Giá dầu tăng mạnh vào thứ Năm (2/4) và thị trường chứng khoán trên toàn thế giới đã biến đổi theo đường hướng trái chiều trong một phiên giao dịch đầy biến động. Các nhà giao dịch đã cân nhắc những diễn biến và phát ngôn trái chiều của các nhà lãnh đạo liên quan đến xung đột vũ trang Trung Đông.
Cổ phiếu châu Âu đã thu hẹp bớt mức thua lỗ, khi một số chỉ số chính của Phố Wall và giá trái phiếu Mỹ phục hồi phần nào mức tăng nhờ tin tức Iran đang soạn thảo một nghị định thư với Oman để giám sát giao thông ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, giá dầu thế giới đã tăng gần 8% và dầu thô Mỹ tăng vọt hơn 11% một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên truyền hình vào tối 1/4 (theo giờ Mỹ), đe doạ sẽ đưa Iran “trở về thời kỳ đồ đá”.
Trên sàn chứng khoán phố Wall, các cổ phiếu kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nhiều biến động trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh. Cụ thể, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,13% xuống 46.504,67 điểm; chỉ số S&P 500 đảo chiều tăng 0,11% lên 6.582,69 điểm; và chỉ số Nasdaq Composite, tăng 0,18% lên 21.879,18 điểm.
Hướng qua thị trường châu Âu, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu và chỉ số FTSEurofirst 300 cùng giảm 0,2%. Ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chỉ số MSCI, giảm 0,35% xuống 993,18 điểm Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 4,7% trên sàn giao dịch.
![]() |
| Thị trường chứng khoán thế giới biến động mạnh cùng chỉ số lợi suất trái phiếu |
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt do kỳ vọng rằng lạm phát tăng cao sẽ buộc các ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất, hoặc ít nhất là giữ nguyên lãi suất. Cụ thể, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1,6 điểm cơ bản xuống 4,305%. Tính chung, lợi suất trái phiếu Mỹ với kỳ hạn 2 năm, không thay đổi ở mức 3,803%. Còn lợi suất trái phiếu chính phủ Đức với kỳ hạn 10 năm đã chấm dứt chuỗi giảm ba ngày, tăng 0,1 điểm cơ bản lên 2,996%.
Về giao dịch ngoại tệ, đồng Đô la Mỹ đã tăng giá trị định mức so với tỷ giá hối đoái với các đồng Euro và Yên Nhật lên 0,44%. Với đồng rupee Ấn Độ, trước việc ngân hàng trung ương nước này ban hành chính sách cấm giao dịch các hợp đồng kỳ hạn không giao nhận, đồng tiền này đã tăng giá trị thêm 2%, mặc dù các nhà phân tích đặt câu hỏi về thời gian phục hồi của kinh tế - thị trường của đất nước Nam Á này.
Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu Brent tăng mạnh, kết thúc phiên giao dịch tăng 7,78% ở mức 109,03 đô la Mỹ/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 11,41% lên 111,54 đô la Mỹ.