![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 26/2/2026: Giá lúa mì giảm, ngô và đậu tương tăng trên CBOT |
Thị trường lúa mì kỳ hạn trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CBOT) khép lại phiên thứ Tư trong sắc đỏ, khi giới giao dịch phản ứng trước thông tin thời tiết thuận lợi hơn tại các bang trồng lúa mì chủ chốt của Mỹ.
Theo Commodity Weather Group, các đợt mưa dự kiến xuất hiện vào cuối tuần tới sẽ góp phần làm dịu tình trạng khô hạn ở khu vực Đồng bằng, trong khi nền nhiệt ấm hơn hỗ trợ cây trồng phát triển. Triển vọng nguồn cung được cải thiện đã tạo áp lực bán ra trên thị trường.
Về thương mại, khảo sát của Reuters cho thấy giới phân tích dự báo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ công bố doanh số xuất khẩu lúa mì niên vụ 2025-2026 trong tuần kết thúc ngày 19/2 đạt từ 250.000 – 500.000 tấn.
Trên thị trường quốc tế, các thương nhân châu Âu cho biết cơ quan ngũ cốc Algeria OAIC được cho là đã mua khoảng 600.000 tấn lúa mì xay xát trong phiên đấu thầu kết thúc hôm thứ Ba, và các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra trong ngày thứ Tư.
Kết phiên:
Lúa mì mềm đỏ mùa đông tháng 5 (WK26) giảm 3,5 cent, còn 5,6975 USD/bushel, nối dài đà điều chỉnh sau khi chạm đỉnh cao nhất kể từ 29/7 vào đầu tuần.
Lúa mì đỏ cứng mùa đông tháng 5 (KWK26) hạ 2-3/4 cent xuống 5,6425 USD/bushel.
Trong khi đó, lúa mì xuân Minneapolis tháng 5 (MWEK26) nhích 1,25 cent lên 5,97 USD/bushel.
Trái ngược với lúa mì, hợp đồng tương lai ngô trên CBOT kết thúc phiên trong sắc xanh, được hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu ổn định của Mỹ.
Đà tăng của thị trường đậu tương cũng góp phần củng cố tâm lý tích cực đối với ngô. Theo các thương nhân châu Âu, tập đoàn MFIG của Đài Loan đã mua khoảng 65.000 tấn ngô làm thức ăn chăn nuôi trong một cuộc đấu thầu quốc tế, dự kiến có nguồn gốc từ Mỹ.
Khảo sát Reuters cho thấy USDA có thể công bố doanh số xuất khẩu ngô niên vụ 2025-2026 đạt 900.000 – 1,8 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 19/2.
Diễn biến giá:
Ngô tháng 3 (CH26) tăng 2,5 cent lên 4,3025 USD/bushel.
Ngô tháng 5 (CK26) cộng 3,5 cent lên 4,42 USD/bushel, sau khi từng chạm 4,45 USD hôm thứ Hai – mức cao nhất kể từ 12/1.
Giá đậu tương CBOT tăng mạnh và ghi nhận mức cao nhất trong vòng ba tháng, giữa bối cảnh thị trường kỳ vọng doanh số bán sang Trung Quốc sẽ cải thiện.
Ban đầu, lo ngại xuất hiện khi Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế toàn cầu 10% và để ngỏ khả năng nâng lên 15%, có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, phản ứng tương đối thận trọng từ Bắc Kinh cùng việc Trung Quốc kết thúc kỳ nghỉ lễ đã duy trì kỳ vọng mua hàng.
Thị trường còn xuất hiện tin đồn chưa được xác nhận rằng Trung Quốc có thể quan tâm tới các lô đậu tương xuất khẩu từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ.
Theo khảo sát Reuters, doanh số xuất khẩu đậu tương niên vụ 2025-2026 trong tuần kết thúc ngày 19/2 được dự báo đạt 400.000 – 1 triệu tấn.
Kết phiên:
Đậu tương tháng 3 (SH26) tăng 8,75 cent lên 11,4825 USD/bushel.
Đậu tương tháng 5 (SK26) tăng 9,75cent, đạt 11,65 USD/bushel, mức cao nhất kể từ 19/11.
Các sản phẩm chế biến cũng đi lên:
Dầu đậu tương tháng 3 (BOH26) tăng 0,23 cent lên 60,26 cent/pound, từng chạm đỉnh hợp đồng 60,55 cent.
Bột đậu tương tháng 3 (SMH26) bật tăng 7,60 USD lên 318,30 USD/tấn, cao nhất kể từ 4/12.
Ngoài ra, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) cho biết đã gửi đề xuất quy định mới về tỷ lệ pha trộn nhiên liệu sinh học lên Nhà Trắng và dự kiến hoàn tất vào cuối tháng Ba, yếu tố được cho là có thể tác động thêm tới nhu cầu dầu đậu tương trong thời gian tới.