![]() |
Thị trường nguyên liệu công nghiệp 3/10: Giá cà phê và ca cao giảm, đường tăng |
Giá cà phê Arabica tiếp tục giảm, với hợp đồng (KC2!) mất 1,5%, còn 3,6245 USD/pound. Nguyên nhân một phần do Mỹ áp thuế nhập khẩu 50% đối với cà phê Brazil, khiến xuất khẩu từ quốc gia này giảm đáng kể. Cecafe dự báo tổng xuất khẩu cà phê Brazil năm 2025 chỉ đạt 40 - 41 triệu bao, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 50,58 triệu bao của năm ngoái.
Cà phê Robusta cũng suy yếu khi hợp đồng (RC2!) lùi 1,4% xuống 4.325 USD/tấn. Rabobank nhận định Brazil đang có khả năng vượt Việt Nam để trở thành nhà sản xuất robusta lớn nhất thế giới nhờ lợi thế về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và nhu cầu toàn cầu ngày càng cao.
Giá ca cao trên sàn ICE lao dốc xuống mức thấp nhất trong vòng một năm khi vụ thu hoạch chính khởi động tại Bờ Biển Ngà, quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất thế giới.
Trên sàn London, hợp đồng (C2!) mất 159 pound, tương đương 3,4%, còn 4.501 pound/tấn sau khi chạm đáy 4.589 pound. Tại New York, hợp đồng (CC2!) giảm 3,2% xuống 6.511 USD/tấn, mức thấp nhất gần một năm.
Các đại lý cho biết lượng hàng đến sớm gia tăng do một phần ca cao được giữ lại từ trước để hưởng lợi từ mức giá mới tại trang trại, sau khi chính phủ Bờ Biển Ngà nâng giá thu mua lên 2.800 CFA/kg cho vụ chính 2025/26, tăng hơn 55,6%. Trong khi đó, nhu cầu vẫn yếu khi dự báo sản lượng nghiền quý 3 tại châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước.
Thị trường đường hồi phục khi giá đường thô (SB1!) tăng 1,7%, lên 16,40 cent/lb, sau đợt giảm trước đó. Đường trắng (SF1!) cũng tăng 1,3%, đạt 458,70 USD/tấn.
Sản lượng tại khu vực Trung Nam Brazil - vùng sản xuất trọng điểm tăng mạnh. Theo UNICA, nửa đầu tháng 9 sản lượng đường đạt 3,62 triệu tấn, tăng 15,72% so với năm ngoái. Việc phân bổ mía giữa sản xuất đường và etanol hầu như không thay đổi, tạo lợi thế cho nguồn cung.