![]() |
| Thị trường nguyên liệu công nghiệp 27/2/2026: Giá ca cao và cà phê giảm, đường thô suy yếu trong phiên giao dịch |
Thị trường cà phê: Robusta và Arabica đồng loạt đi xuống
Giá cà phê robusta (RC2!) giảm 64 USD, tương đương 1,7%, còn 3.639 USD/tấn. Trước đó trong tuần, thị trường đã chạm mức thấp nhất sáu tháng tại 3.517 USD/tấn.
Theo các thương nhân, hoạt động giao dịch tại Việt Nam – quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới – đã sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nông dân vẫn hạn chế bán ra do kỳ vọng giá phục hồi, khiến nguồn cung ngắn hạn chưa thực sự dồi dào.
Ở phân khúc arabica, hợp đồng KC2! giảm 0,9% xuống 2,823 USD/pound.
Báo cáo từ Hedgepoint Global Markets cho thấy xuất khẩu cà phê Brazil niên vụ 2026/27 có thể đạt kỷ lục gần 47 triệu bao (loại 60 kg), nhờ triển vọng sản lượng arabica khả quan sau vụ thu hoạch thuận lợi. Thông tin này tiếp tục tạo sức ép lên giá.
Thị trường ca cao:Ca cao London lùi gần đáy 3 năm
Thị trường ca cao kỳ hạn tại London tiếp tục suy yếu trong phiên thứ Năm, tiến sát vùng đáy gần ba năm được thiết lập hồi đầu tuần. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh nguồn cung từ Tây Phi cải thiện rõ rệt.
Hợp đồng ca cao London (C2!) giảm 16 bảng, tương đương 0,7%, xuống còn 2.156 bảng/tấn. Trước đó, giá đã rơi xuống 2.075 bảng/tấn – mức thấp nhất kể từ năm 2023.
Giới thương mại cho biết lượng xuất khẩu gia tăng từ Côte d'Ivoire và Ghana – hai quốc gia sản xuất ca cao lớn nhất toàn cầu – là nguyên nhân chính khiến thị trường suy yếu thời gian gần đây.
Đáng chú ý, Côte d'Ivoire dự kiến đẩy sớm thời điểm bắt đầu vụ giữa mùa. Động thái này cho phép cơ quan quản lý điều chỉnh giảm mạnh giá thu mua nội địa nhằm thúc đẩy xuất khẩu, theo các nguồn tin chính phủ.
Tại Mỹ, ca cao New York (CC2!) tăng nhẹ 0,4% lên 3.063 USD/tấn.
Trong khi đó, Hiệp hội Công nghiệp Ca cao Brazil (AIPC) cảnh báo lệnh cấm nhập khẩu ca cao từ Côte d'Ivoire của chính phủ Brazil có thể gây tác động tiêu cực tới ngành chế biến nội địa, thậm chí dẫn tới nguy cơ đóng cửa nhà máy do nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu.
Thị trường Đường: Đường thô giảm trước ngày đáo hạn
Giá đường thô (SB1!) mất 0,18 cent, tương đương 1,2%, xuống còn 14,41 cent/pound trong bối cảnh hợp đồng giao ngay chuẩn bị đáo hạn vào thứ Sáu.
Dù điều chỉnh giảm, thị trường vẫn nhận được lực đỡ nhất định từ triển vọng sản lượng suy giảm tại Ấn Độ và khả năng diện tích trồng củ cải đường tại Liên minh châu Âu thu hẹp trong niên vụ năm nay.
Ở chiều ngược lại, đường trắng (SF1!) tăng 0,2% lên 407,90 USD/tấn.
