![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố vỡ kênh T2, xã tống Sơn đêm ngày 26/8 |
Trong số các nạn nhân tử vong, có 3 trường hợp bị điện giật gồm: bà N.T.C ( sinh 1953) cùng cháu N.C.N (sinh 2011) ngụ xã Thiệu Hóa, bị nạn do tiếp xúc với dây diện sau khi tắm và ông N.T.T (sinh 1982) ở xã Thiệu Toán, tử vong do điện giật khi đang chằng buộc chuồng trâu. Trường hợp còn lại là ông N.V.V (sinh 1990) xã Nga Sơn, gặp nạn do va chạm với xe ô tô tải khi đang trên đường đến điểm trực phòng chống bão. Trường hợp mất tích do lũ cuốn trôi xảy ra tại xã Xuân Chinh, chưa xác định được danh tính.
Ngoài thiệt hại về người. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh ghi nhận có 69 căn nhà bị tốc mái, 2.023 nhà bị ngập sâu trong nước, một số điểm trường bị hư hỏng hoặc ngập nước. Hàng nghìn hộ dân, chủ yếu thuộc địa bàn miền núi bị chia cắt, cô lập do nước lũ, nhiều khu dân cư bị mất điện trên diện rộng.
Về đê điều, bão số 5 đã gây sạt mái đê với chiều dài hàng chục m mỗi điểm tại các tuyến đê sông Chu, thuộc địa bàn các xã: Thọ Lập, Xuân lập, Xuân Hòa, Thọ Xuân, Thiệu Quang và phường Đông Tiến.
![]() |
Lực lượng Công an hỗ trợ người dân xã Cẩm Thủy sơ tán do nhà cửa bị ngập do mưa lớn do bão số 5. |
Mưa bão cũng làm vỡ kênh T2 tại xã Tống Sơn, gây ngập úng cho hơn 200 ha lúa vừa trổ đòng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBNN xã Tống Sơn đã huy động lực lượng tại chỗ cùng các đơn vị Công an, quân đội tiến hành khắc phục. Khuya ngày 26/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục, gia cố đoạn kênh vỡ.
Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, Chủ tịch Đỗ Minh Tuấn cũng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục tràn mái đê sông Hoạt do nước dâng cao, tràn vào khu dân cư tại địa bàn xã Hà Long. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và các lực lượng quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoạn đê bị tràn đã được gia cố mái đê, tôn cao thân đê, ngăn nước tràn qua.
Cùng với thiệt hại về đê điều. Tính đến hết ngày 26/8, mưa lớn đã gây ngập tắc đường 10 điểm trên tuyến Quốc lộ với độ sâu từ 0,3 -1,2 m; 92 điểm sạt lở ta luy dương, sa bồi rãnh, mặt đường với khối lượng khoảng 4.750 m3 trên các Quốc lộ 15,15C, 16, 217 … và 31 điểm ngập lụt trên các tuyến tỉnh lộ.
![]() |
Giáo viên thường THCS Điện Biên, phường Hạc Thành dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đón năm học mới. |
![]() |
Công nhân nghành Điện lực khắc phục sự cố để sớm cung cấp điện trở lại cho khách hàng |
Mưa lớn kéo dài đã gây lũ lớn trên các sông. Thời điểm tối ngày 26/8. Mực nước trên thượng lưu các sông Mã, sông Chu, sông Yên, sông Âm, sông Bưởi, sông Lèn, sông Cầu Chày đều ở mức từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3 và theo dự báo còn tiếp tục lên
Hiện tại các đơn vị khai thác công trình thủy lợi của tỉnh đang vận hành hết công suất các trạm bơm. Cử người ứng trực 24/24 để kịp thời tiêu úng, giảm thiệt hại cho sản xuất và đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng. Ngành Điện lực Thanh Hóa cũng đã và đang khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho người dân.