Thứ bảy 17/10/2026 18:02
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Thị trường chợ đen giấy chứng nhận tiêm vaccine giả đạt đỉnh điểm khi biến thể Delta tiếp tục lan rộng

18/08/2021 10:56
Sự thờ ơ thậm chí là chống đối đối với vaccine của bộ phận người dân trên thế giới đã góp phần làm gia tăng nạn buôn bán giấy chứng nhận tiêm chủng giả vốn là nỗi nhức nhối của tất cả các quốc gia trên toàn cầu.
Rao bán chứng nhận tiêm vaccine giả tràn ngập trên chợ đen
Rao bán chứng nhận tiêm vaccine giả tràn ngập trên chợ đen. (Ảnh: Check Point Research)

Vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy đại dịch Covid-19 có dấu hiệu suy giảm hoặc chậm lại. Tính đến đầu tháng 8, đã có báo cáo về 623 nghìn ca mắc mới mỗi ngày với 4,43 tỷ liều vaccine được tiêm trên toàn cầu, tức là mới chỉ có 15,4% dân số thế giới được tiêm chủng đầy đủ.

Hiện đang là thời gian nghỉ hè, do đó khống chế tình hình dịch bệnh là một nhiệm vụ hết sức nan giải. Tại Singapore, chính phủ đã quyết định nới lỏng các hạn chế trong 2 giai đoạn trong tháng này. Ý đã giới thiệu một chứng chỉ sức khỏe kỹ thuật số mới, cho phép người sở hữu truy cập vào các hoạt động văn hóa và ẩm thực. Úc công bố chi tiết về kế hoạch mở cửa trở lại, Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn cấp ở một số thành phố. Biên giới Mexico và Canada vẫn đóng kín cho đến sớm nhất vào cuối tháng 8 và Anh đã dừng chính sách kiểm dịch đối với những du khách đã tiêm phòng từ Hoa Kỳ và EU. Trên khắp các châu lục, rõ ràng vaccine là chìa khóa cho chiếc khóa để mở cửa tự do. Tuy nhiên số lượng hoài nghi về tính an toàn, hiệu quả của vaccine Covid không hề nhỏ dẫn đến làm chậm nỗ lực toàn cầu. Pháp là một trong những nước có số lượng người dân nghi ngại vaccine nhiều nhất. Theo một cuộc khảo sát gần đây, cứ mười người Pháp thì có bốn người cho biết họ sẽ không tiêm vaccine. Tại Đức đã chứng kiến một phong trào phản đối vaccine lớn và các báo cáo cho thấy khoảng 1/3 người Mỹ trường thành chống lại tiêm chủng. Sự thờ ơ thậm chí là chống đối đối với vaccine góp phần làm gia tăng nạn buôn bán giấy chứng nhận tiêm chủng giả vốn là nỗi nhức nhối của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Hàng loạt giấy tờ giả từ các nước trên thế giới
Hàng loạt giấy tờ giả từ các nước trên thế giới. (Ảnh: Check Point Research)

Trong báo cáo hồi tháng 3, Check Point Research đã quan sát xu hướng làm giả “hộ chiếu vaccine” được bán trực tuyến trên Darknet với giá 250 đô la. Hầu hết các giấy chứng nhận này được bán từ thị trường Mỹ, Anh và Đức. Hiện các nhà nghiên cứu phát hiện giấy tờ giả tràn lan khắp nơi trên toàn cầu, phần lớn có xuất xứ từ châu Âu với các chứng nhận NHS, EUDCC (EU Digital COVID Certificate) và các quốc gia khác như Hy Lạp, Hà Lan, Ý, Pháp và Thụy Sĩ. Thậm chí có những chứng nhận giả được bày bán và quảng cáo chỉ dành cho Hoa Kỳ, Pakistan và Indonesia. Phong trào chống vaccine đang nổi lên ngày càng mạnh mẽ với khẩu hiệu “Dành cho tất cả những ai không muốn tiêm vaccine”.

Trong khi các báo cáco trước đây ghi nhận số lượng quảng cáo chứng nhận giả lẻ tẻ, đắt đỏ nhưng hiện sự tăng cường theo cấp số nhân về lượng người theo dõi, đăng ký các nhóm và kênh cung cấp chứng nhận tiêm chủng giả ngày càng rõ rệt. Những lời quảng cáo “tận hưởng lợi ích của dân số tiêm chủng” đã đánh vào tâm lý của những người phản đối vaccine, trong đó những phúc lợi xã hội như lên máy bay, tham gia các sự kiện văn hóa, đi lại chốn đông người, đi làm,... Các quảng cáo cũng nói rõ rằng người bán “cung cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine đã đăng ký” cho tất cả những người không muốn tiêm. Rất nhiều slogan mời gọi “Chúng tôi ở đây để cứu thế giới khỏi loại vaccine độc hại này” hay “Dùng thẻ của chúng tôi, bạn có thể đi du lịch và làm việc” tràn lan trên các chợ đen online.

Những người bán đề nghị khách hàng liên lạc qua Telegram, WhatsApp hoặc email và các khoản thanh toán có thể được chuyển qua PayPal và tiền điện tử (Bitcoin / monero, doge coin và các loại khác). Nhóm này đưa ra các tuyên bố chống tiêm chủng như: “Bạn không cần tiêm vaccine để có chứng nhận”; “Tránh xa vaccine và chúng ta được cứu sống để tiếp tục cuộc chiến này”.

Các bài quảng cáo bán chứng nhận giả thu về lượng lớn người đăng kí
Các bài quảng cáo bán chứng nhận giả thu về lượng lớn người đăng kí. (Ảnh: Check Point Research)

Darknet hoạt động chủ yếu như thị trường chợ đen của Internet và thường tham gia vào các giao dịch liên quan đến ma túy, vũ khí mạng, giả mạo và hơn thế nữa. Chính quyền các nước khuyến cáo người dân không tham gia vào các nhóm hoặc chợ như vậy trên Darknet. Mọi quốc gia cần quản lý kho lưu trữ các xét nghiệm nội bộ, bao gồm thông tin của những người được tiêm chủng để có thể chia sẻ một cách an toàn giữa các cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, tất cả “thẻ xanh” và giấy chứng nhận tiêm chủng phải được quản lý và mã hóa bởi hiện đa số các quốc gia đều quét mã và xác thực theo cách này. Bên cạnh đó, các nước nên hợp tác chia sẻ thông tin liên quan và tạo kho dữ liệu bảo mật nghiêm ngặt nhằm cho phép người dân di chuyển bằng chứng nhận hợp pháp và có thể phát hiện các giấy tờ giả mạo.

TL

Tin bài khác
TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng đồng bộ, khai mở dư địa tăng trưởng mới

TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng đồng bộ, khai mở dư địa tăng trưởng mới

Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông, kiểm soát ngập úng, phát triển metro và nhà ở xã hội được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm để TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, Thành phố cần tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, nguồn vốn và tổ chức triển khai dự án.
Hạ tầng và khả năng kết nối định hình xu hướng lựa chọn bất động sản TP. Hồ Chí Minh

Hạ tầng và khả năng kết nối định hình xu hướng lựa chọn bất động sản TP. Hồ Chí Minh

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đang phân hóa giữa các khu vực, trong khi tỷ trọng quan tâm đến thị trường vệ tinh tăng lên. Giá bán, khả năng chi trả và kết nối giao thông tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý.
Hà Nội tái định hình nông thôn: Chuyển đổi đất đai phải bảo đảm sinh kế cho người dân

Hà Nội tái định hình nông thôn: Chuyển đổi đất đai phải bảo đảm sinh kế cho người dân

Quá trình đô thị hóa đang mở ra những thay đổi lớn đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn Hà Nội. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, bên cạnh phát triển hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Thành phố cần chú trọng chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và hỗ trợ người dân thích ứng với phương thức sản xuất mới.
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị quyết định quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị quyết định quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm dự kiến được đưa ra xem xét tại kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu của HĐND Thành phố khóa XI. Cùng với đó, hàng loạt cơ chế huy động vốn, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng sẽ được xem xét.
Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đất đai, công khai danh mục 45 khu đất dự kiến đấu giá năm 2026

Đắk Lắk: Khơi thông nguồn lực đất đai, công khai danh mục 45 khu đất dự kiến đấu giá năm 2026

Nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch và chủ động cung cấp dữ liệu thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức Chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất dự kiến đấu giá năm 2026 (lần thứ hai). Đây được xem là động thái then chốt giúp khơi thông nguồn lực đất đai, mở ra cơ hội vàng đón đầu làn sóng đầu tư vào khu vực kinh tế trọng điểm Tây Nguyên trong kỷ nguyên hội nhập.
TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026

TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026

Trong 8 dự án đường sắt ưu tiên giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh thủ tục để khởi công metro số 1, số 2 và số 6 vào cuối năm 2026, với tổng chiều dài khoảng 91 km, kết nối các khu vực đô thị và đầu mối giao thông lớn.
350.142 tỷ đồng mở rộng không gian nhà ở Đồng Tháp đến năm 2030

350.142 tỷ đồng mở rộng không gian nhà ở Đồng Tháp đến năm 2030

Không chỉ tăng số lượng nhà ở, Chương trình nhà ở Đồng Tháp còn chú trọng điều chỉnh, định hình lại không gian cư trú gắn với khu công nghiệp, logistics, đô thị và các vùng kinh tế. Tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở giai đoạn 2021–2030 lên tới 350.142 tỷ đồng, phần lớn huy động từ khu vực ngoài ngân sách.
FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

Dòng vốn FDI vào bất động sản đạt hơn 5,3 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026, nhưng đáng chú ý hơn là phía sau dòng vốn này đang hình thành một lực cầu mới từ sản xuất, công nghiệp, logistics đến nhà ở. Khi hoạt động kinh tế trở thành động lực của thị trường, bất động sản được đặt trước yêu cầu mới: không chỉ có vị trí và quỹ đất, mà phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực và khả năng tạo dòng tiền dài hạn.
Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Quy hoạch chung 6 phường đến năm 2050 định hướng Phan Thiết trở thành đô thị trung tâm phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, phát triển theo mô hình đa cực, lấy kinh tế biển, du lịch, logistics và kết nối liên vùng làm động lực.
Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

UBND tỉnh Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất tại xóm Vé, xã Lương Sơn để khai thác làm vật liệu san lấp, phục vụ các công trình, dự án theo quy định.
Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Quy hoạch sân bay Lai Châu được đưa vào thẩm định

Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Lai Châu sẽ xem xét phương án phát triển sân bay cấp 4C, công suất 300.000 hành khách/năm.
Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Quy hoạch hai đô thị ven biển, mở hướng du lịch, kinh tế biển cho Cà Mau

Hai quy hoạch đô thị mới Nguyễn Huân và Khánh Bình Tây mở hai hướng phát triển ven biển Cà Mau. Một bên tập trung kinh tế biển, logistics, thủy sản; bên kia phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị biển.
TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch lập 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn rộng khoảng 6.772 km², gồm giao thông, cao độ nền và thoát nước, cấp nước, chất thải rắn và nghĩa trang. Các quy hoạch dự kiến hoàn thành, trình phê duyệt trong năm 2027, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.
Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Cần Thơ mạnh về vị thế nhưng cần đổi mới cách phát triển

Sở Xây dựng TP. Cần Thơ đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đồng loạt tại 103 xã, phường trên địa bàn đối với Dự thảo hồ sơ Quy hoạch chung Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Lâm Đồng rà soát dư địa phát triển khu vực phía Bắc Đà Lạt

Ngày 4/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải khảo sát thực tế một số khu vực định hướng phát triển và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt. Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát kỹ các quy hoạch, dự án nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.
bao-hiem-that-nghiep