuế 50% với cà phê Brazil nếu hai bên đạt thỏa thuận trong các cuộc đàm phán sắp tới.
Theo Rabobank, mưa thuận lợi tại vùng arabica Brazil những ngày tới sẽ giúp cải thiện quá trình ra hoa, qua đó tác động giảm lên giá.
Trong khi đó, giá cà phê Robusta (RC2!) cũng giảm 0,3%, còn 4.472 USD/tấn. Giới thương nhân dự báo Việt Nam - quốc gia xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới có thể tăng sản lượng 10 - 15% trong vụ thu hoạch năm nay nhờ thời tiết thuận lợi.
Giá ca cao tương lai trên sàn ICE London (C2!) tăng 21 bảng, tương đương 0,5%, lên 4.232 bảng/tấn trong phiên 9/10, sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm rưỡi ở 4.137 bảng vào ngày trước đó.
Rabobank cho biết, lượng mưa tại Tây Phi đã trở lại bình thường, giúp vụ thu hoạch ở Ghana và Cameroon thuận lợi hơn, qua đó cải thiện nguồn cung. Ngoài ra, việc giá thu mua tại trang trại tăng tại Bờ Biển Ngà và Ghana đang khuyến khích nông dân bán hàng, tạo thêm sức ép lên giá.
Ngân hàng Bank of America cũng nâng khuyến nghị cổ phiếu của nhà sản xuất sô-cô-la Thụy Sĩ Lindt (LISN) từ “trung lập” lên “mua”, nhờ kỳ vọng lợi nhuận cải thiện khi chi phí ca cao giảm. Trong khi đó, Wells Fargo dự báo giá sô-cô-la tại Mỹ sẽ vẫn ở mức cao trong mùa lễ Halloween năm nay.
Tại New York, giá ca cao (CC2!) giảm 0,6%, còn 5.992 USD/tấn, sau khi chạm đáy một năm là 5.934 USD/tấn trong phiên liền trước.
Giá đường thô kỳ hạn (SB1!) giảm nhẹ 0,03 cent, tương đương 0,2%, còn 16,26 cent/pound. Trước đó, giá từng rơi xuống mức thấp nhất trong tuần ở 16,16 cent.
Nhà sản xuất đường lớn nhất châu Âu Suedzucker (SZU) cho biết lợi nhuận hoạt động quý gần nhất giảm tới 82%, do thị trường EU suy yếu. Giá đường trung bình tại EU trong tháng 7 chỉ còn 534 euro/tấn, thấp hơn nhiều so với mức 775 euro cùng kỳ năm ngoái, dù khối này đã hạn chế nhập khẩu đường giá rẻ từ Ukraine sau các cuộc biểu tình nông dân.
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc vẫn giữ nguyên dự báo nhập khẩu đường niên vụ 2025 - 2026 ở mức 5 triệu tấn. Đường trắng (SF1!) gần như đi ngang, giao dịch quanh mức 451,10 USD/tấn.