![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 7/10: Giá ca cao phục hồi, cà phê giảm mạnh, đường bật tăng nhẹ |
Giá cà phê arabica (KC2!) giảm 9,2 cent, tương đương 2,5%, còn 3,6495 USD/pound, đảo chiều sau mức tăng hơn 4% của tuần trước. Các nhà giao dịch tỏ ra thận trọng trong bối cảnh nguồn hàng khan hiếm và chờ kết quả đàm phán về việc Mỹ có thể dỡ bỏ mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil.
Theo các nguồn tin, cuộc trao đổi trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ và Brazil được đánh giá “tích cực” nhưng chưa mang lại tín hiệu cụ thể. Nhà môi giới Michael J Nugent cho rằng, hướng đi của thị trường phụ thuộc nhiều vào khả năng hai nhà lãnh đạo tìm được tiếng nói chung trong thời gian tới.
Tại Brazil, người trồng cà phê cho biết cây đang ra hoa mạnh, song vẫn cần thêm mưa để đạt sản lượng mong muốn. Trên sàn London, cà phê robusta (RC2!) giảm 1,3%, còn 4.464 USD/tấn.
Trong khi đó, Việt Nam – nước xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới đã xuất khẩu 81.000 tấn cà phê trong tháng 9, tăng 58,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trên sàn ICE London, giá ca cao kỳ hạn (C2!) tăng 47 bảng, tương đương 1,1%, lên mức 4.403 bảng/tấn, sau khi có lúc giảm xuống 4.290 bảng/tấn – mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024. Trước đó, thị trường đã giảm khoảng 10% trong tuần.
Giới thương nhân cho biết thời tiết tại Bờ Biển Ngà – quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới đang thuận lợi hơn khi mưa ít và nắng ấm giúp cải thiện kích thước, chất lượng hạt cho vụ thu hoạch chính. Tuy nhiên, giá ca cao vẫn chịu áp lực khi nguồn cung tại Tây Phi dồi dào, trong khi nhu cầu xay ca cao tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á dự báo tiếp tục giảm trong quý III.
Một đại lý nhận định, “thời tiết Tây Phi ổn định khiến các quỹ đầu cơ lớn tại London giữ quan điểm bi quan với thị trường.” Dữ liệu giao dịch cho thấy vị thế bán ròng của giới đầu cơ tăng thêm 2.935 lô, nâng tổng lên 5.711 lô tính đến ngày 30/9.
Tại New York, giá ca cao (CC2!) tăng 1,3% lên 6.299 USD/tấn sau khi chạm đáy 6.066 USD – mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.
Giá đường thô (SB1!) tăng 2,1% lên 16,81 cent/pound; đường trắng (SF1!) tăng 1,5% lên 464,40 USD/tấn. Theo công ty môi giới ADM Investor Services, giá đường có thể duy trì quanh mức 16,69 cent/pound nhờ tín hiệu kỹ thuật tích cực, dù nguồn cung từ Brazil vẫn dồi dào và Ấn Độ có kế hoạch sử dụng ngô để sản xuất ethanol trong nước.