Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, phụ trách truyền thông lễ hội đã trao đổi nhanh với Doanh nghiệp Hội nhập về sự kiện này.
![]() |
| Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Ảnh tư liệu. |
PV: Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 là lễ hội lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, điều này đồng nghĩa việc huy động nguồn lực và phạm vi quảng bá mở rộng hơn nhiều. Ông đánh giá thế nào về quy mô tổ chức này và những điểm nhấn nào thực sự thể hiện tinh thần “Kết nối vươn xa”?
Ông Trần Hồng Tiến: Việc lần đầu tiên Lễ hội Sầu riêng được tổ chức với quy mô cấp tỉnh có ý nghĩa rất đặc biệt. Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh một ngành hàng chủ lực của địa phương, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trở thành thương hiệu mạnh của quốc gia, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
Điểm khác biệt của lễ hội năm nay là tích hợp các hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư. Đây là dịp để giới thiệu hình ảnh một Đắk Lắk giàu bản sắc, năng động và hội nhập.
Chủ đề “Kết nối vươn xa” được thể hiện thông qua sự kết nối giữa người nông dân với doanh nghiệp; giữa vùng nguyên liệu với thị trường; giữa sản xuất với chế biến, thương mại và xuất khẩu; giữa nông nghiệp với văn hóa, du lịch và công nghiệp sáng tạo. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tăng cường liên kết giữa các địa phương, các đối tác trong và ngoài nước để cùng nâng cao giá trị trái sầu riêng Đắk Lắk.
Thông qua chuỗi hoạt động của lễ hội, du khách sẽ không chỉ biết đến một vùng trồng sầu riêng nổi tiếng, mà còn cảm nhận được bản sắc văn hóa Tây Nguyên, sự thân thiện của con người và tiềm năng phát triển của tỉnh.
![]() |
| Người nông dân luôn là trung tâm chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng. Ảnh tư liệu. |
PV: Người nông dân luôn là chủ thể tạo nên giá trị của trái sầu riêng Đắk Lắk. Theo ông, vai trò người sản xuất được thể hiện như thế nào tại lễ hội và lễ hội sẽ mở ra những cơ hội gì để kết nối người trồng với doanh nghiệp, với thị trường?
Ông Trần Hồng Tiến: Chúng tôi luôn xác định người nông dân là trung tâm của chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng, cũng như tổng thể giá trị nông sản, nông nghiệp địa phương. Thành công về thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk hôm nay trước hết đến từ sự cần cù, sáng tạo và tinh thần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của hàng chục nghìn hộ nông dân.
Bởi thế, lễ hội năm nay được thiết kế để thể hiện người nông dân thực sự là chủ thể sự kiện. Họ được giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, giao lưu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà phân phối và các đối tác trong nước lẫn quốc tế.
Thông qua các diễn đàn, các hội nghị xúc tiến thương mại và các hoạt động quảng bá, người nông dân trồng sầu riêng sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp cận thị trường, mở rộng quy mô tiêu thụ, học tập, cập nhật kiến thức canh tác mới, để không ngừng nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Điều chúng tôi hướng đến từ lễ hội, không chỉ là giúp người nông dân bán được nhiều sản phẩm hơn, mà còn cùng nhau xây dựng được niềm tin về chất lượng, uy tín và thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk.
![]() |
| Lễ hội Sầu riêng được xác định là cơ hội quảng bá, kết nối tốt hơn cho người nông dân. Ảnh TBN. |
PV: Theo ông, sau lễ hội, địa phương cần làm gì để phát huy hiệu quả hơn các giá trị văn hóa, kinh tế và truyền thông? Đặc biệt, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá thế nào về khả năng phát triển các tour du lịch gắn với vùng trồng sầu riêng và hỗ trợ người dân phát triển du lịch canh nông?
Ông Trần Hồng Tiến: Chúng tôi xác định lễ hội không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của ngành hàng sầu riêng cũng như nông sản Đắk Lắk – Tây Nguyên, gắn với phát triển du lịch.
Sau lễ hội, điều quan trọng cần làm là duy trì hiệu ứng truyền thông, tiếp tục quảng bá thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên các nền tảng số, kết nối với các thị trường trọng điểm và hình thành mạng lưới truyền thông dài hạn về nông sản, văn hóa và du lịch của tỉnh.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá rất cao tiềm năng phát triển du lịch canh nông gắn với cây sầu riêng. Trong thời gian tới, ngành sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng các điểm đến đạt tiêu chuẩn; hỗ trợ người dân phát triển các sản phẩm trải nghiệm như tham quan vườn, thu hoạch sầu riêng, thưởng thức đặc sản tại chỗ, trải nghiệm văn hóa bản địa, lưu trú cộng đồng và các hoạt động gắn với không gian văn hóa Tây Nguyên.
Mục tiêu đặt ra, là hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng có thể khai thác quanh năm, giúp người dân nâng cao thu nhập, đa dạng hóa sinh kế và góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, bền vững.
Xa hơn, chúng tôi mong muốn xây dựng hình ảnh Đắk Lắk trở thành điểm đến đặc biệt, nơi du khách có thể “đến để trải nghiệm văn hóa, ở lại vì con người và trở về với những sản vật mang thương hiệu Đắk Lắk”.
Cuối cùng tôi muốn khẳng định, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 không chỉ hướng tới quảng bá một loại trái cây đặc sản, mà còn là bước đi chiến lược trong xây dựng thương hiệu địa phương, phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại gắn với văn hóa, du lịch và hội nhập quốc tế.
Chúng tôi kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành sự kiện thường niên có uy tín, góp phần đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm sản xuất, chế biến, giao thương và trải nghiệm du lịch sầu riêng hàng đầu của Việt Nam.
PV: Xin cảm ơn ông.