Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày thứ Năm (14/5) trong sắc xanh, nhờ đà phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ, trong bối cảnh giới đầu tư tiếp nhận các số liệu kinh tế tương đối khả quan và theo dõi sát diễn biến tại Bắc Kinh, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tham dự cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng trong phiên này. S&P 500 và Nasdaq tiếp tục lập kỷ lục đóng cửa mới, trong khi Dow Jones chốt phiên thấp hơn chỉ 0,3% so với mức đỉnh lịch sử ghi nhận ngày 10/2. Cụ thể, Dow Jones Industrial Average tăng 370,26 điểm, tương đương 0,75%, lên 50.063,46 điểm; S&P 500 tăng 56,99 điểm, tương đương 0,77%, lên 7.501,24 điểm; còn Nasdaq Composite tăng 232,88 điểm, tương đương 0,88%, lên 26.635,22 điểm.
Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, công nghệ là nhóm tăng mạnh nhất, trong khi vật liệu giảm sâu nhất. Nhóm bán dẫn được hỗ trợ bởi đà tăng của Nvidia, nhưng nhiều cổ phiếu AI khác như Qualcomm, Intel, Sandisk và Micron lại giảm từ 3,4% đến 6,1%.
Các nhóm ngành hưởng lợi từ làn sóng AI kéo dài và căng thẳng tại Trung Đông nằm trong số những lĩnh vực tăng tốt nhất phiên, gồm phần mềm và dịch vụ, vận tải và ngân hàng khu vực.
Cisco tăng 13,4% lên mức cao kỷ lục sau khi công bố cắt giảm gần 4.000 việc làm trong kế hoạch tái cơ cấu và nâng dự báo doanh thu cả năm. Trong khi đó, cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Nebius Group tăng 6,7% sau khi Northland Capital nâng giá mục tiêu thêm 15,3%, lên 248 USD/cổ phiếu.
Tổng thống Trump cho biết trên Fox News rằng Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay phản lực của Boeing. Dù vậy, cổ phiếu hãng này vẫn giảm 4,7%.
Cổ phiếu của nhà sản xuất chip Cerebras tăng vọt 68,2% trong ngày chào sàn tại Mỹ.
Nhìn chung, số mã tăng giá vượt số mã giảm giá trên sàn NYSE với tỷ lệ 1,6:1; có 500 mã lập đỉnh mới và 95 mã chạm đáy mới. Trên Nasdaq, 2.755 cổ phiếu tăng và 1.980 cổ phiếu giảm, tương ứng tỷ lệ 1,39:1. S&P 500 ghi nhận 30 mức đỉnh mới và 11 mức đáy mới trong 52 tuần, còn Nasdaq Composite có 113 mức đỉnh mới và 130 mức đáy mới. Khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ đạt 18,77 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức bình quân 18,17 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
Robert Pavlik, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Dakota Wealth ở Fairfield, Connecticut, cho rằng thị trường hiện cùng đặt ra một câu hỏi: đà tăng này sẽ còn kéo dài bao lâu. Theo ông, nhiều nhà đầu tư hào hứng với đợt tăng giá, nhưng cũng không khỏi sốt ruột. Ông nhấn mạnh rằng muốn giành lợi thế, nhà đầu tư phải tham gia thị trường thay vì chỉ đứng ngoài nhìn các chỉ số liên tiếp lập đỉnh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung cùng đoàn tháp tùng là các “trùm sò” của một số tập đoàn công nghệ chủ chốt, trong đó có Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk và Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia. Cổ phiếu Nvidia tăng 4,4% sau khi Mỹ chấp thuận cho công ty bán chip H200 cho các doanh nghiệp Trung Quốc.
Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình tập trung thảo luận nhiều vấn đề, gồm thương mại, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và khả năng mở lại eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải này, nơi châu Á tiếp nhận phần lớn nguồn dầu thô, đã bị phong tỏa trong cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran.
Michael Monaghan, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Founder ETFs ở Dallas, nhận định đây là những cuộc gặp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo ông, dù đây rõ ràng là một cuộc cạnh tranh quyền lực lớn, hai nền kinh tế sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu lựa chọn hợp tác. Ông Monaghan cũng cho hay, ông hoan nghênh tinh thần hợp tác giữa hai nhà lãnh đạo và kỳ vọng điều đó sẽ được phản ánh trong các thỏa thuận dài hạn.
Xét trên bình diện kinh tế Mỹ, doanh số bán lẻ nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, nhưng phần nào được hỗ trợ bởi giá xăng tăng mạnh do xung đột với Iran. Giá xăng cũng là yếu tố chính khiến giá nhập khẩu ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2022. Loạt báo cáo lạm phát công bố trong tuần này cho thấy rủi ro chi phí năng lượng leo thang lan sang các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác, qua đó làm suy giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm lãi suất.